Vừa ra tù lại rủ bạn đi trộm trâu

Thứ Tư, 22/12/2021, 22:25

Ngày 21/12, Công an huyện Bát Xát (Lào Cai) đã thực nghiệm hiện trường vụ trộm cắp tài sản tại xã Y Tý, huyện Bát Xát.

Trước đó, khoảng 22h15 ngày 15/12, tổ công tác Công an huyện Bát Xát làm nhiệm vụ tại tỉnh lộ 158 (xã Dền Sáng, huyện Bát Xát) tiến hành kiểm tra xe tải BKS: 24C 122.77, phát hiện trên thùng xe có 2 con trâu màu đen đang được chở đi bán.

Vừa ra tù đã lại rủ bạn đi ăn trộm -0
Thực nghiệm hiện trường vụ trộm.

Thời điểm kiểm tra, tài xế Lý A Khoa (SN1979) và người đi cùng là Lầu A Sài (SN 1973) không xuất trình được giấy tờ mua bán và chứng minh nguồn gốc của 2 con trâu trên. Cả hai khai nhận đang chở thuê cho một người tên Thuận.

Đến 9h ngày 16/12, Nguyễn Văn Thuận (SN 1984) đã tới Công an xã Dền Sáng để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, ngày 8/12, Thuận gặp Kệ (tên thật là Vù A Cở, SN 1977) rủ đi trộm cắp trâu trên địa bàn xã Trịnh Tường. Ngày 14/12, Cở báo rằng khu vực Sân Bay, xã Trịnh Tường có nhiều trâu thả rông nên hai đối tượng đi xe máy lên đây chờ thời cơ ra tay. Đến 17h ngày 15/12, hai đối tượng ra tay ăn trộm 2 con trâu cái rồi thuê Lý A Khoa chở lên Lai Châu với giá 3 triệu đồng.

Được biết, Nguyễn Văn Thuận đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới được ra tù vào tháng 12/2020. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bát Xát đang tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng.

Thanh Tuấn
.
.
.