Điều gì đang xảy ra với hàng công của HAGL?

Thứ Hai, 11/04/2022, 10:18

Từ một đội bóng tấn công đáng sợ nhất ở V.League 2021, HAGL bỗng dưng mất hết nanh vuốt tại giai đoạn đầu mùa giải năm nay. Để có thể tái lập thành công như năm ngoái, Kiatisak cùng các cầu thủ HAGL phải nỗ lực nhiều hơn khi mùa giải chuyên nghiệp trở lại trong tháng 7.

Hình ảnh đối nghịch của HAGL

HAGL của mùa giải 2021 và HAGL trong giai đoạn đầu tiên của năm nay hoàn toàn đối lập. Ở V.League 2021, sau 12 vòng đấu, HAGL đứng vững ở ngôi đầu bảng nhờ một hàng tấn công rất lợi hại. Họ ghi 23 bàn thắng và cùng với Nam Định là 2 CLB ghi nhiều bàn nhất ở mùa giải vừa qua. Văn Toàn cũng là chân sút nội lập công ấn tượng nhất với 7 bàn thắng. Brandao Washington trở thành Vua kiến tạo với 5 đường chuyền thành bàn. Ngoài ra, HAGL cũng là đội thắng nhiều nhất (9 trận) và chuỗi thắng dài nhất (7 trận liên tiếp).

Nhưng một loạt thống kê khủng về tấn công ấy không được HAGL lặp lại trong giai đoạn đầu của mùa giải 2022. Sau 4 trận đấu đầu tiên ở V.League 2022, HAGL tịt ngòi 3 trận. Trận đấu duy nhất mà HAGL ghi được bàn thắng là trận hoà 2-2 trước Viettel trên sân Pleiku. Đấy cũng là màn so tài mà chỉ duy nhất một cầu thủ của HAGL lập công. Đó là Công Phượng. Những Văn Toàn, Xuân Trường, Minh Vương vẫn cứ vô duyên trước cầu môn đối thủ.

Điều gì đang xảy ra với hàng công của HAGL? -0
HAGL vất vả tìm kiếm những bàn thắng ở mùa giải 2022?

Tình trạng tấn công èo uột tiếp tục hiện diện ở Cúp Quốc gia. HAGL bị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hoà 0-0 trong 90 phút thi đấu chính thức. Trong ngần ấy thời gian đó, đội bóng phố Núi thực tế đã có một số cơ hội ngon ăn. Nhưng Văn Toàn, Công Phượng, Minh Vương và Xuân Trường đều có phần vội vàng và lệch thước ngắm trong những pha dứt điểm. May mắn cho HAGL, vấn đề tịt ngòi trong 90 phút chính thức trải dài ở 4 trong 5 trận đã qua không xảy ra ở loạt đá luân lưu trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Văn Thanh, Xuân Trường, Hồng Duy… đều thực hiện rất tốt và lạnh lùng trên chấm đá phạt đền.

Phân tích kỹ hơn vào nội hàm tấn công của HAGL trong 90 phút thi đấu, chúng ta có thể thấy kỹ hơn những thất vọng trong khâu dứt điểm nơi đội bóng phố Núi. Trang Footy Stats phân tích kỹ 4 trận đấu của HAGL ở V.League. Một trong số đó là chỉ số bàn thắng kỳ vọng của HAGL chỉ ở mức 0.34, thấp thứ 8 trong tổng số 13 CLB tham dự ở mùa giải này.

Khả năng quy đổi số pha dứt điểm ra bàn thắng của HAGL chỉ là 13%. Và số pha dứt điểm trung bình trong một trận đấu chỉ là 5 lần. Rõ ràng, đó là những con số rất thất vọng nơi đội bóng phố Núi. Từ một đội bóng tấn công tốt bậc nhất V.League mùa trước, đội bóng phố Núi trải qua điệp khúc đáng buồn về khâu dứt điểm ở mùa giải năm nay.

Vấn đề nào đang xảy ra với HAGL?

