Thể thao Việt Nam có huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 32

Thứ Ba, 02/05/2023, 18:05

Chiều 2/5, Thể thao Việt Nam đã có huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 32 nhờ công hai kỳ thủ Phạm Thanh Phương Thảo và Tôn Nữ Hồng Ân tại môn cờ ốc.

Dù chưa đến ngày khai mạc nhưng nhiều môn thi đấu tại SEA Games 32 đã diễn ra, trong đó có môn cờ ốc. Trong sáng 2/5, đội tuyển cờ ốc Việt Nam tiếp tục bước vào tranh tài ở nội dung cờ tiêu chuẩn đôi nữ 60 phút và đồng đội 3 nam 60 phút tại SEA Games 32. 

Thể thao Việt Nam có huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 32 -0
Kỳ thủ Phạm Thanh Phương Thảo tranh tài cùng vận động viên Philippines. Ảnh: CTV

Trong đó, ở nội dung đồng đội nữ 2 người cờ tiêu chuẩn 60 phút, Hồng Ân và Phương Thảo đã có trận thi đấu gay cấn trước hai vận động viên Sarocha Chuesakul và Sirikan Sukpancharoen của đội tuyển cờ ốc Thái Lan. Ở lượt đấu đầu tiên, cặp vận động viên Việt Nam đều giành kết quả hòa trước 2 kỳ thủ đến từ xứ sở chùa Vàng. Tại lượt về trở, khi Hồng Ân tiếp tục hòa thì Phạm Thanh Phương Thảo lại xuất sắc đánh bại kỳ thủ Thái Lan.

Thể thao Việt Nam có huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 32 -0
Kỳ thủ Tôn Nữ Hồng Ân ( áo trắng). Ảnh: CTV.

Đến buổi chiều, cặp đôi kỳ thủ Phạm Thị Phương Thảo và Tôn Nữ Hồng Ân của đội tuyển nữ cờ ốc Việt Nam tham gia tranh tài với cặp vận động viên của  đội tuyển Philippines. Cặp đôi kỳ thủ Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0, qua đó mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32. Đây cũng là huy chương đầu tiên của đoàn Việt Nam tại đại hội lần này.

Được biết, Tôn Nữ Hồng Ân, sinh năm 1992, đã có hơn 20 năm thi đấu cờ vua. Cô được phong là kiện tướng FIDE (Liên đoàn cờ vua quốc tế từ năm 2007). Trong khi đó, Phạm Thanh Phương Thảo sinh năm 1999, đã thi đấu cờ vua 18 năm, từng giành huy chương vàng trẻ châu Á. 

Nguyễn Bình
.
.
.