Chuyện mặt cỏ sân Mỹ Đình

Thứ Ba, 27/12/2022, 23:41

Câu chuyện về chất lượng mặt cỏ sân Mỹ Đình một lần nữa lại nhận được nhiều sự chú ý. Dù trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vẫn diễn ra, thế nhưng về lâu dài, đây là vấn đề cần được nhìn nhận một cách tổng thể.

Ngay trước thềm trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia, câu chuyện về mặt sân Mỹ Đình được xới lên. Bởi lẽ, mặt cỏ không được xanh như nhiều sân đấu trong khu vực. Điều này khiến câu hỏi về chất lượng được đặt ra.

Chuyện mặt cỏ sân Mỹ Đình -0
Sân Mỹ Đình là nơi diễn ra các trận đấu sân nhà của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022. Ảnh: MD

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh là người đã đưa ra đánh giá: “Tôi nghĩ mặt cỏ chưa thực sự tốt lắm, nhưng toàn đội cũng đã có thời gian làm quen. Tuy nhiên, đây là khó khăn chung của cả hai đội bóng nên không ảnh hưởng đến lối chơi của tuyển Việt Nam. Sân Mỹ Đình lún hơn sân ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ nên huấn luyện viên trưởng đề nghị cầu thủ mang đôi giày đinh sắt sẽ tốt hơn”.

Và ngay sau buổi họp báo trước trận tuyển Việt Nam và Malaysia, Tổng cục trưởng Tổng Cục TDTT Đặng Hà Việt đã có mặt trực tiếp để lên tiếng trước báo chí về thực trạng mặt sân. Ông nói: “đây không phải vì thiếu kinh phí. Việc bảo dưỡng và chăm sóc trong một tháng qua vẫn được tiến hành đều đặn nhưng do thời tiết Hà Nội khắc nghiệt, nắng ít, nên mặt cỏ không xanh như mong đợi. Sân của chúng ta bị ảnh hưởng bởi thời tiết nhiều, không như các sân có hệ thống bảo dưỡng tốt như châu Âu. Dù vậy, AFC đã đánh giá mặt sân này đủ điều kiện thi đấu, chỉ không đẹp mà thôi. Đây là điều đáng tiếc. Đồng thời, các cầu thủ phải dùng giày đinh sắt để thi đấu trên mặt sân cứng như thế này”.

Phát biểu này càng khiến cho câu chuyện về mặt cỏ sân Mỹ Đình nhận được nhiều sự quan tâm. Những ý kiến trái chiều cũng được đưa ra khi mang các sân bóng ở V.League để so sánh với Mỹ Đình thời điểm hiện tại.

Song song với đó là câu chuyện cơ sở vật chất cũng được xới lên. Đó là chuyện dở khóc dở cười về khung thành bị bật vít trong trận Việt Nam gặp Dortmund. Hay đó là chuyện cabin huấn luyện nhìn lạc hậu hơn rất nhiều so với một số đội bóng ở V.League 2022. Nhìn những hình ảnh cám cảnh về cabin ở sân Mỹ Đình, lãnh đạo một đội bóng ở V.League thậm chí đã liên hệ với VFF đề nghị cho mượn hệ thống cabin để đưa về sân Mỹ Đình phục vụ AFF Cup 2022.

Chuyện về cơ sở vật chất hay mặt cỏ Mỹ Đình không phải lần đầu được nhắc đến với những góc nhìn thiếu tích cực. Gần nhất, hồi tháng 9/2021, tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia, truyền thông nước bạn đã nhắc đến sân Mỹ Đình với ví von giống bãi cỏ chăn bò”.

Mặt cỏ mấp mô, không đều màu và dễ bị bong tróc. Việc thi đấu trên một mặt cỏ chất lượng thấp ít nhiều ảnh hưởng đến lối chơi của cả 2 đội bóng. Thậm chí, trước trận đấu, việc kẻ lại vạch vôi trên sân cũng được các công nhân thực hiện thủ công bằng những vật dụng thô sơ cũng mang đến hình ảnh thiếu chuyên nghiệp.

