10 năm đáng nhớ của bà mẹ vô địch boxing SEA Games 32

Thứ Năm, 18/05/2023, 07:56

10 năm trước, ở tuổi 20 võ sĩ người Tày - Hà Thị Linh sinh ra ở đất Lào Cai, đầu quân cho đội boxing Hà Nội đã lần đầu lên ngôi vô địch SEA Games. Đến SEA Games 32 năm 2023, khi đã là bà mẹ 2 con, Hà Thị Linh lại có lần thứ hai vô địch SEA Games, để viết tiếp câu chuyện về nỗ lực vượt khó, nuôi đam mê của mình.

Thêm con, thêm ngôi vô địch

Cách đây hơn 4 năm, Báo Công an nhân dân cũng từng đề cập đến trường hợp của võ sĩ Hà Thị Linh trong bài viết “Câu chuyện về bà mẹ trẻ vô địch boxing”. Bài viết kể về hành trình đến ngôi vô địch Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018 có thể truyền cảm hứng cho nhiều người của cô gái người Tày này, được đội boxing nữ thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội phát hiện, đào tạo. Bức ảnh Hà Thị Linh địu cô con gái đầu lòng mới ít tháng tuổi ngồi ở góc võ đài đã được xem là một trong những bức ảnh đẹp, ấn tượng trong làng thể thao, khiến người ta cảm phục Hà Thị Linh và các VĐV nữ đã là mẹ ở nhiều góc nhìn khác nhau.

Nhưng rõ nhất vẫn góc nhìn về đam mê với nghiệp thể thao, với lựa chọn của mình dù đã lên chức mẹ, vốn thường bị xem là sẽ ảnh hưởng đáng kể đến thành tích sau đó của VĐV. Ở trường hợp của Hà Thị Linh lại khác. Nhà vô địch SEA Games năm 2013 này từng khiến các HLV tại đội boxing nữ Hà Nội vừa vui vừa tiếc khi vào năm 2017 thông báo có bầu. Trước đó, khi kết hôn vào năm 2016, vợ chồng Hà Thị Linh đã thống nhất sẽ ưu tiên làm tròn nhiệm vụ giành HCV cho thể thao Thủ đô tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018 rồi mới tính chuyện sinh con. Dạo đó, chỉ tiêu giành HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018 của đội boxing nữ đã giảm sau thông báo có bầu của võ sĩ hàng đầu Hà Thị Linh. Nhưng rồi, chỉ sau khi sinh con 4 tháng, cô gái người Tày này đã chủ động xin các thầy ở đội box_ing Hà Nội cho tập luyện trở lại để thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018.

10 năm đáng nhớ của bà mẹ vô địch boxing SEA Games 32 -0
Hà Thị Linh thể hiện phong độ thuyết phục tại SEA Games 32.

Cũng không dám tin cô học trò có thể bắt nhịp tập luyện ở cường độ cao nhưng HLV Nguyễn Như Cường vẫn chấp nhận và cùng câu lạc bộ tạo mọi điều kiện cho Hà Thị Linh. Rõ nhất là thuê phòng ở gần nơi tập luyện cho Linh để cô tiện đón mẹ đẻ xuống chăm sóc cho cô cháu gái. Đến khi đội boxing nữ thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc ở Sóc Sơn (Hà Nội), cô cũng được tạo điều kiện ở phòng riêng cùng người thân để tiện chăm con. Có lẽ, một phần nhờ vậy, cùng tố chất cực tốt nên Hà Thị Linh lấy lại phong độ nhanh chóng để rồi áp đảo trước các đối thủ cùng hạng cân và lên ngôi vô địch Đại hội Thể thao toàn quốc năm đó, đánh dấu sự trở lại không thể ấn tượng hơn của mình. Và người ta càng ấn tượng khi biết cô thi đấu, tập luyện mà không cần cai sữa vì vẫn muốn dành những thứ tốt nhất cho con.

Khoảng 4 năm rưỡi sau lần vô địch Đại hội Thể thao toàn quốc ấy, Hà Thị Linh đã trở thành bà mẹ 2 con, giành thêm 1 ngôi vô địch Đại hội Thể thao toàn quốc (năm 2022) cùng hàng loạt danh hiệu vô địch các giải quốc nội khác với phong độ cực cao và luôn giữ phong thái của nhà vô địch trên võ đài, tạo nên cái uy trước các đối thủ. Đến nỗi, giới chuyên môn phải nhận định, sẽ khó võ sĩ trẻ nào vượt qua Hà Thị Linh trong ít năm tới tại các giải quốc nội. Còn ở sân chơi SEA Games, cô vô duyên với tấm huy chương tại SEA Games năm 2019 khi thua ngay vòng tứ kết trước tay đấm người Thái Lan Sudaporn Seesondee hạng 60kg. Không có mặt ở SEA Games 31 năm 2022 tại Việt Nam, Hà Thị Linh được góp mặt trong thành phần đội tuyển, thi đấu đúng hạng cân sở trường là 63kg tại SEA Games 32. Để rồi cô lại lên ngôi vô địch SEA Games lần thứ hai trong sự nghiệp, tạo nên câu chuyện truyền đầy cảm hứng cho người khác.

