“Doping tiền thưởng” để trụ hạng V.League: Nước đến chân mới nhảy

Thứ Sáu, 07/10/2022, 08:46

Ba trong bốn CLB tại V.League 2022 đang đua trụ hạng là CLB TP Hồ Chí Minh, Nam Định và Sài Gòn FC đều áp dụng chung một chính sách nhằm “kích cầu động lực” cho Ban huấn luyện và các cầu thủ.

Đó là dùng tiền tỷ để thưởng cho những chiến thắng hay xa hơn là ở lại giải đấu. Nhưng nếu như những khoản tiền ấy sớm được chi ra từ đầu mùa, những đội bóng này có khi đã không phải lao đao đến thế.

Thưởng gấp 3 đội vô địch V.League nếu trụ hạng

8-9 lượt đấu nữa, V.League 2022 sẽ khép lại. Tính đến hiện tại, 4 đội bóng đã được khoanh vùng vào diện có nguy cơ xuống hạng gồm Sài Gòn FC, CLB TP Hồ Chí Minh, Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ngoại trừ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn án binh bất động thì cả 3 CLB còn lại đã và đang áp dụng một chính sách quen thuộc nhưng đầy hữu dụng trong 1 tháng vừa qua, với hy vọng thoát khỏi tình thế ngụp lặn dưới đáy bảng xếp hạng (BXH). Đó là thưởng thật lớn cho mỗi chiến thắng hay xa hơn là trụ hạng V.League.

“Doping tiền thưởng” để trụ hạng V.League: Nước đến chân mới nhảy -0
CLB TP Hồ Chí Minh, Sài Gòn FC được treo thưởng cả chục tỷ nếu trụ hạng V.League.

Nam Định chính là đội bóng đầu tiên làm điều này. Ngay sau khi bổ nhiệm HLV Vũ Hồng Việt thay cho ông Nguyễn Văn Sỹ, đội bóng thành Nam vốn dĩ ít gạo, hẻo tiền bỗng dưng chơi lớn khi tung mức thưởng đầy hấp dẫn. Cụ thể, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sẽ nhận khoản tiền thưởng lên đến 1,2 tỷ đồng cho mỗi một chiến thắng sân khách và 1 tỷ đồng mỗi khi giành 3 điểm trên sân nhà. Đây là số tiền thưởng cao nhất V.League 2022 cho mỗi trận thắng, nếu không tính đến lần “cao hứng” của bầu Hiển khi thưởng nóng 3 tỷ đồng cho Hà Nội FC sau khi đánh bại HAGL.

Liều “doping” đó hữu dụng với Nam Định. Trong 3 trận vừa qua, Nam Định giành 6 trên 9 điểm tuyệt đối. Đội bóng thành Nam cũng vươn lên vị trí thứ 8 với 19 điểm. Khoảng cách giữa họ và nhóm nửa trên BXH thậm chí chỉ cách đúng 3 điểm. Cơ hội trụ hạng với Nam Định cũng là sáng sủa nhất trong nhóm 4 ứng viên có nguy cơ chia tay V.League 2022.

Học theo bài của Nam Định, Sài Gòn FC cũng chơi lớn. Cuối tháng 8 vừa rồi, họ thay đổi thượng tầng khi giao vai trò Chủ tịch từ ông Trần Hòa Bình sang ông Nguyễn Thái Phiên, Phó Tổng Giám đốc NovaGroup. “Doping tiền thưởng” cũng là chiến lược được Sài Gòn FC lựa chọn. Họ treo thưởng 2 tỷ đồng cho thắng lợi trước TP Hồ Chí Minh và thậm chí là 10 tỷ đồng cho toàn đội nếu giành quyền trụ hạng. Nên nhớ, con số này gấp đến 3 lần so với tiền thưởng mà một đội vô địch V.League có được trong những năm qua và thậm chí là mùa giải này.

“Tìm cọc khi sắp chết đuối”

Sài Gòn FC quả thực chơi hay hơn khi có một "liều thuốc kim tiền" kích thích. Trong 4 trận gần đây, đội bóng Sài thành thậm chí không thua 1 trận nào trong 90 phút chính thức. Với 2 điểm quan trọng trước các ứng viên vô địch gồm Hà Nội FC và HAGL, cộng thêm chiến thắng quan trọng ở trận derby Sài thành với CLB TP Hồ Chí Minh, Sài Gòn FC đã thoát khỏi vị trí bét bảng và tạo ra khoảng cách 2 điểm với đột bét bảng - CLB TP Hồ Chí Minh!

