Danh sách ĐT Việt Nam: Ông Park Hang-seo hết ý tưởng?

Chủ Nhật, 09/01/2022, 10:13

21 trong 30 cái tên được triệu tập lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là những gương mặt xuất hiện trong kỳ AFF Cup 2020 thất bại. Chỉ 3-4 cầu thủ được xem là mới trong số 9 gương mặt được bổ sung thêm. Phải chăng, HLV Park Hang-seo cũng đã hết ý tưởng của ĐT Việt Nam.

Bình cũ, rượu cũng cũ

Hai ngày trước khi công bố bản danh sách cho đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã tạo nên một bất ngờ lớn. Theo đó, vị chiến lược gia này quyết định thay đổi ban cán sự đội tuyển Việt Nam với nổi bật là không còn cho Quế Ngọc Hải làm đội trưởng.

Chia sẻ về quyết định kể trên, nhà cầm quân Hàn Quốc đã nói trên trang chủ của LĐBĐ Việt Nam thế này: “Nhiều người chia sẻ rằng, chặng đường đạt được thành công từ năm 2018 đến nay đã không thể duy trì được động lực, khả năng cạnh tranh và niềm đam mê để đạt được thành tích cao hơn. Quay trở lại thời điểm chúng ta mới bắt đầu vào năm 2018, có nghĩa là chúng ta quay trở lại với sự khởi đầu khiêm nhường, nhưng với những khát vọng và hoài bão lớn lao.

Anh_1-1641698083366.jpeg
HLV Park Hang-seo công bố bản danh sách “cũ kỹ” ĐT Việt Nam.

Trở lại vị thế ban đầu để cho một khởi đầu mới là bài học tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam. BHL, bao gồm cả tôi và tất cả những người có liên quan đến đội tuyển cần phải đổi mới tư duy của mình, với cùng mục tiêu để hướng tới một năm 2022 thành công. Chúng tôi đồng ý rằng cần phải có một bầu không khí mới để tạo động lực mới và quay trở lại điểm xuất phát của chúng tôi với thái độ tinh thần của người mới bắt đầu”.

Động thái chẳng khác nào bàn tay sắt ấy của ông Park khiến người hâm mộ hồ hởi vào một sự đổi mới mãnh liệt trong bản danh sách của đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng, những gì mà ông Park công bố lại đem đến sự hụt hẫng ghê gớm. Bởi 21 trong tổng số 30 cầu thủ mà HLV Park Hang-seo triệu tập lần này là những cái tên đã xuất hiện trong danh sách đăng ký tham dự AFF Cup 2020 tại Singapore cách đây vài tuần.

Thêm vào đó, 9 cầu thủ mà ông Park lựa chọn cũng không hoàn toàn là những gương mặt mới. Ngoại trừ Nguyễn Trọng Long, Nguyễn Đức Chiến và phần nào đó là Tô Văn Vũ thì thực tế, Đỗ Hùng Dũng, Lê Văn Đô, Hồ Thanh Minh, Phạm Tuấn Hải và Liễu Quang Vinh vốn dĩ đã lấp ló xuất hiện trong những đợt tập trung chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup và AFF Cup trong vòng 1-2 tháng vừa rồi.

Chỉ tin vào Đỗ Hùng Dũng

Người hâm mộ thực sự đã kỳ vọng vào những cái tên như tiền đạo Nguyễn Văn Quyết, Mạc Hồng Quân, tiền vệ Cao Văn Triền, tiền vệ Nguyễn Huy Hùng, Nghiêm Xuân Tú hay các cầu thủ Việt kiều với nổi bật là trung vệ Adriano Schmidt sẽ có tên trong danh sách này. Nhưng sau cùng, HLV Park Hang-seo đã không trao cho họ cơ hội lên đội tuyển Việt Nam.

