Hơn 4.400 nhà dân ở Huế tốc mái, bờ biển sạt lở nặng do bão số 13

Chủ Nhật, 15/11/2020, 17:50

Theo thống kê, bão số 13 (Vamco) khiến địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 6 nhà bị sập; 4.489 nhà tốc mái, trong đó huyện Phú Lộc có 909 nhà; thị xã Hương Trà 339 nhà; thị xã Hương Thủy có 101 nhà chính, 12 nhà phụ, 3 mái hiên và 1 công trình phụ; huyện Quảng Điền có 785 nhà…


Chiều 15/11, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, từ lúc 20h ngày 14/11 đến 6h sáng cùng ngày, do ảnh hưởng của bão số 13 tại thị trấn Thuân An, huyện Phú Vang và TP Huế đã có gió cấp 6, cấp 8, giật cấp 9, cấp 11. Vùng ven biển có sóng lớn, nước biển dâng do bão tại khu vực các xã Lộc Vĩnh, Giang Hải (huyện Phú Lộc); xã Hải Dương (thị xã Hương Trà), nước tràn vào nhà dân khoảng 0,2m.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ cùng lãnh đạo các Sở, ngành đi kiểm tra các tuyến kè biển bị sạt lở sau bão số 13.

Theo thống kê, bão số 13 khiến địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 6 nhà bị sập; 4.489 nhà tốc mái, trong đó huyện Phú Lộc có 909 nhà; thị xã Hương Trà 339 nhà; thị xã Hương Thủy có 101 nhà chính, 12 nhà phụ, 3 mái hiên và 1 công trình phụ; huyện Quảng Điền có 785 nhà…

Tuyến kè biển ở tỉnh Thừa Thiên Huế sạt lở nặng do triều cường, sóng lớn.

Ngoài ra, nhiều công trình trường học và trụ sở cơ quan tại huyện Phú Lộc, huyện Phong Điền bị ảnh hưởng. Huyện Quảng Điền có 7 trường học, gồm trường THCS Phạm Quang Ái (xã Quảng Ngạn); trường THCS Lê Xuân (xã Quảng Thái); trường Tiểu học số 1 (xã Quảng Phú); trường Mầm non Quảng Lợi, trường Mầm non Quảng Ngạn, trường Mầm non Quảng Thọ bị tốc mái một số phòng học; trường Mầm non Xuân Dương (xã Quảng An) bị hư hỏng tường rào.

Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế gãy đổ 90ha rừng trồng và một số cây xanh đường phố.

Bờ biển ở các xã ven biển ở tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục sạt lở nhiều điểm sau bão số 13.

Tại âu thuyền thôn Hải Tiến, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, sóng đánh làm chìm 9 phương tiện tàu thuyền của ngư dân. Cụ thể các tàu có số hiệu TTH 99865TS của ông Mai Văn Đê; tàu TTH 93456TS của ông Mai Văn Rê; tàu TTH 94444TS của ông Trần Văn Kiếng; tàu TTH 92116TS của ông Nguyễn Bầu; tàu TTH 91345TS của ông Nguyễn Bí; tàu TTH 96329 TS của ông Phan Lũy; tàu TTH 99696 TS của Lê Văn Bi; tàu TTH42429 TS của Phạm Văn Chàng, riêng ghe (thuyền) của ông Trần Cường bị gãy làm đôi.

Nhiều tàu thuyền của ngư dân huyện Phú Vang bị sóng đánh chìm khi neo đậu tránh bão số 13.

Tại âu thuyền xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc sóng đánh làm 2 ghe (thuyền) bị chìm tại khu neo đậu.

Do ảnh hưởng của bão số 13 với triều cường, sóng lớn khiến bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục bị xói lở nặng với chiều dài hơn 14 km tập trung ở các đoạn xung yếu qua xã Giang Hải, Vinh Mỹ, Vinh Hiền, huyện Phú Lộc; xã Phú Diên, Phú Hải, huyện Phú Vang; xã Hải Dương, thị xã Hương Trà; xã Phong Hải thuộc huyện Phong Điền.

Bão số 13 khiến tỉnh Thừa Thiên Huế có hơn 4.400 nhà dân tốc mái, nhiều trường học hư hỏng nặng.

Trong sáng 15/11, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại do bão gây ra tại một số địa bàn xung yếu tuyến ven biển.

Ông Phan Ngọc Thọ nhận định, do có sự chủ động ứng phó với phương châm “4 tại chỗ” trong phòng chống bão nên mức độ thiệt hại của bão số 13 trên địa bàn tỉnh giảm đáng kể. Tuy nhiên, vẫn có những thương vong về người, tài sản, các tuyến hạ tầng đường viễn thông, đường điện bị gián đoạn…

Vì thế, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp huy động tối đa lực lượng, nhất là lực lượng vũ trang trực tiếp về cơ sở phối hợp với nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão. Đồng thời, yêu cầu chính quyền các cấp cần nhanh chóng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ những người dân gặp khó khăn về lương thực, thực phẩm, thuốc men, bảo đảm không người dân nào bị thiếu đói, bệnh tật.


Anh Khoa
.
.
.