Nữ võ sĩ Việt Nam bật khóc khi giành huy chương vàng SEA Games

Thứ Hai, 15/05/2023, 18:39

Chiều 15/5, võ sĩ Nguyễn Thị Hằng Nga bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games môn kick boxing, sau khi giành chiến thắng trước võ sĩ Philippines với điểm số cách biệt.  

Nữ võ sĩ Việt Nam đã thắng cách biệt đối thủ Renalyn Dasalla Dacquel của Philippines với tỷ số 3-0 tại trận chung kết nội dung Full Contact hạng 48kg nữ. Nguyễn Thị Hằng Nga đã bật khóc sau khi được trọng tài tuyên bố thắng cuộc. 

8db718116974b72aee65.jpg -0
Nguyễn Thị Hằng Nga bật khóc sau khi được trọng tài tuyên bố thắng cuộc. Ảnh: CTV.

Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên của tuyển kick boxing Việt Nam tại SEA Games 32, đồng thời là tấm huy chương vàng thứ 121 của đoàn thể thao Việt Nam trên đất Campuchia. Với thành tích này, thể thao Việt Nam chính thức vượt mốc chỉ tiêu đặt ra trước SEA Games 32.

Ngay sau đó, thể thao Việt Nam đã đón thêm tin vui với tấm huy chương vàng thứ 122. Đây cũng là tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn Việt Nam ở môn võ gậy. Cụ thể, trong trận chung kết, Vũ Thị Thanh Bình đã đánh bại đối thủ Philippines Jude Oliver Marie Rodriguez 3-0 ở chung kết nội dung gậy đơn cứng hạng nhẹ 50-55kg nữ.

Trước đó, các môn võ đã đem về tin vui liên tiếp cho thể thao Việt Nam. Tiêu biểu trong số đó là môn vật khi các nữ đô vật Việt Nam đã toàn thắng cả 6/6 trận chung kết hôm nay.

Đó là các nữ vận động viên gồm: Đặng Thị Linh (hạng 78kg);Nguyễn Thị Xuân (hạng 50kg); Lại Diệu Thương (hạng 68kg); Nguyễn Thị Mỹ Trang (hạng 57kg), Trần Ánh Tuyết (hạng 59kg nữ), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (hạng 62kg). Các võ sĩ Việt Nam cũng tạo ra cơn mưa vàng tại môn Judo khi toàn thắng bốn trận chung kết trong buổi chiều 15/5. 

aab5b5f6c4931acd4382.jpg -0
Thể thao Việt Nam đã vượt chỉ tiêu về số huy chương vàng tại SEA Games 32. Ảnh: CTV.

Với việc hôm nay, bóng đá nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận chung kết với tuyển Myanmar, thể thao Việt Nam vẫn còn cơ hội gia tăng thêm ít nhất một huy chương vàng.

Trên bảng tổng sắp huy chương, tính đến 18h30 ngày 15/5, đoàn Việt Nam vẫn vững vàng ở vị trí dẫn đầu. Đoàn Thái Lan ở vị trí thứ 2 với 94 huy chương vàng, vị trí thứ 3 thuộc về đoàn Indonesia với 72 huy chương vàng đoàn chủ nhà Campuchia xếp thứ với 66 huy chương vàng.

Nguyễn Bình
.
.
.