Đội bóng nhiều kỷ lục

Thứ Sáu, 27/11/2015, 08:15
Một lần nữa đội bóng chuyền nữ của Bộ Tư lệnh Thông tin (hiện đang mang tên Thông tin Lienvietpostbank) góp mặt trong trận chung kết tại giải VĐQG. Mùa giải bóng chuyền 2015 đang tiến dần về những ngày cuối cùng và các cô gái mặc áo lính tiếp tục thể hiện khát khao chiến thắng chinh phục cúp vàng.

Ngả mũ bái phục

Từ khi giải bóng chuyền đội mạnh (trước kia) đổi tên thành giải VĐQG bắt đầu vào năm 2004, qua 12 năm thi đấu (tính cả mùa giải 2015), đội nữ Thông tin Lienvietpostbank đã 11 lần vào chung kết. Lần duy nhất họ sảy chân không góp mặt trong nhóm 3 đội đứng đầu, là giải VĐQG năm 2007. Còn lại, các tay đập mặc áo lính cứ ra sân là chiến thắng. Vì lẽ đó, người trong giới bóng chuyền Việt Nam đã có truyền tai nhau  mặc định vui rằng nếu Thông tin Lienvietpostbank thua ở bán kết mới bất ngờ, còn không cứ tranh tài ở giải VĐQG chắc chắn sẽ vào đến trận cuối cùng. Năm nay, thành tích của họ không ngoài dự liệu ấy.

Đội bóng của HLV Phạm Văn Long (Thông tin Lienvietpostbank) chỉ đang cách ngôi vô địch đếm theo vài giờ đồng hồ mà thôi. Tính về sự quan tâm trong các môn thể thao tập thể có liên quan tới thi đấu đối kháng cùng trái bóng tại Việt Nam, sau bóng đá, môn bóng chuyền và bóng bàn được mến mộ đáng kể. Tuy nhiên, lịch sử làng bóng đá quốc nội chưa một lần ghi dấu đội bóng nào có nhiều cơ hội vô địch quốc gia như vậy. Bóng bàn cũng trong tình cảnh ấy. Vì lẽ ấy, đội bóng như Thông tin Lienvietpostbank đã vô địch 8 lần trong ngần ấy năm góp mặt ở chung kết giải (chưa tính kết quả năm 2015) hoàn toàn đáng ngưỡng mộ. Họ đã được coi là một tượng đài lớn trong thể thao Việt Nam nói chung.

Chia sẻ trước trận chung kết mùa giải 2015, HLV Phạm Văn Long cho biết: “Chúng tôi bước vào giải đấu với khó khăn về lực lượng vì VĐV chủ chốt chấn thương nhưng may mắn là tập thể đồng đều, cầu thủ thi đấu tốt ở từng thời điểm nên vào được trận cuối cùng”.

Ngoài thành tích đáng nể ở giải VĐQG như vậy, đội bóng của thể thao quân đội này cũng đang lập kỷ lục là đội bóng chuyền thi đấu nhiều giải đấu nhất trong năm của bóng chuyền Việt Nam. Tính sơ bộ một năm, nữ Thông tin Lienvietpostbank góp mặt không dưới 7 giải từ trong nước tới quốc tế. Góp mặt nhiều nhưng họ lại đạt tỉ lệ chiến thắng cao để vô địch hoặc không cũng phải vào tới chung kết những giải được tham dự. Đó là nguyên do vì sao, đội bóng của HLV Phạm Văn Long đang có lượng cổ động viên đông đảo nhất trên các diễn đàn về bóng chuyền trong nước trên mạng Internet. Nếu vô địch giải VĐQG 2015, Thông tin Lienvietpostbank sẽ lập kỷ lục là đội bóng chuyền đầu tiên của Việt Nam có 4 lần liên tiếp vô địch giải VĐQG. Họ đã 2 lần đạt được kỷ lục có 3 năm liên tiếp giành chức vô địch VĐQG ở giai đoạn 2004-2006 và 2012-2014.

