Nghệ sĩ nhân dân Vi Hoa chào mừng ngày 22/12 với MV “Đời lính tôi yêu”

Thứ Ba, 22/12/2020, 08:39
Đúng dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, NSND Vi Hoa của Đoàn nghệ thuật Bộ đội Biên phòng ra mắt MV ca nhạc “Đời lính tôi yêu”. Đây cũng là MV kỷ niệm ngày nữ nghệ sĩ chuẩn bị nghỉ hưu.


“Đời lính tôi yêu” kể về cô gái Thái và cũng chính là NSND Vi Hoa, người đã dành trọn cuộc đời hát về người lính biên phòng, về tình yêu quê hương đất nước. Trong MV, đạo diễn Việt Hương đã đưa vào nhiều hình ảnh hùng vĩ, đầy chất thơ của vùng cao Tây Bắc, những cô gái Thái xinh đẹp, dịu dàng và tiếng hát thánh thót, trong vắt, hồn nhiên của NSND Vi Hoa. Ca khúc được sử dụng trong MV là “Nhà em ở lưng đồi”. Đây là một ca khúc mang âm hưởng dân gian Tây Bắc từng được khá nhiều ca sĩ thể hiện.

MV “Đời lính tôi yêu” của NSND Vi Hoa.

NSND Vi Hoa đã có hơn 30 năm gắn bó với nghề hát, chị từng biểu diễn rất thành công những ca khúc như Tình ca Tây Bắc, Chín bậc tình yêu, Em chọn lối này, Bài ca trên núi, Phiên chợ vùng cao, Gửi em ở cuối sông Hồng, Tình ca bên suối… Nghệ sĩ cũng từng giành được nhiều HCV, HCB trong các hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Năm 2018, NSND Vi Hoa cũng đã thực hiện liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát của mình với sự thành công mỹ mãn được đồng nghiệp và khán giả đánh giá cao.

N.H.
.
.
.