Những điều ít biết

Lúc Hà Thị Linh lên ngôi vô địch hạng 63kg tại SEA Games 32, không ít người đã bất ngờ. Nhưng với người trong cuộc, nhất là các HLV trong đội thì đó là điều đã được tính toán. Khoảng gần 1 tháng trước khi đội boxing nữ lên đường sang Campuchia tham dự SEA Games 32, HLV Nguyễn Như Cường đã tiết lộ rằng chính Hà Thị Linh mới là võ sĩ nhiều cơ hội vô địch nhất trong số 3 võ sĩ nữ Việt Nam tham dự, trong đó có đương kim Á quân thế giới hạng 50kg Nguyễn Thị Tâm. Lý do là Hà Thị Linh được thi đấu ở hạng cân sở trường, trong khi các đối thủ đều đã được nhận diện trình độ ở giải vô địch thế giới năm 2023 và trong quá trình đội tập huấn ở Thái Lan. Trình độ của các đối thủ đều chỉ ở mức ngang ngửa nên cơ hội giành chiến thắng của Hà Thị Linh cũng cao.

Lúc ấy, HLV đội tuyển box_ing nữ quốc gia, cũng là phụ trách đội boxing nữ Hà Nội Nguyễn Như Cường bày tỏ mong muốn một số phóng viên, trong đó có người viết bài này, khoan đề cập đến trường hợp Hà Thị Linh như ứng cử viên của ngôi vô địch hạng 63kg nữ tại SEA Games 32. Điều đó sẽ giúp cô gái này không phải chịu áp lực và thoải mái thi thố khả năng. Và đến lúc Hà Thị Linh lên ngôi vô địch SEA Games 32 thì ông Nguyễn Như Cường mới bảo rằng thoải mái kể về những câu chuyện hậu trường liên quan đến tấm HCV của Hà Thị Linh mà tất cả đã phải kìm nén lại để chờ thời điểm thích hợp.

Sau khi lên ngôi vô địch, Hà Thị Linh cũng bộc bạch rằng sẽ về ôm lấy hai con ngay khi trở về Việt Nam bởi gần 2 tháng trước SEA Games 32 đã không thể về với con do phải tập trung tập huấn, thi đấu. Và khi đội về đến Việt Nam cách đây ít ngày, cô cũng đã về ngay Lào Cai với gia đình bé nhỏ của mình. Ở đó, ngoài 2 bé gái còn có người chồng đã chấp nhận nghỉ việc lái xe để chăm lo con cái, giúp cô yên tâm tập luyện. Và nếu kể thêm cả về người mẹ đẻ đã từ Lào Cai xuống Hà Nội để chăm con cùng Hà Thị Linh dạo năm 2018 chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc thì có thể thấy cô gái này đã có hậu phương vững chắc thế nào. Thế nên dù thu nhập từ lương VĐV khi ở đội tuyển quốc gia hoặc ở Hà Nội không đến mức dư dả (quanh quẩn dưới 15 triệu đồng/ tháng gồm cả tiền ăn và bồi dưỡng tập luyện) thì cô vẫn yên tâm tập luyện, cống hiến, thi đấu và mang về những tấm HCV cho thể thao Việt Nam cũng như Hà Nội.

Cũng không ngẫu nhiên khi ông Nguyễn Như Cường luôn bày tỏ sự cảm phục với nỗ lực vượt khó và đam mê boxing của cô học trò. Tương tự vậy, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1 (Tổng cục TDTT) Hoàng Quốc Vinh, Phó Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 cũng đề cao nỗ lực vượt khó của Hà Thị Linh. Thế nên khi đại diện công ty viễn thông Metfone tại Campuchia muốn tìm VĐV Việt Nam để trao thưởng về nỗ lực vượt khó và giành thành tích cao thì Hà Thị Linh đã được giới thiệu để nhận khoản thưởng 50 triệu đồng. Còn Hà Thị Linh cũng không giấu mục tiêu tiếp tục thi đấu để gặt hái những tấm huy chương, để có những khoản thưởng giúp cuộc sống gia đình ổn định hơn. Đó là những lý do đáng trân trọng để người ta hy vọng sẽ lại được nghe những câu chuyện tiếp theo mang ý nghĩa truyền cảm hứng, năng lượng tích cực của võ sĩ tài năng – bà mẹ 2 con này.

Nối mạch HCV cho boxing Thủ đô

Từ năm 2013 đến nay, mỗi khi boxing nữ có tên trong chương trình thi đấu của SEA Games, các võ sĩ Hà Nội góp mặt trong Đoàn Thể thao Việt Nam đều đặn giữ nhịp giành HCV. Trong đó, năm 2013 là trường hợp Hà Thị Linh, năm 2015 là trường hợp Nguyễn Thị Yến; năm 2019 và 2022 là Nguyễn Thị Tâm và đến năm 2023 là Hà Thị Linh. (Minh Khuê)

Minh Hà
.
.
.