Triệt xóa băng trộm chuyên đột nhập cửa hàng Thế Giới Di Động và FPT Shop

Thứ Năm, 02/03/2023, 06:49

Công an TP Bến Tre (Bến Tre) vừa triệt xóa, bắt giữ các đối tượng chuyên đột nhập vào các cửa hàng kinh doanh điện thoại, laptop, các thiết bị điện tử có giá trị kinh tế cao để trộm cắp tài sản.

Đầu năm 2023, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Bến Tre liên tiếp tiếp nhận trình báo của các cửa hàng, hộ kinh doanh trên địa bàn về tình trạng mất trộm tài sản vào đêm khuya. Hình ảnh ghi lại từ camera an ninh tại cửa hàng Thế Giới Di Động (phường 5, TP Bến Tre) thể hiện, vào 1h sáng 25/1, một đối tượng mặc áo khoác đen, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang che kín mặt đột nhập cửa hàng. Đối tượng dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa bên ngoài, tiếp đó cắt xích khóa cửa bên trong, đột nhập vào lấy trộm 2 thùng chứa 74 ĐTDĐ, trị giá hơn 300 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Tiếp đó, vào rạng sáng 9/2, cửa hàng FPT Shop (phường 5, TP Bến Tre) cũng bị mất trộm 9 ĐTDĐ, tổng trị giá 170 triệu đồng.

2.jpg -0
Đối tượng Han đột nhập vào cửa hàng Thế Giới Di Động để lấy cắp tài sản. Hình ảnh từ camera an ninh.

Trung tá Lê Văn Hài, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Bến Tre cho biết, dấu vết, hình ảnh thu được cho thấy đối tượng gây ra các vụ trộm có thủ đoạn tương tự, nhiều khả năng do cùng một hoặc một nhóm đối tượng thực hiện. Thủ phạm gây án rất chuyên nghiệp, dùng nhiều thủ đoạn để xóa dấu vết tại hiện trường nhằm đánh lạc hướng điều tra của cơ quan chức năng. Đối chiếu với thông tin, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra nhanh chóng xác định đối tượng Lê Văn Hân (SN 1996, ngụ xã Phú Hưng, TP Bến Tre) là thủ phạm đã thực hiện 2 vụ trộm cắp trên.

Ngay sau đó, Lê Văn Hân bị bắt. Lúc đầu đối tượng ngoan cố, khai báo quanh co nhưng trước các chứng cứ xác thực, Hận đã nhận tội và khai các đồng phạm. Cụ thể, khi thực hiện vụ trộm tại cửa hàng Thế Giới Di Động, Hân đi cùng Trần Võ Ý Nhi (SN 1997, ngụ phường Phú Tân, TP Bến Tre). Nhi đứng ngoài cảnh giới, còn Hân trực tiếp đột nhập vào cửa hàng lấy trộm tài sản. Vụ trộm tại cửa hàng FPT Shop, Hân và Tăng Minh Hậu (SN 1973, ngụ phường An Hội, TP Bến Tre) cùng tham gia. Số điện thoại trộm được, Hân và Nhi mang lên TP Hồ Chí Minh nhờ người quen bán được 70 triệu đồng. Hân còn thừa nhận là thủ phạm gây ra 5 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn TP Bến Tre, với tổng tài sản lấy cắp trên 500 triệu đồng.

Hiện, Lê Văn Hân đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP Bến Tre khởi tố, bắt tạm giạm; Trần Võ Ý Nhi bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú. Công an TP Bến Tre đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng có liên quan.

Thượng tá Lê Văn Minh, Phó Trưởng Công an TP Bến Tre chia sẻ, qua những vụ án này cho thấy, địa điểm mà kẻ trộm nhắm đến thường là các cửa hàng và hộ kinh doanh không có người trông coi vào ban đêm nhưng chỉ khóa cửa sơ sài, thiếu an toàn.

Do vậy, cùng với nỗ lực của cơ quan Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh thì các hộ kinh doanh, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác trong việc tự phòng, tự quản tài sản. Các cơ sở kinh doanh và hộ gia đình có tài sản giá trị lớn cần khóa cửa cẩn thận, lắp đặt camera giám sát và có người trông coi.

Trần Lĩnh - Đăng Khoa
.
.
.