HLV Kim Sang-sik và sự lựa chọn hợp lý

Thứ Ba, 28/05/2024, 08:09

Ngày 27/5, HLV trưởng Kim Sang Sik đã công bố danh sách Đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị thi đấu hai trận còn lại trong khuôn khổ Vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á.

Trong danh sách mà huấn luyện viên Kim Sang-sik công bố, có thể thấy nhiều gương mặt kinh nghiệm, từng là trụ cột dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo cũng như đã có nhiều kinh nghiệm. Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh, Đỗ Duy Mạnh, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn…

Danh sách còn có sự góp mặt trở lại của Tô Văn Vũ sau thời gian dài vắng bóng. Lần khoác áo đội tuyển gần nhất của tiền vệ này là đợt tập trung chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc tại Vòng loại thứ ba World Cup 2022 hồi tháng 2/2022.

VFF_1_1-1716858655724.jpeg
Tuyển Việt Nam hướng đến 2 trận cuối tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Ảnh: VFF

Ngoài ra, HLV Kim Sang-sik còn trao cơ hội cho các gương mặt nổi bật trong thời gian gần đây như: Quan Văn Chuẩn, hậu vệ Phan Tuấn Tài, tiền vệ Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thái Sơn, tiền đạo Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Tùng, Bùi Vĩ Hào.

Có thể thấy rằng, đó là những lựa chọn mang tính an toàn của ông thầy người Hàn Quốc. Chọn những cầu thủ có kinh nghiệm thời điểm này có thể mang đến sự ổn định. Điều này khiến nhiều người nhớ lại giai đoạn cuối khi HLV Park Hang-seo dẫn dắt Đội tuyển Việt Nam dự Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 hay AFF Cup 2022, ông cũng đứng trước bài toán có nên làm mới đội hình. Bởi Đội tuyển Việt Nam thời điểm đó đã không còn tạo ra được sự bất ngờ với đối thủ và sự mới mẻ so với chính mình. Nhưng việc cần giữ sự ổn định và cố gắng giữ được thành tích, ông Park vẫn tin tưởng vào những cầu thủ kinh nghiệm.

Đến thời HLV Troussier thì Đội tuyển Việt Nam đã có một cuộc “cách mạng”. Nhiều cầu thủ trẻ được tin dùng ở cả U23 và đội tuyển quốc gia. Thậm chí những cầu thủ còn chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp và quốc tế. Về kế hoạch đường dài, ông Troussier nhận được nhiều sự ủng hộ. Thậm chí, nhiều trận đấu của Đội tuyển Việt Nam còn cho thấy sự mới mẻ tích cực mà các cầu thủ trẻ đem lại. Nhưng cũng chính cái mới mang tính ồ ạt đó mà HLV Troussier đã không đạt được hiệu quả. Việc Đội tuyển Việt Nam thất bại liên tiếp đã khiến VFF không thể kiên nhẫn. Ông Troussier chia tay với một kế hoạch dang dở. Điều tích cực trong một năm dẫn dắt Đội tuyển Việt Nam là những cầu thủ trẻ tiềm năng được phát hiện.

Bây giờ, ông Kim Sang-sik đã khởi đầu bằng những lựa chọn an toàn. Việc gọi lại những cựu binh, những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm mang đến cho Đội tuyển Việt Nam sự yên tâm ở các vị trí. Đó là những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm cũng như từng đạt được thành tích ở các giải quốc tế. Đó là điều mà ông Kim Sang-sik cần để tạo sự ổn định cho đội bóng.

Trong buổi lễ ra mắt, HLV Kim Sang-sik đã nói rằng, ông tiếp thu được những chia sẻ từ HLV Park Hang-seo cũng như nghiên cứu Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Troussier. Điều đó sẽ giúp ông đưa ra những lựa chọn về nhân sự cũng như lối chơi phù hợp khi nhận nhiệm vụ. Ông Kim cũng đã có thời gian theo dõi các trận đấu tại V.League. Và thực tế chỉ ra, thời điểm này bóng đá Việt Nam đang không có nhiều nhân tố mới nổi bật. Cũng chính vì thế mà HLV người Hàn Quốc hướng đến gọi lại những cầu thủ kỳ cựu cũng là lựa chọn hợp lý.

Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hội quân tập luyện vào ngày 1/6 tới. Thầy trò HLV Kim Sang Sik có quỹ thời gian 5 ngày để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội tuyển Philippines trên sân nhà, diễn ra vào 19h00 ngày 6/6 trước khi di chuyển sang Iraq để thi đấu trận cuối cùng tại Vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Dù chúng ta không còn quyền tự quyết vé đi tiếp, nhưng đây là hai trận đấu để ông Kim Sang-sik thử nghiệm. Việc lựa chọn một đội hình an toàn thời điểm này có thể sẽ mang đến kết quả tốt. Điều đó giúp ông Kim có nhiều tính toán cho AFF Cup 2024.

Việt Nam có 2 suất tham dự ACL Two mùa giải 2025-2026

Theo BXH các giải vô địch quốc gia mới được LĐBĐ châu Á (AFC) công bố, V.League xếp ở hạng 14 châu Á, hạng 7 khu vực Đông Á và sẽ có 2 suất tham dự ACL Two mùa giải 2025-2026 (giải đấu cấp CLB thứ hai của châu Á sau giải đấu hàng đầu là ACL Elite).

Top 5 giải đấu cấp CLB theo xếp hạng của AFC là giải VĐQG của Saudi Arabia, Nhật Bản, Hàn Quốc, UAE và Qatar. Tính riêng ở khu vực Đông Á, 3 giải VĐQG hàng đầu là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Giải VĐQG của Việt Nam xếp hạng 7 tại khu vực Đông Á và hạng 14 châu Á, sau Thái Lan (hạng 4 Đông Á, 8 châu Á) và Malaysia (hạng 6 Đông Á, 12 châu Á).

Kể từ mùa giải 2024-2025 trở đi, AFC sẽ áp dụng những thay đổi mang tính bước ngoặt trong công tác tổ chức các giải đấu cấp CLB. Theo đó, sân chơi của các CLB châu Á sẽ được cơ cấu lại theo 3 cấp độ. Cấp độ cao nhất AFC Champions League Elite (ACL Elite), cấp độ thứ hai là AFC Champions League Two (ACL Two) và cấp độ thứ ba là AFC Challenge League (ACGL). Việc cơ cấu lại các giải đấu cấp CLB của AFC nhằm mục đích mở rộng số lượng các CLB tham gia đấu trường châu lục thuộc các cấp độ khác nhau, qua đó sẽ giúp bóng đá châu Á vừa nâng cao chất lượng 2 giải đấu hàng đầu cấp CLB, vừa tạo cơ hội tham gia cho nhóm các CLB thuộc các quốc gia có nền bóng đá đang phát triển.

Theo thông báo từ AFC đối với mùa giải 2025/26, ACL Elite sẽ có 24 đội tham dự ở giai đoạn vòng bảng, trong đó bao gồm 12 đội ở khu vực phía Tây và 12 đội khu vực phía Đông. Giải đấu cấp độ 2 (ACL Two) gồm 32 đội tham dự ở giai đoạn vòng bảng và cũng áp dụng thể thức thi đấu giống như giải đấu ACL Elite. Giải đấu cấp độ 3- ACLGL dự kiến sẽ có 20 đội tham dự ở giai đoạn vòng bảng và được chia vào 5 bảng, trong đó 3 bảng thuộc Tây Á và 2 bảng thuộc Đông Á.

Căn cứ trên BXH các giải VĐQG châu Á cấp CLB, Giải VĐQG Việt Nam (V.League) xếp hạng 7 của khu vực Đông Á nên Việt Nam sẽ có 1 suất vào thẳng và 1 suất play-off ở giải đấu ACL Two mùa giải 2025-2026.

H.H

Hưng Hà
.
.
.