Vì một cái Tết không có pháo lậu
Với quyết tâm Tết Bính Ngọ 2026 không pháo lậu, không có người thương vong do pháo nổ, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa. Trong đó, giao nhiệm vụ cho người đứng đầu chính quyền địa phương và Trưởng Công an 69 xã, phường tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín 3 địa bàn, lập chốt đấu tranh để ngăn ngừa tình trạng pháo nổ nhập lậu thâm nhập, len lỏi vào địa bàn.
Theo báo cáo của Công an tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 15/12/2024 đến nay, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã vận động thu hồi 443 khẩu súng các loại, 1.303 viên đạn, 250 vũ khí thô sơ, 19 quả lựu đạn và mìn, 9,85kg thuốc nổ, 5 kíp nổ, 4,3 kg tiền chất thuốc nổ, 100 công cụ hỗ trợ, 101 linh kiện lắp ráp súng, 86,6kg pháo nổ, 75,6kg thuốc pháo và 2.878 quả pháo tự chế.
Cùng với đó, lực lượng Công an các cấp cũng đã phát hiện đấu tranh 150 vụ, 177 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Qua đó, thu giữ gần 1,5 tấn pháo, 16 khẩu súng các loại, 41 vũ khí thô sơ, góp phần giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Tuy vậy, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này vẫn tiềm ẩn phức tạp, nổi lên tình trạng lợi dụng không gian mạng, dịch vụ bưu chính, chuyển phát để vận chuyển pháo nổ, các loại hóa chất, linh kiện lắp ráp vũ khí, sản xuất pháo trái phép. Đặc biệt, tình trạng học sinh mua thuốc pháo trên các trang thương mại điện tử để chế tạo tiềm ẩn phức tạp, nguy cơ gây cháy nổ vẫn còn xảy ra, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về ANTT trong học đường và tại cơ sở. Tình hình hoạt động tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo có chiều hướng gia tăng vào giai đoạn cuối năm.
Điển hình, cuối tháng 10/2025 Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện đường dây buôn bán pháo nổ liên tỉnh qua mạng xã hội Telegram với số lượng giao dịch cực lớn nên đã lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa. Chỉ trong vòng 1 tuần, Ban chuyên án với 4 tổ công tác đặc biệt đã tỏa đi 4 tỉnh, thành phố, tiến hành 6 cuộc khám xét khẩn cấp trong cùng một ngày, bảo đảm tuyệt đối bí mật và bất ngờ. Qua đấu tranh, làm rõ đường dây này hoạt động từ tháng 9-11/2025, với khối lượng giao dịch ước tính lên đến 3,5 tỷ đồng, tương đương từ 6 đến 7 tấn pháo nổ. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 8 đối tượng trú tại các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh về các tội “Buôn bán hàng cấm” và hành vi “Vận chuyển hàng cấm”.
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, để tăng cường công tác vận động thu hồi, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong thời gian tới, góp phần bảo đảm ANTT trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Công an tỉnh Hà Tĩnh với vai trò là đơn vị đầu mối, chủ trì tiếp tục làm tốt công tác tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả lĩnh vực quản lý về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất thuộc thẩm quyền quản lý.
Đồng thời chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ trì, phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường, Hải quan trong việc thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Trong đó, tập trung triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo từ nay cho đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 kết hợp song song với việc tổ chức thực hiện tốt công tác vận động thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo theo quy định.
Để phòng ngừa từ xa và phòng ngừa tốt vấn đề pháo nổ từ địa bàn cơ sở, Công an các xã trên địa bàn Hà Tĩnh cũng đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch phù hợp với từng địa bàn để tổ chức phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm. Từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, lực lượng Công an 69 xã, phường sẽ huy động tối đa lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín 3 địa bàn, lập chốt đấu tranh, nhất là đối với các tuyến, địa bàn, khu vực được xác định là trọng điểm, phức tạp và có nguy cơ đốt pháo trái phép vào các dịp như lễ Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng sẽ phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp lựa chọn các vụ án điểm liên quan đến pháo để kịp thời đưa ra truy tố, xét xử lưu động tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về pháo nhằm tuyên truyền, giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.
Để ngăn ngừa tình trạng học sinh mua bán, sử dụng, chế tạo pháo nổ, Sở GD&ĐT cũng đã kịp thời chỉ đạo trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn, yêu cầu tổ chức ký cam kết đối với 100% học sinh, sinh viên và giáo viên về chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Trong đó, không thực hiện các hành vi hướng dẫn cách thức chế tạo, sản xuất pháo nổ; sản xuất, chế tạo, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo nổ, nguyên liệu để chế tạo pháo. Cùng với đó, phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về pháo nổ liên quan đến học sinh, sinh viên và giáo viên, đồng thời đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua, hạnh kiểm trong các trường học.
Ngăn chặn pháo lậu trên tuyến biên giới Tây Nam
Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, cuối năm, tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép pháo nổ ở vùng biên giới có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng buôn lậu pháo lợi dụng địa hình đường biên giới Tây Ninh bằng phẳng, nhiều đường mòn lối mở, các loại tội phạm đã đẩy mạnh hoạt động.
Bọn chúng ngụy trang dưới nhiều hình thức tinh vi khiến việc phát hiện, triệt phá gặp khó khăn. Các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội để bí mật liên lạc, giao dịch, thực hiện hành vi phạm tội và thường chia nhỏ số lượng pháo để giấu lẫn trong hàng hóa; thuê xe taxi, xe khách hoặc dùng phương tiện cá nhân để vận chuyển hàng hóa theo từng chặng.
Ngày 10/12, tại xã Tân Lập (tỉnh Tây Ninh), Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng các lực lượng chức năng bắt quả tang hai đối tượng sử dụng ôtô vận chuyển pháo lậu, gồm: Lê Hùng Cường (SN 1984) và Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1974, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh). Qua kiểm tra xe ôtô, lực lượng chức năng phát hiện 126 hộp pháo mang nhãn hiệu nước ngoài (tổng trọng lượng khoảng 210 kg).
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng khám xét tại ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập, thu giữ thêm 6 thùng pháo nặng khoảng 180 kg. Đến 12h15 cùng ngày, tại phòng trọ của Nguyễn Hoàng Tuấn ở ấp Trâm Vàng (xã Thạnh Phước), lực lượng chức năng phát hiện thêm thùng pháo khác trọng lượng khoảng 30 kg. Tổng số pháo bị thu giữ trong chuyên án hơn 420 kg.
Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, năm 2025 đã phát hiện, bắt giữ 341 vụ tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, tang vật thu giữ hơn 463.000 bao thuốc lá lậu, hơn 1.4 tấn pháo các loại. Từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, nhận định nhu cầu về pháo nổ của một bộ phận người dân tăng cao, các đối tượng mua bán, vận chuyển pháo lậu sẽ tăng cường việc tập kết, buôn bán pháo nổ từ nước ngoài về để đáp ứng nguồn cung. (N.Minh-H.Thủy)

Buôn bán pháo lậu, ẩn họa khôn lường