HLV Park Hang-seo và người kế nhiệm ở U23 Việt Nam

Thứ Tư, 20/04/2022, 08:50

Sau SEA Games 31, ông Gong Oh-kyun sẽ thay thế huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt U23 Việt Nam. Và cuộc chuyển giao đã được bắt đầu từ ngay thời điểm này.

Trong thành phần ban huấn luyện của U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31, ông Gong Oh-kyun có mặt với vai trò là trợ lý của huấn luyện viên Park Hang-seo. Sau SEA Games 31, ông Gong Oh-kyun mới chính thức thay thế ông Park, nhưng đây được xem là một bước chuyển giao quan trọng. Việc nằm trong thành phần ban huấn luyện thời điểm này sẽ giúp ông Gong Oh-kyun hiểu được cách thức vận hành mà ông Park đã xây dựng cho U23 Việt Nam cũng như những vấn đề liên quan đến nhân sự. 

HLV Park Hang-seo và người kế nhiệm ở U23 Việt Nam -0
Ông Gong Oh-kyun sẽ thay thế HLV Park Hang-seo dẫn dắt U23 Việt Nam.

Đội tuyển U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ là tuyển thủ quốc gia và cũng sẽ là nơi giới thiệu cho ông Park nhiều gương mặt mới ở đội tuyển trong thời gian tới. Chính vì vậy, việc tìm tiếng nói chung về chiến thuật với người kế nhiệm là rất quan trọng. Điều này tạo ra tính xuyên suốt. Tuy nhiên, vấn đề quan điểm về cách chọn nhân sự cũng sẽ được nhắc đến nhiều khi mỗi người sẽ có góc nhìn khác nhau. Đây là vấn đề có thể sẽ tạo ra những ý kiến trong thời gian tới.

Trong đợt tập trung của U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31, danh sách cầu thủ mà ông Park đưa ra cũng có nhiều quan điểm trái chiều. Chính huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia sẻ rằng: “Tôi nghĩ mỗi người có một góc nhìn và quan điểm riêng. Tôi là người làm chuyên môn nên quan điểm cũng khác với báo chí. Sắp tới đội U23 Việt Nam sẽ có huấn luyện viên mới. Ông ấy cũng có thể có quan điểm sẽ khác với tôi. Đôi khi không chỉ thể hiện trên sân mà còn là hiểu biết về chiến thuật. Điều quan trọng chúng tôi công tư phân minh, hy vọng mọi người không lăn tăn, nghi ngờ vì chúng ta có quan điểm khác nhau”.

Sau SEA Games 31, U23 Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết U23 Châu Á 2022. Đây là giải đấu đầu tiên của huấn luyện viên Gong Oh-kyun. Do đó, những vấn đề được rút ra từ SEA Games 31 sẽ là bài học quý giá cho tân huấn luyện viên của U23 Việt Nam. Trước đó, ông Gong Oh-kyun cũng nằm trong thành phần ban huấn luyện của U23 Việt Nam dự U23 Dubai Cup.

Ông Gong Oh-kyun cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi chính thức làm huấn luyện viên một đội bóng nên cảm giác rất khác so với mọi khi. Tôi sẽ cố gắng hỗ trợ hết sức cho huấn luyện viên Park Hang-seo tại SEA Games, sau đó tập trung vào các giải đấu khác. Tôi sẽ làm mọi thứ tốt nhất dể duy trì thành tích của bóng đá Việt Nam”.

Vấn đề mà VFF muốn hướng đến khi bổ nhiệm ông Gong Oh-kyun không chỉ là duy trì thành tích cho U23 Việt Nam ở các giải tiếp theo, đó còn là nhiệm vụ kế tục ông Park Hang-seo. Đội tuyển U23 Việt Nam tiệm cận với đội tuyển quốc gia. Do đó, từ lối chơi đến nhân sự cũng rất cần tiếng nói chung  giữa ban huấn luyện hai đội. Điều này sẽ giúp cho sự phối hợp mang lại hiệu quả.

