Đội tuyển Việt Nam thi đấu FIFA Days: Thêm một bước ngoặt lớn

Chủ Nhật, 28/08/2022, 09:47

Đội tuyển Việt Nam trong quá khứ vận hành theo cách không giống ai: tập trung dài ngày, thi đấu không đúng dịp FIFA Days, dẫn đến việc trì hoãn cả hệ thống giải đấu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, mọi chuyện đang thay đổi theo hướng tích cực.

Từ việc phân cấp đúng đắn

Trong nỗ lực giữ chân HLV Park Hang-seo vào cuối năm ngoái, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đồng ý để chiến lược gia này rút lui khỏi đội U23 Việt Nam, qua đó tập trung toàn bộ tâm trí vào đội tuyển quốc gia. Sau khi SEA Games 31 kết thúc, U23 Việt Nam được bàn giao cho HLV Gong Oh-kyun. Sự phân cấp này vốn dĩ là chuyện đương nhiên ở các nền bóng đá phát triển.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu FIFA Days: Thêm một bước ngoặt lớn -0
HLV Park Hang-seo đã có đủ thời gian để làm mới bản thân.

Chỉ ở khu vực Đông Nam Á và một số ít quốc gia khác, HLV đội tuyển mới phải kiêm nhiệm cả đội U23. Về lý thuyết, việc này sẽ giúp HLV có cái nhìn tổng quát về tất cả các cầu thủ, từ tiềm năng cho đến các ngôi sao đã là trụ cột của họ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các HLV rất dễ quá tải, kéo theo thành tích của cả 2 đội bóng đi xuống.

Việt Nam không phải quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á phân cấp lại vai trò của các HLV. Thái Lan, Malaysia đã làm điều đó. Indonesia đi ngược lại khi yêu cầu HLV Shin Tae-yong nắm cả đội… U20, nhưng quyết định này đang phản tác dụng. Ở giải U19 Đông Nam Á vừa qua, U19 Indonesia bị loại ngay từ vòng bảng cho dù có lợi thế sân nhà và được HLV đẳng cấp cao dẫn dắt.

Sau khi tách riêng ra khỏi HLV Park Hang-seo và đội tuyển quốc gia, U23 Việt Nam không lao dốc như nhiều người lo ngại. Thay vào đó, U23 Việt Nam còn tạo ra sinh khí mới, với những tài năng mới và chiến thuật hoàn toàn mới. Khác với HLV Park Hang-seo, Gong Oh-kyun là người yêu thích bóng đá tấn công và ông không ngại thử nghiệm sơ đồ 4-3-3 để triển khai ý đồ của mình. Tại giải vô địch U23 châu Á diễn ra hồi tháng 6, U23 Việt Nam của HLV Gong Oh-kyun đã trình diễn thứ bóng đá đẳng cấp cao, chủ động và hiện đại. Đó vốn là thứ bóng đá người hâm mộ đã thèm muốn từ lâu. Trong khi đó, HLV Park Hang-seo có đủ thời gian để nghỉ ngơi, quan sát và làm mới bản thân, qua đó chuẩn bị cho bước ngoặt tiếp theo của đội tuyển Việt Nam: thi đấu theo đúng lịch trình FIFA Days.

Thêm một bước ngoặt lớn

Trước đây, vì việc ôm đồm cả đội U23 và đội tuyển Việt Nam tham dự các giải đấu liên tục, HLV Park Hang-seo không có khái niệm FIFA Days. Ông luôn muốn tận dụng thời gian tối đa để tập trung các tuyển thủ và huấn luyện họ theo một triết lý chung. Vì vậy mới có việc V.League và giải hạng Nhất Quốc gia 2022 phải tạm nghỉ… 4 tháng chỉ sau 3 vòng đầu tiên.

Cũng khó trách HLV Park Hang-seo khi ông phải đảm bảo thành tích cho 2 đội bóng vốn có bản chất khác nhau. Thông thường, các đội trẻ như U23 chỉ là nơi cho các tài năng chưa thể lên tuyển rèn luyện. Một khi đã được lên tuyển, họ lẽ ra không phải trở lại khoác áo đội trẻ, trừ khi thi đấu các giải đấu đặc biệt quan trọng. Vì thói quen tập trung dài hạn, tuyển Việt Nam không có khái niệm FIFA Days. Đây là bất cập rất lớn. Bên cạnh việc gây khó khăn cho các CLB ở V.League, bản thân tuyển Việt Nam cũng sẽ gặp vấn đề nếu có nhiều tuyển thủ xuất ngoại như Nguyễn Quang Hải. Bởi lẽ, các CLB nước ngoài không bao giờ nhả cầu thủ của họ trừ các dịp FIFA Days. Đây là quy định quốc tế và tất cả các đội tuyển phải chấp nhận.

