Vì sao ông Park chọn thủ môn Đặng Văn Lâm?

Thứ Tư, 26/05/2021, 08:15
Thủ môn Đặng Văn Lâm có mặt trong danh sách 29 cầu thủ đội tuyển Việt Nam sang UAE dự 3 trận Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã chốt danh sách 29 cầu thủ đội tuyển Việt Nam sang UAE dự 3 trận Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực Châu Á. 

Có 27 cầu thủ nằm trong lực lượng 37 cầu thủ đang tập huấn tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Hai cầu thủ còn lại là tiền vệ trẻ Nguyễn Hai Long từ đội tuyển U22 Việt Nam và thủ môn Đặng Văn Lâm, hiện đang thi đấu cho Cezero Osaka (Nhật Bản).

Trước đó, trong danh sách 37 cầu thủ tập trung của đội tuyển Việt Nam tại Hà Nội, huấn luyện viên Park Hang-seo gọi 4 thủ môn. Trong số này, có đến 3 người thuộc biên chế của nhóm cuối bảng xếp hạng là Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng-xếp 12), Phạm Văn Phong (Sài Gòn-xếp 13) và Nguyễn Văn Hoàng (Sông Lam Nghệ An-xếp 14).

Văn Hoàng từng làm thủ môn dự bị cho Bùi Tiến Dũng ở Vòng chung kết U23 Châu Á 2018. Anh chưa có trận đấu chính thức nào cho U23 cũng như đội tuyển quốc gia. 

Văn Toản là người đã được bắt chính ở SEA Games 31. Anh cũng là thủ môn đã được "ăn cơm tuyển" sau giải đấu đó. Tuy nhiên, Văn Toản chưa được trao cơ hội bắt chính. Văn Phong là gương mặt mới và sẽ về lại câu lạc bộ khi đợt tập trung kết thúc.

Đặng Văn Lâm trong màu áo Cerezo Osaka. Ảnh:C.O

Thủ môn Bùi Tấn Trường (Hà Nội-xếp thứ 7) cũng thuộc nhóm đang xếp nửa sau bảng xếp hạng V.League 2021. Tấn Trường đã 35 tuổi và chưa bao giờ góp mặt ở giải đấu chính thức nào của đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Park. 

Nhìn lại quá khứ, những lần Tấn Trường bắt chính cấp đội tuyển quốc gia, người ta nhớ đến kỷ niệm buồn ở chung kết SEA Games 2009, bán kết AFF Cup 2010.

Trong khi đó, thủ thành đang có phong độ cao như Nguyên Mạnh (Viettel-xếp thứ 2) không được triệu tập. Một trong những điều Nguyên Mạnh không đáp ứng được là thể hình và sự phù hợp với lối chơi - theo những tiêu chí mà ông Park từng công khai phát biểu.

Sau khi thầy Park chốt danh sách, hai thủ thành Văn Hoàng và Văn Phong bị loại, còn Đặng Văn Lâm đã được điền tên. Đây là điều đã nằm trong tính toán. Thực tế, trước đó Văn Lâm đã có tên trong danh sách nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà thầy Park thay đổi và chỉ điền tên anh vào danh sách sang UAE.

Hơn 1 năm qua, Văn Lâm không thi đấu. Trong quá trình chuyển nhượng từ Muangthong United (Thái Lan) sang Cerezo Osaka (Nhật Bản), thủ môn Việt kiều gặp một số vấn đề về thủ tục chuyển nhượng. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã đánh mất cơ hội thi đấu của Văn Lâm. Đây cũng là lý do khiến nhiều người nghi ngại cách dùng người của ông Park.

Thế nhưng, khi nhìn lại những thông số ở 5 trận đấu đã qua của đội tuyển Việt Nam ở Vòng loại World Cup 2022, những lựa chọn của ông Park có cơ sở. 

Đặng Văn Lâm bắt chính cả 5 trận và chỉ để lọt lưới 1 bàn duy nhất ở trận gặp Indonesia. Trong trận đấu với Thái Lan mới đây, Văn Lâm còn xuất sắc cản phá thành công quả phạt đền, giúp Việt Nam thoát thua và giữ vững ngôi đầu.

