Xử lý nghiêm việc lợi dụng mạng xã hội để vi phạm pháp luật

Thứ Tư, 30/03/2022, 07:00

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, hiện trên không gian mạng thường có các vi phạm chủ yếu là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, làm nhục người khác, buôn bán hàng giả, hàng cấm...

Công an TP Hồ Chí Minh cũng ghi nhận một số vụ án xuất phát từ mâu thuẫn, thách đố trên mạng xã hội rồi hẹn nhau giải quyết ngoài đời thực, dẫn đến hành vi giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép...

Những ngày qua, thông tin bà Nguyễn  Phương Hằng (51 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” đã gây xôn xao dư luận.

12_qern.jpg -0
Vụ “hỗn chiến” từ mâu thuẫn trên mạng xảy ra tại huyện Hóc Môn. (Ảnh trích xuất từ camera)

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, bà Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam vì thường xuyên thực hiện các buổi livestream trên mạng xã hội (Facebook, Youtube, TikTok…) phát tán thông tin chưa kiểm chứng, phát ngôn nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Công an TP Hồ Chí Minh cũng đang triệu tập nhiều Youtuber, Facebooker, TikToker… cũng như ekip giúp bà Hằng thực hiện các buổi livestream, phát tán các video bà Hằng có phát ngôn không đúng sự thật, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của cá nhân liên quan để điều tra, xử lý.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 27/3, Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp Công an tỉnh Bình Dương mời đối tượng Lê Văn Phụng (SN 1990, ngụ tại phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) lên làm việc. Lực lượng chức năng đã lập biên bản về hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện Lê Văn Phụng đã có hành vi sử dụng tài khoản mạng xã hội Tiktok “@phunguniexport” để đăng video có nội dung kêu gọi ngày 27/3 biểu tình tại khu du lịch Đại Nam, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tại buổi làm việc với cơ quan Công an, Phụng đã thừa nhận hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật, mục đích đăng tải nhằm để câu view, tạo tương tác cho tài khoản mạng xã hội của bản thân. Phụng đã thấy được việc làm của mình là sai trái và gỡ bỏ video trên, cam kết không tái phạm.

Ngoài ra, Công an TP Hồ Chí Minh cũng đang điều tra đối tượng tung tin giả với nội dung “bà Nguyễn Phương Hằng chỉ bị phạt hành chính và đã được thả về” .

Không riêng vụ bà Hằng, thời gian qua, có nhiều vụ gây rối an ninh trật tự xuất phát từ những mâu thuẫn trên mạng xã hội dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí chết người.

Ngày 28/3, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Thành Nhân (SN 2003), Lưu Tiến Đạt (SN 2004), Nguyễn Huỳnh Nhật Hào (SN 2004, cùng ngụ huyện Hóc Môn) cùng nhiều đối tượng khác để điều tra về tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”. Đây là những thành viên trong hai nhóm thanh, thiếu niên hẹn nhau hỗn chiến để giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội. Trong vụ án này, chỉ từ một mâu thuẫn nhỏ trên mạng mà Nhân cùng với K.D. cự cãi. Sau nhiều cuộc điện thoại thách thức, rạng sáng 18/3, Nhân và K.D đã kéo bạn bè gặp nhau để giải quyết. Hai nhóm thanh, thiếu niên mang theo nhiều loại hung khí tập trung trên đường ở huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh và lao vào truy đuổi, rượt chém nhau gây náo loạn khu dân cư khiến một người tử vong, một người bị thương và nhiều người khác vướng vòng lao lý.

Đáng nói, các đối tượng bị bắt và có liên quan đa số có tuổi đời còn khá trẻ, người chưa thành niên nhưng đã nghỉ học, ăn chơi lêu lổng và không có việc làm ổn định. Vụ án trên chỉ xuất phát từ mâu thuẫn chọc ghẹo nhau trên mạng rồi hẹn nhau ra nói chuyện dẫn tới án mạng.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, địa bàn thành phố trong thời gian qua còn xuất hiện hiện tượng thanh, thiếu niên tổ chức họp mặt ở các nhóm kín trên mạng xã hội, hẹn nhau đua xe, giải quyết mâu thuẫn… gây mất trật tự an ninh.

Trao đổi về vấn đề này, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho hay, hiện nay các mạng xã hội như Facebook, TikTok, Youtube được sử dụng phổ biến và trở thành kênh liên lạc hữu ích trong giao tiếp, trao đổi thông tin. Tuy nhiên, đây cũng là phương tiện để các đối tượng lợi dụng hoạt động và tổ chức các hành vi vi phạm pháp luật như: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật; buôn bán hàng giả, hàng cấm… Đặc biệt có một số vụ án xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, các đối tượng hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn và có hành vi cố ý gây thương tích, giết người, gây rối nơi công cộng…

Công an TP Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị, Công an các quận, huyện, TP Thủ Đức nắm chắc tình hình trên không gian mạng, đẩy mạnh sử dụng mạng xã hội trong tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, cải cách hành chính, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông trong xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng mạng xã hội để vi phạm pháp luật; tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm các vụ việc có tính chất phức tạp.

Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã làm việc với Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh trong nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để chủ động trong công tác nắm tình hình trên không gian mạng.

Ngoài ra, Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục khuyến cáo người dân không tin và làm theo các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng; khuyến cáo người dân kịp thời trình báo cơ quan chức năng những cá nhân, tổ chức lợi dụng tình hình các vụ án gây sự quan tâm của dư luận để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Phú Lữ
.
.
.