Sau đó, Liên đoàn bóng đá Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã có văn bản gửi đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), đánh giá rằng sân Mỹ Đình chưa đảm bảo chất lượng ở nhiều hạng mục và yêu cầu khẩn trương tìm cách khắc phục, sửa chữa. AFC yêu cầu sân Mỹ Đình phải được chăm sóc mặt sân, sửa chữa 8 phòng chức năng đảm bảo tiêu chuẩn. Sau quá trình sửa chữa, chăm sóc mặt cỏ, sân Mỹ Đình tiếp tục được tuyển Việt Nam sử dụng làm sân nhà tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tại SEA Games 31, sân Mỹ Đình được chọn làm nơi tổ chức lễ khai mạc, trận chung kết và tranh hạng 3. Tuy nhiên, mặt cỏ trước trận chung kết cũng không đảm bảo về mặt mỹ quan khi xuất hiện tình trạng vàng úa. Lý do ban tổ chức đại hội đã lắp đặt thiết bị để chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games, mặt sân được phủ bởi 4 lớp khác nhau, nên cỏ không thể "thở" được.

Sau trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia trên sân Mỹ Đình, câu chuyện mặt cỏ vẫn sẽ là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm. Đội tuyển Việt Nam còn 1 trận đấu với Myanmar ở vòng bảng và sau đó có thể là bán kết, chung kết. Do đó, chất lượng mặt cỏ là điều sẽ nhận được rất nhiều sự chú ý với các trận đấu có tính chất quan trọng.

Thế nhưng, đây sẽ là vấn đề sẽ không thể giải quyết ngay ở giải đấu này.

Derby Thủ đô ngay vòng 1 V.League 2023

Theo kết quả bốc thăm, ở vòng đấu đầu tiên, câu lạc bộ Viettel sẽ chạm trán Hà Nội FC trong trận "derby Thủ đô". Đây hứa hẹn là trận cầu hấp dẫn khi cả hai đội bóng đều có sự thay đổi đáng kể trên băng ghế huấn luyện và đội hình lực lượng.

Với Viettel, họ chào đón sự trở lại của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh trong vai trò thuyền trưởng. Ngoài ra đội bóng này cũng chiêu mộ hàng loạt nhân tố mới như thủ môn Văn Phong, Huy Hùng, Mạnh Cường,... Trong khi đó, Hà Nội FC cũng sẽ được dẫn dắt bởi tân huấn luyện viên trưởng ở mùa giải mới.

Một trận đấu đáng chú ý khác là cuộc đọ sức giữa đội Công an nhân dân (CAND) và Bình Định. Sau mùa giải 2022 tương đối thành công, đội bóng đất Võ hướng đến thứ hạng cao hơn, thậm chí là đua vô địch cùng các ứng viên Hà Nội, Hải Phòng.

Phía bên kia, tân binh CAND cũng thể hiện tham vọng vô địch ngay ở mùa giải đầu tiên tham dự V.League 2023 với dàn nội binh chất lượng như Văn Hậu, Phan Văn Đức, Bùi Tiến Dũng,...

Bên cạnh đó, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Pleiku. Đội bóng phố Núi có sự biến chuyển lớn về nhân sự khi những Công Phượng, Văn Thanh hay Hồng Duy đã tìm được những bến đỗ mới. Dù vậy, việc chỉ phải đối đầu với Hà Tĩnh được xem là thử thách tương đối dễ chịu với thầy trò huấn luyện viên Kiatisak.

Ngoài ra, các trận đấu còn lại ở vòng 1 V.League 2023 là Sông Lam Nghệ An đón tiếp Đà Nẵng trên sân Vinh, Khánh Hoà chạm trán Thanh Hoá trên sân 19.8, Bình Dương làm khách trước Hải Phòng trên sân Lạch Tray và Nam Định đối đầu với TP Hồ Chí Minh trên sân Thiên Trường.

Hưng Hà
.
.
.