Thái Lan từng khốn khổ vì không thể triệu tập Chanathip và các ngôi sao chơi ở bóng ở Nhật Bản. Nhưng rồi, họ vẫn tìm cách khắc phục để tiến lên. Đó là điều mà Việt Nam cần học hỏi ít nhiều. Và VFF cho thấy sự cầu tiến của mình khi đăng cai giải giao hữu quốc tế vào tháng 9 tới, đúng theo lịch FIFA Days. Các đối thủ mà VFF mời đến cho tuyển Việt Nam thử lửa là Singapore và Ấn Độ. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm xếp hàng để tìm đội vô địch. Như vậy, tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu vào dịp này. Đây sẽ là lần hiếm hoi mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam không cảm thấy lạc lõng với thế giới.

Trước đó, mỗi khi bóng đá châu Âu tạm nghỉ nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia thi đấu, tuyển Việt Nam lại… bận làm việc khác, hoặc thậm chí không tập trung vì không có giải đấu nào sắp diễn ra.

Giải giao hữu sắp tới là dịp FIFA Days cuối cùng trong năm nay, là thời điểm quan trọng để HLV Park Hang-seo tổng duyệt cho AFF Cup 2022. Sau đúng 3 tháng quan sát và chuẩn bị, chiến lược gia 64 tuổi người Hàn Quốc hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều bất ngờ trong đợt tập trung này. Bên cạnh cải tổ về con người, HLV Park Hang-seo nhiều khả năng cũng thử nghiệm các sơ đồ chiến thuật mới, linh hoạt hơn. Đây cũng là dịp quan trọng để HLV Park Hang-seo cho tuyển Việt Nam làm quen với việc không có Quang Hải vào các dịp FIFA Days. Trước đó, trong nỗ lực tìm kiếm bến đỗ mới tại châu Âu, Quang Hải đã xác định anh không thể phục vụ tuyển Việt Nam liền mạch như trước.

Trong tương lai, Việt Nam sớm muộn cũng hướng đến việc xuất ngoại nhiều cầu thủ hơn. Không nhất định phải đến châu Âu, chỉ cần sang Thái Lan, Hàn Quốc hay Nhật Bản, các tuyển thủ cũng không được tự do tập trung ngoài lịch FIFA Days hoặc các giải chính thức của FIFA. Xa hơn, VFF hướng tới mục tiêu đẩy V.League lên một đẳng cấp mới, chuyên nghiệp nhất từ trước đến giờ. Hiện tại, đa số các cầu thủ và các CLB V.League vẫn chưa thể quen với mật độ thi đấu theo FIFA Days. Việc lên tuyển tập luyện thi đấu ít nhất 2 trận trong vòng chưa đầy 2 tuần và trở lại đá V.League ngay là một thử thách đặc biệt lớn.

FIFA dỡ bỏ lệnh cấm với bóng đá Ấn Độ

Ngày 27/8, FIFA ra Thông báo số 1808, dỡ bỏ quyết định đình chỉ hoạt động trên phạm vi toàn thế giới đối với LĐBĐ Ấn Độ (AIFF). Điều này có nghĩa đội tuyển Ấn Độ được phép tham dự giải giao hữu quốc tế tại Việt Nam vào cuối tháng 9 sắp tới. Trước đó, FIFA gây sốc khi đình chỉ hoạt động của AIFF vô thời hạn vì có sự can thiệp của bên thứ ba vào hoạt động của tổ chức này. Trong khoảng một tuần qua, VFF đã lên danh sách tìm đội tuyển phù hợp thay thế Ấn Độ. Rất may, Ấn Độ được “xóa án” kịp thời, qua đó không làm ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị cho FIFA Days của VFF.

Theo lịch dự kiến, tuyển Việt Nam sẽ gặp Singapore vào ngày 21/9 và gặp Ấn Độ vào ngày 27/9. Trận đấu giữa Singapore và Ấn Độ diễn ra vào ngày 24/9. Cả 3 trận đấu này sẽ được tổ chức tại sân vận động Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh. Tuyển Việt Nam chỉ tập trung sau khi vòng 17 V.League 2022 kết thúc vào ngày 17/9, tức chỉ 4 ngày trước giải đấu. Đây là giải đấu mà HLV Park Hang-seo và các học trò có thời gian chuẩn bị ngắn nhất từ trước đến nay.

An Khánh
.
.
.