HLV Kim Sang Sik công bố danh sách Đội tuyển Việt Nam: Lựa chọn không thể khác

Thứ Sáu, 23/08/2024, 07:49

Đội tuyển Việt Nam đã công bố danh sách 26 cầu thủ chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế gặp Thái Lan và Nga ở đợt FIFA Days tháng 9. Những lựa chọn của nhà cầm quân họ Kim không tạo nên bất ngờ cho người hâm mộ. Nhưng nó là điều được chấp thuận bởi tình thế không thể nào khác!

Quyết định của ông Kim

2 tuần trước khi bản danh sách ĐT Việt Nam được công bố vào trưa 22/8, một người bạn của HLV Kim Sang Sik nhận định rằng: “Thật khó để ông Kim có thể đưa ra một lựa chọn đột biến cho đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này. Những hạt nhân cốt lõi trong bộ khung đã được định hình trong tháng 6 sẽ tiếp tục được vị HLV này chọn lựa lại trên đội tuyển Việt Nam. Âu, đó cũng là điều hợp lý.

anh 2.jpg -0
Đình Bắc được trả về đội tuyển đúng lứa tuổi.

Bởi lẽ suốt từ đầu tháng 7 cho đến nay, giải bóng đá VĐQG của Việt Nam không diễn ra. Đây là thời điểm sôi nổi về thị trường chuyển nhượng, hay chính xác hơn là đợt giáp hạt giữa 2 mùa giải 2023/24 và 2024/25. Vậy nên, HLV Kim Sang Sik đương nhiên không thể theo dõi các trận đấu ở V.League, Cúp Quốc gia trong thời gian này. Có chăng, ông chỉ có thể xem CLB Thanh Hoá hay CLB Công an Hà Nội thi đấu ở giải vô địch Đông Nam Á các CLB để tuyển thêm người”.

Nhận định của người bạn này thật sự gần như đúng hoàn toàn, ngoại trừ việc ông Kim thậm chí không chờ đến hết trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Buriram United vào tối 22/8 để tuyển quân. Hay với CLB Thanh Hoá, ông cũng chỉ chọn đúng thủ môn Trịnh Xuân Hoàn. Còn lại về cơ bản, đúng như thông tin được chia sẻ kể trên, 4/5 lực lượng của đội tuyển Việt Nam là những gương mặt rất đỗi quen thuộc. Có thể kể đến như thủ môn Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip; các hậu vệ Vũ Văn Thanh, Hồ Tấn Tài, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Văn Thanh hay các tiền vệ, tiền đạo gồm: Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn hay Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tuấn Anh…

Ngay cả việc chọn lựa một số cầu thủ được xem là mới dưới thời HLV Kim Sang Sik thì rốt cuộc cũng là những sự trở lại đến từ Quế Ngọc Hải, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Phong Hồng Duy hay Nguyễn Hai Long. Có chăng, sự có mặt của thủ thành “quái tính” mang tên Trịnh Xuân Hoàng đem đến sự chú ý ít nhiều cho người hâm mộ. Song ngay cả như vậy, cơ hội để Xuân Hoàng chen chân vào 1 vị trí bắt chính cho ĐT Việt Nam ở 2 màn so tài gặp Nga (5/9) và Thái Lan (10/9) cũng là quá thấp. Bởi cái bóng của Đặng Văn Lâm hay Nguyễn Filip trong khung gỗ “Những chiến binh sao Vàng” lúc này vẫn là quá rộng.

Loại tiếp Công Phượng và “trò cưng” ông Troussier

Nếu tinh ý, ĐT Việt Nam của ông Kim Sang Sik tiếp tục không có Nguyễn Đình Bắc. Bộ đôi Khuất Văn Khang và Nguyễn Thái Sơn cũng không góp mặt. Nên nhớ, đây chính là 3 cầu thủ nằm trong diện yêu thích của người tiền nhiệm Philippe Troussier. Thậm chí, nhà cầm quân người Pháp còn chấp nhận việc bị chỉ trích để giúp các cầu thủ trẻ này “chín nhanh” trong màu áo đội tuyển quốc gia. Riêng Thái Sơn còn nằm trong top 5 các cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho đội tuyển. Hay Đình Bắc thuộc diện kép chính của Việt Nam thời ông Troussier ở cấp độ U23 và ĐTQG.