Quả thực, quan điểm về việc HLV Park Hang-seo đã bảo thủ, hay bí ý tưởng với lực lượng với đội tuyển Việt Nam xuất hiện rất nhiều trên mạng xã hội. Nhìn vào bản danh sách này, nhiều chuyên gia cũng chỉ thật sự tin tưởng đến từ luồng gió mới mà cũ đến từ Đỗ Hùng Dũng - cái tên đủ khả năng nhất chen chân vào đội hình chính của đội tuyển Việt Nam. Trên thực tế, HLV Park Hang-seo đã rất mong có Hùng Dũng ngay từ AFF Cup 2020. Bởi khi đó, ông có thể tạo ra một tuyến giữa với những cầu thủ giỏi nhất gồm Hoàng Đức, Quang Hải và Hùng Dũng. Tuy nhiên, mọi thứ vào phút chót đã không diễn ra như ý đồ của thầy Park, khi Hùng Dũng không đảm bảo đủ điều kiện về mặt giấy tờ để sang Singapore tranh giải.

Tuyến giữa của ĐT Việt Nam sau cùng vẫn là Tuấn Anh, Quang Hải và Hoàng Đức. Nhưng ở một giải đấu mà Tuấn Anh càng về giai đoạn cuối càng xuống phong độ, đội tuyển Việt Nam bắt đầu mất kiểm soát ở khu vực giữa sân, đặc biệt là trong 2 trận đấu bán kết lượt đi và về với Thái Lan tại AFF Cup 2020.

Vậy nên, vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với 2 trận đấu gặp Australia và Trung Quốc là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để ông Park có cơ hội lắp ghép 3 cầu thủ này vào tuyến giữa của ĐT Việt Nam. Trước đó tại SEA Games 2019, cả 3 đã được xếp cùng nhau thi đấu và gây ấn tượng. Và ở thời điểm này, khi Quang Hải, Hoàng Đức đang ở phong độ và đẳng cấp cao nhất của mình, sự trở lại của Hùng Dũng hứa hẹn nâng cấp tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam lên một tầm cao hơn.

Đó có lẽ là tinh chỉnh và nâng cấp đáng chú ý nhất mà HLV Park Hang-seo hy vọng ở đợt tập trung này. Tất nhiên, ngoài yếu tố chủ quan đến từ quan điểm bị xem là bảo thủ của ông Park thì khách quan mà nói, trong bối cảnh V.League chưa thể diễn ra, việc HLV Park Hang-seo chưa trao cơ hội quá nhiều cho những gương mặt mới cũng là điều có thể thông cảm được.

Bộ ba trung vệ mới có hình thành

Lần đầu tiên sau 4 năm, bộ tứ trung vệ từng là lựa chọn không thể thay thế bao gồm Quế Ngọc Hải, Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng mới trải qua nhiều biến cố đến vậy. Quế Ngọc Hải không còn làm đội trưởng ĐT Việt Nam. Đỗ Duy Mạnh dính chấn thương ở vai. Trần Đình Trọng cũng chưa thể trở lại với trạng thái tốt nhất.

Vậy nên, không bất ngờ nếu như bộ ba trung vệ mới có thể được hình thành trong đợt tập trung này. Phong độ đang lên của Nguyễn Thành Chung giúp anh đang chiếm được niềm tin của HLV Park Hang-seo. Trong khi đó, sự xuất hiện của Nguyễn Hữu Tuấn hứa hẹn sẽ giúp ông Park có thêm một lựa chọn ở vị trí trung vệ lệch trái. Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng sẽ phải cạnh tranh lẫn nhau để tìm kiếm thêm suất còn lại.

Chính sự cạnh tranh này sẽ đem đến những tín hiệu tích cực cho hàng thủ của đội tuyển Việt Nam. Sau một năm 2021 sóng gió với việc thủng lưới rất nhiều ở vòng loại thứ 3 World Cup lẫn những sai lầm tại AFF Cup, giờ là lúc để HLV Park Hang-seo cần tái thiết hàng thủ, với những con người mới giàu nhiệt huyết.

PV
.
.
.