HLV Park Hang-seo: Chiến thắng này có ý nghĩa lớn với tôi

Chủ Nhật, 22/05/2022, 22:17

HLV Park Hang-seo đã có những chia sẻ về chiến thắng 1-0 trước U23 Thái Lan tại chung kết SEA Games 31 môn bóng đá nam vào tối 22/5.

Giải đấu này là lần cuối cùng HLV Park Hang-seo dẫn dắt tuyển U23 Việt Nam. Hôm nay khi tiếng còi mãn cuộc trận chung kết vang lên, các cầu thủ U23 Việt Nam đồng loạt ăn mừng chiến thắng thì vị chiến lược người Hàn Quốc lại lặng lẽ đi về phía khán đài B. 

20.jpg -0
HLV Park Hang-seo trả lời phỏng vấn tối 22/5. Ảnh: Phong Sơn.

"SEA Games là giải đấu có quá nhiều ý nghĩa với tôi. Hai năm trước, tôi và các cầu thủ U23 đã giúp Việt Nam giành HCV bóng đá nam đầu tiên ở SEA Games sau 60 năm. Còn lần này, SEA Games diễn ra trên sân nhà. Tôi thấy có thêm trách nhiệm, vì người hâm mộ kỳ vọng rất nhiều. Tôi cảm nhận các cầu thủ cũng cố gắng hết sức. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của tôi với lứa U23 nên trước trận tôi rất căng thẳng. Tất nhiên, tôi cũng có nhiều cảm xúc và thấy có trách nhiệm hơn. Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ, người hâm mộ...", HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Sau giải này, HLV Park Hang-seo sẽ chuyên tâm phụ trách đội tuyển quốc gia. Ngày 25/5, ĐTQG sẽ tập trung trở lại rồi ba ngày sau vào TP HCM để đá giao hữu Afghanistan. Mục tiêu trước mắt của ĐTQG sẽ là AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm nay.

"Cuối năm này còn có AFF Cup. Giải này năm ngoái, chúng tôi bị loại ở bán kết trước Thái Lan. AFF Cup vì thế sẽ là giải đấu rất ý nghĩa với tôi. Tôi và ban huấn luyện sẽ cố gắng hết sức ở giải đấu đó", HLV Park Hang-seo nói về kế hoạch sau khi chia tay tuyển U23.

23.jpg -0
U23 Việt Nam lần đầu chiến thắng Thái Lan trong một trận chung kết SEA Games kể từ năm 1991. Ảnh: Phong Sơn.

10 ngày nữa, U23 Việt Nam sẽ gặp lại U23 Thái Lan ở giải U23 châu Á, tại giải này "những ngôi sao vàng" sẽ không có sự phục vụ của các cầu thủ quá tuổi. Không tiếp tục đồng hành với tuyển U23 song HLV Park Hang-seo tin rằng đây là cơ hội tốt cho các cầu thủ trẻ cọ xát.

"Các cầu thủ trẻ Việt Nam có ít cơ hội được thi đấu. Những giải đấu như vậy sẽ giúp U23 Việt Nam trưởng thành. Tôi tin rằng U23 Việt Nam sẽ có giải đấu tốt tại VCK U23 châu Á ở Uzbekistan", HLV Park Hang-seo cho biết.

24.jpg -0
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước chúc mừng chiến thắng của tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Phong Sơn.

Tôi nghỉ rằng đội bóng nào cũng có mối quan hệ kỳ phùng địch thủ. Ngoài Thái Lan thì chúng ta còn có Indonesia, Malaysia, Indonesia. Mối quan hệ này sẽ thúc đấy sự phát triển bóng đá (tại mỗi quốc gia và cả khu vực). Theo tôi đây là một điều tốt cho bóng đá Việt Nam, ông Park Hang-seo nói khi được hỏi về mối quan hệ kỳ phùng địch thủ giữa Việt Nam và Thái Lan sau trận chung kết SEA Games 31.

22.jpg -0
HLV  Mano Polking của U23 Thái Lan. Ảnh: Phong Sơn.

Trong khi đó HLV  Mano Polking của U23 Thái Lan thừa nhận đội chủ nhà SEA Games 31 xứng đáng lên ngôi vô địch, vị chiến lược gia này đặc biệt khen ngợi bàn thắng đẹp của Nhâm Mạnh Dũng. "Bàn thắng tuyệt đẹp của Nhâm Mạnh Dũng là minh chứng về việc Việt Nam xứng đáng là vô địch", ông Polking nói sau trận đấu.

"Đội chủ nhà phòng ngự tốt, chơi bóng dài và kiên nhẫn. Họ còn ghi được một bàn đẹp thắng đẹp nữa. Dù sao, Thái Lan cũng chơi tốt. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội, nhưng không ghi được bàn thắng. Bóng đá đôi khi là thế", ông Polking nói và cho biết ông rất buồn khi Thái Lan lần đầu để thua Việt Nam trong một trận chung kết SEA Games.

Nguyễn Bình - Phong Sơn
.
.
.