May mắn cho HAGL là dù hàng công không tốt, đội bóng này vẫn có một hàng thủ được xem là ổn. 3 trong 5 trận đấu đã qua, HAGL giữ sạch lưới. Nhờ vậy, đội bóng phố Núi đảm bảo được một số trận hoà cần thiết thay vì thất bại, trong bối cảnh hiệu quả tấn công của HAGL gần như bằng 0.

Một thống kê khác cũng đáng buồn không kém. Sau 5 trận đấu vừa rồi, HAGL không thắng một trận nào trong 90 phút thi đấu chính thức. Lý giải về vấn đề của HAGL mùa này, HLV Kiatisak Senamuang thừa nhận: “HAGL năm nay có khởi đầu không tốt. Chúng tôi vẫn chưa thắng trận nào. Tôi có phân tích rằng đã bị các đối thủ nắm bắt được phong cách chơi của chúng tôi. Thời điểm này, ban huấn luyện cần nhanh chóng giải quyết vấn đề này bằng cách lập ra kế hoạch về chiến thuật mới cho đội. Đặc biệt là tìm ra phương án tấn công mới, đa dạng hơn. Chúng tôi có ngoại binh mới, họ cũng cần thêm thời gian để làm quen”.

Dẫu vậy, cách tấn công của HAGL trong trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiều 9/4 không có nhiều thay đổi. Công thức sử dụng Washington Brandao, ngoại binh đóng vai trò chim mồi, tổ chức các đường kiến tạo cho Công Phượng và Văn Toàn xâm nhập vòng cấm địa và dứt điểm không thay đổi. Có chăng so với những trận đấu trước đó ở V.League, Washington Brandao đã chơi tốt hơn. Khả năng di chuyển, đi bóng và thực hiện các pha chuyền bóng vào khu vực trước và trong vòng cấm địa của Brandao trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là rất đáng khen. Tuy nhiên, như đã nói, điểm kết thúc trong những tình huống tấn công của HAGL mang tên Văn Toàn, Công Phượng, Minh Vương, Xuân Trường lại không tốt.

Phong độ tệ hại kéo dài ở cấp độ ĐTQG đang ảnh hưởng trực tiếp đến sự tự tin và hiệu quả dứt điểm của những cái tên kể trên. Điển hình có thể kể đến Văn Toàn. Chân sút nội đã ghi tới 7 bàn thắng và dẫn đầu danh sách “dội bom” ở V.League năm ngoái vẫn vô duyên và tịt ngòi ở mùa giải năm nay. Sự thất vọng được thể hiện rõ trong trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở Cúp Quốc gia. Văn Toàn có ít nhất 2 cơ hội đối mặt cầu môn thủ thành Quang Tuấn bên phía đối thủ. Nhưng trong những lần có khả năng chuyển hoá thành bàn như vậy, Văn Toàn đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc và đáng trách.

Rèn “kiếm” ở AFC Champions League

Theo lịch thi đấu, phải tới tháng 7, mùa giải chuyên nghiệp Việt Nam với V.League và Cúp Quốc gia mới trở lại. Đó là lúc những mặt trận chủ lực mà HAGL tham vọng thật sự mùa này mới quay lại guồng quay. Từ nay cho đến thời điểm đó, HAGL sẽ có 6 trận đấu tại AFC Champions League 2022 gặp các đối thủ sừng sỏ như Jeonbuk Hyundai Motors (Hàn Quốc). Yokohama F Marinos (Nhật Bản) và Sydney FC (Australia). Mục tiêu của HAGL ở AFC Champions League đơn thuần chỉ dừng lại ở việc rèn giũa bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu.

Với tâm thế thoải mái và không đặt nặng chuyện thành tích và thứ hạng, đây là những “thuốc thử hạng nặng” để HAGL rèn luyện ở cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự. Năm ngoái, Viettel cũng nhờ AFC Champions League mà trở thành đòn bẩy giúp họ phát triển một số mảng miếng tấn công.

An Khánh
.
.
.