Nhưng sau cùng, ông Kim Sang Sik quyết định không gọi họ lên ĐT Việt Nam. Nhiều ý kiến cho rằng vị chiến lược gia Hàn Quốc không muốn sử dụng các cầu thủ được xem như “di sản” của người tiền nhiệm. Song ở góc độ công việc, ông Kim không muốn đẩy họ vào thế chín ép. Bài học của HLV Troussier là điều mà ông Kim Sang Sik đúc rút. Và việc trả họ trở lại đội U21, tham dự một giải đấu giao hữu tại Trung Quốc vào đầu tháng 9 tới đây (tương đương với thời gian tập trung ĐT Việt Nam) được cho là phù hợp.

Khi ấy, những Văn Khang, Đình Bắc hay Thái Sơn có cơ hội để chơi thứ bóng đá phù hợp với độ tuổi hơn. Qua đó, họ có thể từng bước tìm thấy sự tự tin trước khi trở lại ĐT Việt Nam ở giai đoạn cuối năm nay, khi guồng quay mang tên AFF Cup 2024 thật sự bắt đầu.

Một cái tên khác có lần thứ 2 liên tiếp vắng mặt ở đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Công Phượng. Thực tế, ông Kim Sang Sik cũng đã cắt cử trợ lý theo sát tiền đạo sinh năm 1995. Nhưng việc Công Phượng đã vắng mặt hơn 2 tháng tại CLB Yokohama khiến cho đội ngũ phân tích không thể có cơ sở chọn lựa. Dẫu vậy, quyết định không gọi Công Phượng của ông Kim Sang Sik hiện tại được người hâm mộ đồng cảm. Bởi họ tin rằng Công Phượng với việc không được ra sân thi đấu thường xuyên tại Yokohama FC sẽ không thể nhận đặc quyền lên chơi cho đội tuyển Việt Nam. Thay vào đó, nhà cầm quân Hàn Quốc có thể lựa chọn một gương mặt khác phù hợp và xứng đáng hơn cho “Những chiến binh sao Vàng”.

Sau cùng, với 26 cầu thủ, HLV Kim Sang Sik có một lực lượng vừa đủ để phục vụ cho một đợt tập trung ĐT Việt Nam kéo dài trong khoảng nửa tháng với 2 trận đấu. Nó không quá nhiều để khiến ông mất công quan sát. Và nó cũng không quá ít để làm cho nhà cầm quân Hàn Quốc đau đầu về nhân sự.

Ông Kim cũng âu lo

Theo tìm hiểu, HLV Kim Sang Sik thực tế muốn ĐT Việt Nam gặp một đối thủ mạnh và một đối thủ tầm trung trong các trận đấu giao hữu quốc tế. Điều đó một mặt giúp ĐT Việt Nam cọ xát với các đội tuyển có trình độ cao hơn, đồng thời cũng tạo động lực tinh thần cho các cầu thủ nếu giành kết quả tốt trước các đối thủ dưới tầm.

Tuy nhiên, đợt tập trung trong tháng 9 này lại đưa Việt Nam gặp các đối thủ mạnh hơn, căn cứ vào thứ hạng trên BXH FIFA. Đặc biệt, ĐT Việt Nam lại giáp mặt với kình địch Thái Lan. Vô hình trung, ông Kim phải gồng mình hướng đến mục tiêu đạt kết quả thật tốt trước người Thái, nhằm tạo đòn bẩy tinh thần cho ông cùng toàn đội hướng tới AFF Cup vào cuối năm. Bài học thua liên tiếp tại giao hữu trước đối thủ mạnh của người tiền nhiệm Troussier hẳn nhiên khiến ông Kim không khỏi thận trọng.

PV
.
.
.