Đội nữ Thông tin Lienvietpostbank đang thi đấu tại Nha Trang. Ảnh: Trần Quang .

Tài trợ tiền tỉ mà các đội khác không có

Nhìn vào thực tế, bóng chuyền của Bộ Tư lệnh Thông tin đang là nơi nhận được tài trợ nhiều nhất so với các đơn vị khác. Ngay khi được gắn tên chung với nhà tài trợ là Ngân hàng Lienvietpostbank, theo tìm hiểu, hằng năm, đội bóng chuyền của đơn vị này được nhận không dưới 5 tỉ đồng tài trợ. Mức tài trợ ấy phân bổ đều cho 3 tuyến đào tạo, từ lứa năng khiếu, lứa trẻ và đội hình 1. So sánh với những đội bóng khác cũng thuộc thể thao quân đội thì các nữ cầu thủ của Bộ Tư lệnh Thông tin vẫn là nhất. Hiện tại, một số đội bóng chuyền của các đơn vị quân khu, quân đoàn trong quân đội chỉ mong từ 1 tới 2 tỉ đồng để duy trì vẫn chưa thể được chứ đừng nói tới trên dưới 5 tỉ đồng như thế kia.

Được tài trợ nhiều nhưng Thông tin Lienvietpostbank phải song hành áp lực không nhỏ. Đội bóng này là một thương hiệu mạnh nên được mặc định đi cùng chiến thắng không thể thất bại. Ra sân, mọi đối thủ chờ đợi thắng được Thông tin Lienvietpostbank xem như đã thành công trong giải đấu. Tuy nhiên, câu chuyện của đội bóng thuộc Bộ Tư lệnh Thông tin không đơn thuần chỉ ở thi đấu thắng thua. Đơn vị trên vẫn là nơi đào tạo bóng chuyền trẻ tốt nhất nhì Việt Nam (về nữ). Hơn 50 năm bóng chuyền quốc nội hình thành và phát triển, nhiều lứa VĐV trẻ từ đây đã trưởng thành tiếp tục cống hiến hoặc cũng chuyển đi nơi khác nhưng tất cả luôn chung niềm tự hào mình là quân của “lò” Bộ Tư lệnh Thông tin.

Sẽ chỉ còn 8 đội bóng

Hiện tại, giải bóng chuyền Việt Nam đang có 12 đội nam và 12 đội nữ thi đấu. Trong tháng 12 tới đây, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam chính thức tổ chức Đại hội liên đoàn nhiệm kỳ mới 2015-2020.

Nhiệm vụ được đặt ra là bóng chuyền Việt Nam phải giảm số lượng đội để chất lượng chuyên môn hiệu quả hơn. Lộ trình đã được đề ra giảm từ con số 12 xuống còn 8 đội. Giảm bớt số lượng đội bóng là bài toán đặt ra từ khá lâu trên… bàn giấy. Tuy nhiên, cách thức thực hiện thực tế chưa được tiến hành. Bóng chuyền đã có thời điểm thuận lợi để cắt giảm được số lượng đội tham dự do một số đơn vị giải thể đội bóng. Tiếc rằng, nhà quản lý vẫn giữ số lượng 12 đội nam, 12 đội nữ như hiện tại.

Một điểm cũng được chờ đợi nhắc tới tại Đại hội liên đoàn, đó là khi giảm số lượng đội bóng thì thưởng cho giải VĐQG phải được tăng lên cao hơn. Gần 10 năm trở lại đây, chức vô địch giải bóng chuyền VĐQG vẫn chỉ có giá trị thưởng là 100 triệu đồng từ ban tổ chức. Giải VĐQG 2015 sẽ khép lại với 2 trận chung kết nữ (diễn ra ngày 27-11 tại Nha Trang – Khánh Hòa) và nam (diễn ra ngày 28-11 tại TP Hồ Chí Minh).

D.P

Diệu Phương
.
.
.