Rõ ràng, với tình thế hai đối thủ đua nhau tung “doping tiền thưởng”, CLB TP Hồ Chí Minh cũng không thể ngồi yên. Ngay sau khi tạo ra cú sốc khi thay cả Chủ tịch lẫn HLV trưởng, đội bóng này cũng giải quyết sạch sẽ những vướng mắc xoay quanh lót tay cho các cầu thủ. Thậm chí, để kích thích tinh thần thi đấu của những gương mặt trong đội hình, CLB TP Hồ Chí Minh tiếp tục ra chính sách thưởng đầy hậu hĩnh. Theo đó, lãnh đạo CLB TP Hồ Chí Minh đã tuyên bố treo thưởng 1 tỉ đồng cho 1 trận thắng bất kể sân nhà hay sân khách. Ngay cả khi hòa, đội cũng được thưởng 500 triệu đồng. Đây là mức thưởng cao gấp đôi so với mức thưởng quy định từ đầu mùa của CLB.

Chưa dừng tại đó, lãnh đạo CLB TP Hồ Chí Minh cũng cho biết sẽ thưởng 3 tỉ đồng nếu đội trụ hạng thành công. Mức thưởng này cao bằng mức thưởng mà ban tổ chức giải dành cho đội vô địch. Điều đó có nghĩa nếu đá thắng cả 8 trận còn lại của mùa giải, đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành sẽ nhận tổng cộng đến 11 tỉ đồng!

Rõ ràng, đây là những mức thưởng vô cùng hậu hĩnh, không chỉ với những CLB kể trên mà là toàn bộ V.League. Theo thống kê, ngân sách của một CLB V.League, trong đó bao gồm cả đào tạo trẻ trong một năm dao động từ 80-100 tỷ đồng. Và rõ ràng với mức thưởng chiếm đến gần 1/8 hay 1/10 ngân sách, đó thật sự là con số đầy mơ ước. Đặc biệt là với những đội bóng có nền tảng tài chính khiêm tốn ở Việt Nam.

Nhưng câu hỏi được đặt ra rằng vì sao các CLB này không sử dụng chính liều “doping” này ngay từ khi mùa giải bắt đầu diễn ra? Mà phải chờ cho đến tận khi sắp “chết đuối”, họ mới tung phao ra để tìm cách thoát khỏi cảnh ngụp lặn? Nhiều CLB mạnh dạn đầu tư từ ban đầu đang hưởng trái ngọt khi nằm trong vùng an toàn hay thậm chí là tranh đua chức vô địch V.League.

Câu hỏi thứ 2 tiếp tục được đặt ra rằng, nếu Sài Gòn FC hay CLB TP Hồ Chí Minh lỡ chẳng may không trụ hạng thành công thì số tiền khủng lên đến 10-11 tỷ đồng kể trên có vì thế mà “bốc hơi” không tăm tích? Nếu vậy thì khi đó, câu chuyện ở những đội bóng này chẳng khác nào cảnh “treo đầu dê” cả.

Cần Thơ sắp được giải cứu

Một câu chuyện cũng liên quan đến tài chính khác nhưng xuất hiện ở giải hạng Nhất đến từ CLB Cần Thơ. Đội bóng này trong thời gian qua suýt chút nữa rơi vào cảnh giải thể khi cầu thủ bị nợ lương, thưởng, lót tay dài hạn. Tuy nhiên theo tìm hiểu, Cần Thơ sắp được giải quyết vấn đề khó khăn. Được biết, nhà tài trợ mới của CLB Cần Thơ là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung ứng vật liệu. Doanh nghiệp này ngay khi gặp gỡ cầu thủ cũng xác nhận rằng họ sẽ là người chi trả lương trong các tháng còn lại của mùa giải. Đồng thời, khoản tiền lót tay còn lại sẽ được phía nhà tài trợ chia làm 5 phần và trả trước mỗi trận đấu.

Tuy nhiên, tiền thưởng cho các trận thắng và hoà của đội trong giai đoạn trước đây không được chi trả. Đây là điều dễ hiểu bởi khoản tiền nói trên chỉ là giao kèo giữa lãnh đạo và cầu thủ để động viên, khích lệ. Hiện các cầu thủ Cần Thơ cũng đề xuất với nhà tài trợ mới về mức thưởng cho 5 trận đấu còn lại của mùa giải.

Rất có thể đội Cần Thơ sẽ nhận được một khoản thưởng cho thành tích trụ hạng sớm. Hiện đội bóng miền Tây đang xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng giải hạng Nhất với 18 điểm, hơn vị trí xuống hạng của CLB Bình Phước 7 điểm. Vòng đấu này, CLB Cần Thơ sẽ tiếp đón CLB Phù Đổng trên sân nhà.

An Khánh
.
.
.