Vẫn còn nhiều người mắc bẫy chiêu lừa thuê xe tự lái rồi đem bán, cầm cố

Thứ Tư, 07/12/2022, 06:42

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế xuất hiện tình trạng một số đối tượng thuê xe tự lái rồi mang đi bán hoặc cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân. Dù chiêu trò này không mới nhưng nhiều người vẫn bị “mắc bẫy”.

Điển hình mới đây, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Anh (SN 1977, trú tại phường Phú Thượng, TP Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do cần tiền tiêu xài nên đối tượng này đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác, đến gặp chủ doanh nghiệp Công ty Nhất Hồ và bà Lê Thị Thuyên để thuê xe ôtô làm phương tiện đi lại, nhưng sau đó mang đi cầm cố.

Vẫn còn nhiều người mắc bẫy chiêu lừa thuê xe tự lái rồi đem bán, cầm cố -0
Cơ quan Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Quốc Anh.

Cụ thể, Nguyễn Quốc Anh đã thuê xe của Công ty Nhất Hồ và của bà Thuyên 2 xe ôtô có giá trị hơn 883 triệu đồng, mang đi cầm cố lấy 500 triệu đồng tiêu xài cá nhân. Trước đó, Công an thị xã Hương Thủy cũng bắt tạm giam Võ Thanh Bảo (SN 2001, trú tại thị xã Hương Thủy) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do túng tiền trả nợ, Bảo đến nhà anh Lê Thanh Th. (SN 1999, trú phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy) thuê ôtô BKS 75A-091.43 với giá 2,4 triệu đồng cam kết trả xe trong 3 ngày. Bảo chạy lên TP Huế cầm xe ôtô cho tiệm cầm đồ AC trên đường Phan Bội Châu, với giá 80 triệu đồng, tiền lãi 8 triệu đồng. Nhân viên tiệm cầm đồ đưa cho Bảo 42 triệu đồng tiền mặt, 30 triệu đồng còn lại được chuyển vào tài khoản của Bảo.

Sau khi lấy được tiền, Bảo dùng số tiền 70 triệu đồng để trả nợ cho người quen, 2 triệu đồng sử dụng tiêu xài cá nhân. Hay trường hợp Nguyễn Thanh Thái (SN 1990, trú tại xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc) vừa bị TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế tuyên phạt 19 năm tù, vì thuê xe ôtô đem cầm cố lấy tiền. Theo hồ sơ vụ án, ngoài việc mua bán điện thoại di động, Thái còn kinh doanh thêm dịch vụ cho thuê ôtô tự lái tại địa chỉ 55 đường Bà Triệu, TP Huế. Thái thuê xe của một số cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế rồi cho thuê lại hưởng tiền chênh lệch.

Quá trình làm ăn thua lỗ, nên Thái đã vay mượn tiền của nhiều người. Để có tiền trả nợ, Thái đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác với thủ đoạn là thuê ôtô, sau đó mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài và trả nợ. Ngoài tạo vỏ bọc là doanh nhân thành đạt, Thái còn khiến nhiều người bị lừa vì Thái chấp nhận thuê xe giá cao, hợp đồng dài ngày, trả tiền đúng thời hạn.

Thậm chí, Thái còn trả tiền thuê xe trước nhiều ngày và nói dối là thuê xe để cho thuê lại nhằm hưởng tiền chêch lệch. Đối với một số xe sau khi thuê, thông qua mạng xã hội, Thái đặt làm giả các giấy chứng nhận ôtô hiệu mazda 3, Toyota Fortuner và Kia đều có biển số 75… do chính Thái đứng tên chủ xe. Có được giấy tờ giả, Thái nói các xe đó là của mình và lần lượt bán cho khách hàng với giá 350 triệu đồng, 150 triệu đồng và 200 triệu đồng.

Theo định giá tài sản, 3 ôtô do Thái chiếm đoạt của 3 bị hại có tổng số tiền 1,12 tỷ đồng. Chưa dừng lại ở đó, để có tiền trả nợ, Thái thuê xe nhãn việu Vinfast của chị P. (trú đường Chi Lăng, TP Huế) với giá 700 nghìn đồng/ngày với mục đích kinh doanh dịch vụ thuê xe tự lái để hưởng tiền chênh lệch. Quá trình kinh doanh không hiệu quả dẫn đến không có khả năng trả nợ nên Thái mang xe đi cầm cố 250 triệu đồng. Cũng với thủ đoạn trên, Thái đã thuê thêm 3 ôtô của 3 người khác và đưa đi cầm cố lấy 650 triệu đồng. Theo định giá tài sản, 4 ô tô này có giá trị 2,66 tỷ đồng.

Tổng số tiền mà Thái thực hiện hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gần 4 tỷ đồng. HĐXX tuyên phạt Thái 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 7 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo một chủ doanh nghiệp cho thuê xe ở TP Huế, thủ tục thuê xe đơn giản, chi phí không quá đắt đỏ, chỉ cần có giấy phép lái xe là có thể thuê được xe. Hơn 20 năm theo nghề, chủ doanh nghiệp này đã bị lừa mất hơn 10 xe ôtô với trị giá khoảng 6,5 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều đối tượng sau khi thuê được xe thì để tránh sự phát hiện của chủ xe đã đưa ra ngoại tỉnh để cầm cố hoặc đem bán khiến doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình truy tìm…

Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế khuyến cáo, các doanh nghiệp, cá nhân cho thuê xe ôtô tự lái cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm, cần xác minh kỹ thông tin của người thuê xe; thực hiện đầy đủ các thủ tục, biện pháp ràng buộc pháp lý đối với khách thuê xe ôtô nhằm tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra.

Hải Lan
.
.
.