Vụ án 200 triệu lít xăng lậu: Bị cáo cầm đầu chỉ nhận tội buôn lậu 127 triệu lít

Thứ Ba, 22/11/2022, 16:45

Ngày 22/11, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục phiên xét xử 74 bị cáo trong vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng. Phiên xét xử tiếp tục tục phần tranh tụng về tội danh đối với các bị cáo…

Tại tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Minh Khoa (SN 1970), ngụ TP Hải Phòng và Trần Văn Việt, ngụ tỉnh Ninh Bình, thuyền trưởng tàu Western Sea đề nghị chuyển tội danh cho bị cáo Khoa từ tội buôn lậu sang tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới. Luật sư cho rằng, bị cáo Khoa và Việt không đồng phạm với bị cáo Đào Ngọc Viễn về tội buôn lậu bởi lẽ không có sự bàn bạc, thỏa thuận và cũng không được chia lợi nhuận. Các bị cáo không biết về việc buôn lậu và không tham gia bàn bạc, trao đổi; không tham gia mua bán xăng; không hưởng lợi nhuận từ hoạt động buôn lậu xăng dầu mà chỉ thực hiện chuyên môn làm thuyền trưởng, vận chuyển thuê và được trả lương của người làm công vận chuển hàng hóa vận chuyển từ Singapore về vùng đặc quyền kinh tế không thuộc vùng biển Việt Nam.

Vụ án 200 triệu lít xăng lậu: Bị cáo cầm đầu chỉ nhận tội buôn lậu 127 triệu lít  -0
Bị cáo Phan Thanh Hữu trình bày trước HĐXX.

Tại phiên tòa, Khoa khai nghi ngờ nhóm bị cáo Viễn buôn lậu nhưng không biết cũng như không tham gia vào việc buôn lậu của các bị cáo này. Công việc của Khoa và Việt chỉ là quản lý về mặt con người, kỹ thuật, lái tàu theo sự chỉ đạo của Viễn. Về số tiền thu lợi bất chính, luật sư đề nghị HĐXX xem xét lại vì các bị cáo chỉ thu tiền chênh lệch vì cho thuê tàu và làm công ăn lương, không thu lợi từ việc buôn lậu xăng của nhóm bị cáo khác.

Trước đó trong phần luận tội của VKSND tỉnh Đồng Nai đã xác định,  Khoa và Việt đã giúp sức tích cực Đào Ngọc Viễn (SN 1968, ngụ quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) trong việc quản lý, điều hành các tàu Pacific Ocean, Western Sea và vận chuyển xăng lậu từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ. Do đó, Khoa, Việt phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm giúp sức cho bị cáo Viễn với tình tiết định khung tăng nặng là phạm tội từ 2 lần trở lên. Đại diện VKS đã đề nghị mức án đối với bị cáo Khoa từ 7-8 năm tù, Việt mức án 6-7 năm tù.

Tại phiên tụng, đại diện VKS khẳng định có đủ tài liệu chứng minh  Khoa và Việt đã giúp sức cho Viễn mua xăng nhập lậu về tiêu thụ tại Việt Nam. Tuy nhiên, Khoa và Việt không bàn bạc, thỏa thuận, cấu kết và không được hưởng lợi nhuận nên VKS chỉ truy tố các bị cáo tội buôn lậu, đồng phạm giúp sức giản đơn mà không phải là đồng phạm có tổ chức. Cũng theo đại diện VKS thì nếu chứng minh được Viễn có bàn bạc với Khoa, Việt thì Viện KSND tỉnh Đồng Nai sẽ đề nghị mức án cao hơn.

Đại diện VKS cũng cho rằng, việc giao nhận xăng ở khu vực nào trên vùng biển đặc quyền của Việt Nam cũng không quan trọng bằng hậu quả để lại là có gần 200 triệu lít xăng các bị cáo nhập lậu đã được đưa vào vùng nội thị và tiêu thụ tại Việt Nam. Do đó không thể nói là vận chuyển trái phép.

Đối với bị cáo Phan Thanh Hữu (SN 1957, ngụ quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) các luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng, số lượng xăng các bị cáo buôn lậu trong cáo trạng không trùng khớp với số lượng bị cáo khai tại phiên tòa. Số xăng thực tế các bị cáo buôn lậu chỉ 127 triệu lít. Số xăng còn lại được đem qua bán qua Campuchia, nhưng cáo trạng lại truy tố các bị cáo buôn lậu gần 200 triệu lít xăng là chưa đúng. Tại tòa, cả luật sư và bị cao đều cho rằng bị cáo không phải quanh co chối tội mà chỉ muốn làm rõ và xác định cụ thể số lượng băng bị cáo buôn lậu đúng với thực tế. Luật sư cho rằng, số tiền Hữu thu lợi bất chính chỉ là 83 tỷ đồng, nhưng trong khi cáo trạng xác định, Hữu thu lợi bất chính hơn 156 tỷ đồng. Tại phiên tranh luận, Hữu cho rằng bản thân không bán xăng cho  Trần Thị Thanh Vân (SN 1968, ngụ tỉnh Bình Dương) trong khi phần cáo trạng và luận tội đều có nêu việc bị cáo bán xăng cho Vân.

Đại diện VKS tỉnh Đồng Nai khẳng định đối với bị cáo Phan Thanh Hữu VKSND tỉnh Đồng Nai đề nghị mức án từ 16-17 năm tù là phù hợp. Ngay tại phiên tranh luận  đại diện VKS công bố lại từng số liệu trong quá trình thu thập thông tin liên quan đến số lượng xăng nhập lậu, thu lợi bất chính của Hữu. Việc bán xăng cho Vân trong phần xét hỏi đã nói rất rõ về vấn đề này và toàn bộ hồ sơ cũng như lời khai đã xác định Hữu bán xăng cho Vân là có cơ sở. Do đó, Hữu buôn lậu xăng gần 200 triệu lít xăng là đúng, số tiền thu lợi bất chính chỉ tính 2 ngàn đồng/lít với tổng hơn 156 tỷ đồng là phù hợp.

Ngọc Sơn
.
.
.