Việc gần 1 năm không thi đấu sẽ không quan trọng nếu Văn Lâm giữ sạch lưới 3 trận sắp tới. KPI để đánh giá nằm ở các trận đấu cụ thể, tuyệt nhiên không phải bản "CV phong độ" mà truyền thông đã đưa suốt thời gian qua. Huấn luyện viên Park Hang-seo là người cần sự ổn định, thế nên không có lý do gì để ông thay thế Văn Lâm.

Đội tuyển Việt Nam xét tổng thể đến thời điểm hiện tại đang thành công với vị trí nhất bảng (11 điểm) ở Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực Châu Á. Chính vì thế, không có lý do gì để ông Park phải đổi chiến thuật và nhân sự. Số bàn thua chúng ta nhận được cho đến lúc này chỉ là 1. 

Điều này lại càng không có lý do để ông gạt Văn Lâm khỏi danh sách. Đội tuyển Việt Nam chỉ có 3 trận đấu. Việc thay đổi lúc này sẽ giống "canh bạc" hơn thay vì giữ nguyên những gì mang lại 11 điểm, và hệ số +4.

Được biết, Cerezo Osaka sẽ hỗ trợ Văn Lâm trong việc thu xếp vé máy bay và thủ tục xuất, nhập cảnh để rời Nhật Bản từ đêm 26, rạng sáng 27/5. Đặng Văn Lâm sẽ hội quân cùng đội tuyển Việt Nam trước khi có trận đấu giao hữu với đội tuyển Jordan vào ngày 31/5.

Đội tuyển Việt Nam sang UAE sớm 7 ngày

Ngày 26/5, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang UAE bằng chuyên cơ. Chuyến bay cất cánh lúc 16h10 tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) và dự kiến sẽ tới Dubai (UAE) vào 19h40 giờ địa phương (22h40 giờ Việt Nam).

Đội tuyển Việt Nam đến sớm hơn 7 ngày so lịch hoạt động chính thức của AFC, nên sẽ đóng quân tại một khách sạn tiêu chuẩn 5 sao do VFF bố trí. 

Đội cũng sẽ bước vào tập luyện theo kế hoạch riêng đã được bộ phận tiền trạm của VFF làm việc và thống nhất với Liên đoàn Bóng đá UAE. Đến ngày 3/6, đội tuyển sẽ chuyển sang khách sạn do AFC sắp xếp cho các đội tuyển tham dự các trận đấu Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực Châu Á tại UAE.

Ngày 24/5 vừa qua, toàn đội đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR để đảm bảo có chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2 trước khi di chuyển sang UAE. 

Khi đặt chân tới sân bay Dubai và làm thủ tục nhập cảnh, tất cả các thành viên đội tuyển sẽ thêm một lần nữa được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR. 

Tuy nhiên, toàn đội sẽ không phải ở lại sân bay để chờ kết quả mà sẽ được BTC địa phương bố trí xe bus đưa thẳng về khách sạn và cách ly tại đây cho đến khi có kết quả xét nghiệm. Thời gian chờ kết quả sẽ không vượt quá 24 tiếng.

Nếu kết quả PCR âm tính, đội tuyển sẽ chính thức bước vào chương trình hoạt động và tập luyện chuẩn bị cho 3 trận đấu còn lại tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực Châu Á, tuân thủ nguyên tắc “bong bóng” (hoạt động khép kín, không tiếp xúc với người ngoài) mà AFC đặt ra trong công tác tổ chức các giải đấu/trận đấu ở giai đoạn ảnh hưởng của COVID-19.

Cũng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, AFC đã điều chỉnh qui định về đăng ký danh sách cầu thủ. Theo đó, các đội tuyển sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ từ danh sách đăng ký ban đầu với thời hạn cuối là 90 phút trước mỗi trận đấu. 

Như vậy, toàn bộ 29 cầu thủ đội tuyển Việt Nam có mặt tại UAE đều có cơ hội ra sân tùy thuộc vào chiến thuật về sử dụng nhân sự của ban huấn luyện cho từng trận đấu.          

H.H

Hưng Hà
.
.
.