Xét xử vụ chồng gây án giết người khi giải cứu vợ

Thứ Hai, 25/04/2022, 11:20

V.T.T.H. (31 tuổi, ngụ Vĩnh Long) bồng con khoảng một tháng tuổi đến phiên tòa với tư cách là người liên quan. Trên bục khai báo, có 3 bị cáo là người thân của H., gồm: mẹ ruột, em trai và chồng cùng bị truy tố.

Ngày 25/4, TAND tỉnh Vĩnh Long, mở phiên tòa xét xử vụ án “Giết người” và Bắt giữ người trái pháp luật”.

Võ Thị Kim Chi (SN 1967, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Nguyễn Thành Nhựt (SN 2000, con ruột Chi) cùng 4 người khác bị truy tố cùng về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”. Trần Ngoại Giao (SN 1990, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long) bị truy tố về tội “Giết người”.

1.jpg -0
Bị cáo Trần Ngoại Giao tại phiên tòa.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày. Trong ngày đầu, HĐXX đã tiến hành phần thủ tục, thẩm tra lý lịch các bị cáo và những người liên quan. Trong vụ án này, V.T.T.H. (SN 1991) có 3 người thân là các bị cáo, gồm: Giao (chồng H.), Chi (mẹ ruột) và Nhựt (em trai H.).

H. vừa sinh con, được triệu tập đến tòa là người có nghĩa vụ và liên quan trong vụ án.

Xét xử vụ chồng gây án giết người khi giải cứu vợ -0
H. bồng con đến tham dự phiên tòa. 

Theo cáo trạng, Chi không đồng ý con ruột là H. kết hôn với Giao. Ngày 14/11/2020, Chi thuê và đưa trước cho Trần Lê Văn Thịnh (SN 1990, ngụ tỉnh Đồng Nai) 10 triệu đồng để cùng với Nhựt đến tỉnh Vĩnh Long bắt, đưa H. về Vũng Tàu.

Ngày 15/11/2020, Thịnh cùng Nhựt và 4 người khác đến quán cà phê ở huyện Long Hồ, nơi Giao và H. đang sinh sống. Thịnh cùng đồng bọn đi vào quán dùng bình xịt hơi cây tấn công H., sau đó lôi ra ôtô 7 chỗ.

Giao đang ở sau vườn nghe tiếng vợ kêu cứu nên lao ra phía trước. Trong lúc giải cứu vợ, Giao đã dùng hung khí đâm Thịnh bị thương, sau đó dẫn đến tử vong. Hai người khác trong nhóm của Thịnh cũng bị thương tích.

Sau khi gây án, Giao đã ra đầu thú và thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. Kết quả điều tra đã làm rõ vai trò những người liên quan nên cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, truy cứu trách nhiệm hình sự các đối tượng.

Sau 2 ngày xét xử, ngày 26/4, TAND tỉnh Vĩnh Long, tuyên bị cáo Võ Thị Kim Chi 3 năm tù, con bị cáo Chi là Nguyễn Thành Nhựt (SN 2000) 2 năm tù; 4 bị cáo liên quan trong vụ án, mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù cùng về tội Bắt giữ người trái pháp luật. Bị cáo Trần Ngoại Giao 12 tháng tù về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Văn Vĩnh
.
.
.