Bố mẹ đi vắng, 2 chị em ruột tử vong trong ngôi nhà bốc cháy

Chủ Nhật, 08/11/2020, 09:10
Ngôi nhà của anh K. nằm biệt lập, cách xa khu dân cư nên đến khoảng 23h cùng ngày, người dân địa phương đi soi ếch, bắt cá tại khu vực này mới phát hiện vụ hỏa hoạn.


Sáng 8/11, UBND xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 2 người tử vong.

Thông tin ban đầu, gần 22h ngày 7/11, khi vợ chồng anh Nguyễn Ngọc K. (SN 1992, trú thôn 2, xã Trà Linh) và chị Hồ Thị T. (SN 1997) dẫn theo một người con đến nhà người quen chơi thì ở nhà xảy ra cháy lớn.

Lúc này, trong nhà còn 2 người con khác của vợ chồng anh K. đang ngủ gồm Nguyễn Thị L. (SN 2016), Nguyễn Đình Qu. (SN 2018).

Do ngôi nhà của anh K. nằm biệt lập, cách xa khu dân cư nên đến khoảng 23h cùng ngày, người dân địa phương đi soi ếch, bắt cá tại khu vực này mới phát hiện vụ hỏa hoạn nên tìm cách báo cho vợ chồng anh K.; đồng thời điện báo chính quyền địa phương và người dân đến hỗ trợ dập lửa.

Tuy nhiên, do đám cháy bùng lên dữ dội đã thiêu rụi nhiều tài sản trong nhà anh K. Sau khi đám cháy được dập tắt, vợ chồng anh K. tìm kiếm thì phát hiện 2 con là cháu L. và Qu. đã tử vong.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ngọc Thi
.
.
.