Thực tế, khi đồng thời dẫn dắt cả đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng luôn tính toán kỹ lưỡng cả vấn đề nhân sự đến thành phần ban huấn luyện. Khi phải chuẩn bị song song cho cả hai đội tham dự 2 giải đấu cùng thời điểm, ông Park đã thành lập 2 ban huấn luyện. Trong đó, thành phần ban huấn luyện của U23 Việt Nam cũng do trợ lý thân tín của ông phụ trách. Mọi vấn đề về giáo án, nhân sự, chiến thuật đều được ông Park quyết định. Thậm chí, có nhiều cầu thủ U23 Việt Nam vẫn được điều chuyển sang đội tuyển quốc gia ở nhiều thời điểm thích hợp. Trong thời gian tới, dù không trực tiếp dẫn dắt U23 Việt Nam, tuy nhiên ông Park vẫn đóng vai trò là quản lý. Do đó, huấn luyện viên Gong Oh-kyun là người kế nhiệm thì vẫn sẽ theo định hướng chung của VFF và ông Park.

Việc ông Gong Oh-kyun chấp nhận làm trợ lý cho huấn luyện viên Park Hang-seo tại SEA Games 31 là minh chứng rõ nhất cho một hệ thống liên kết đang được tạo ra. U23 Việt Nam dù có huấn luyện viên mới trong thời gian tới, nhưng tinh thần vẫn sẽ mang đậm dấu ấn của ông Park Hang-seo. Do đó mà người kế nhiệm ông Park tại U23 Việt  Nam vẫn sẽ là một mắt xích quan trọng trong ê-kip làm việc ở các đội tuyển quốc gia mà mọi thứ vẫn trong tầm quản lý của ông Park.

Quang Hải có thể chơi bóng ở Nhật Bản

Tờ TNN Thailand đưa tin: “Quang Hải đã từ chối tới Châu Âu để chọn làm việc với Zico". Sở dĩ có điều này bởi ê kíp huấn luyện của Kashima Antlers có Zico - một huyền thoại người Brazil. Ông đang đóng vai trò cố vấn ở đội bóng.

Thời gian qua, đã có nhiều thông tin cho rằng châu Âu là điểm đến tiếp theo của Quang Hải. Tuy nhiên, giờ đây thì CLB Kashima Antlers ở giải VĐQG Nhật Bản mới là bến đỗ tiềm năng của anh.

Nhận định này khá logic vì nếu sang Châu Âu chơi bóng, Quang Hải sẽ phải đợi rất lâu mới được ra sân. Bởi lẽ thị trường chuyển nhượng ở các giải đấu hàng đầu châu Âu, thậm chí là các nền bóng đá trung bình như Áo, Thụy Sĩ, Đan Mạch... chỉ mở cửa trở lại vào đầu tháng 7.

Điều đó có nghĩa rằng tiền vệ 25 tuổi sẽ không thể thi đấu trong vòng bốn đến năm tháng, kể từ nay đến khi mùa giải mới của châu Âu khai màn vào đầu tháng 8. Đó sẽ là quãng thời gian Quang Hải thiếu cơ hội thực chiến. Do vậy, dù không tiết lộ điểm đến của mình nhưng nhiều khả năng ngôi sao này sẽ gia nhập các nền bóng đá hàng đầu ở châu Á. Và theo TNN Thailand thì đó là Kashima Antlers, đội bóng cực mạnh của Nhật Bản. Họ đã 8 lần đăng quang ở J.League, nhiều nhất lịch sử. Bên cạnh đó là 6 chiếc cúp Liên đoàn và 5 cúp Hoàng đế. Đây chính là câu lạc bộ giàu thành tích nhất Nhật Bản.

Từ ngày 12/4, Quang Hải đã chính thức là cầu thủ tự do khi hết hạn hợp đồng với câu lạc bộ Hà Nội. Mục tiêu của tiền vệ này là ra nước ngoài thi đấu. Hiện tại, Quang Hải vẫn chưa chốt tương lai của mình.

Hưng Hà
.
.
.