Tổ tuần tra 686 triệt phá nhiều băng nhóm cho vay lãi nặng, đòi nợ

Chủ Nhật, 19/02/2023, 15:49

Đến chiều 19/2, Công an phường Văn Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm; Công an xã Cà Ná, huyện Thuận Nam và Công an xã An Hải, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý 5 đối tượng bị các Tổ tuần tra 686 bắt giữ khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Trước đó vào khoảng 9h sáng 18/2, Tổ tuần tra 686 của Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Ninh Thuận đang thực thi nhiệm vụ ở khu vực chợ Cà Ná thuộc địa bàn xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, thì phát hiện hai đối tượng Lê Anh Tài (SN 1995) và Lê Anh Tính (SN 2003), cùng trú ở thôn 1, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong (Bình Thuận), đang điều khiển xe máy BKS 86B1-671.67 với nhiều dấu hiệu bất thường. Sau khi bị truy chặn đưa về Công an xã Cà Ná để kiểm tra hành chính, hai đối tượng khai nhận đang trong hành trình đến nhà một số người dân ở xã Cà Ná và Phước Diêm, huyện Thuận Nam để đòi nợ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với mức lãi suất mỗi tháng 15%-30%.

 Các Tổ tuần tra 686 ở Ninh Thuận liên tiếp phát hiện đối tượng vi phạm pháp luật -0
 Các Tổ tuần tra 686 ở Ninh Thuận liên tiếp phát hiện đối tượng vi phạm pháp luật -1
Lê Anh Tài và Lê Anh Tính bị Tổ tuần tra 686 Phòng CSHS Công an tỉnh Ninh Thuận tạm giữ khi đang đến huyện Thuận Nam đòi nợ với dấu hiệu cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó vào sáng 17/2, Tổ tuần tra 686 của Phòng CSHS Công an tỉnh Ninh Thuận cũng đã phát hiện Võ Văn Huy (SN 1997, trú ở thôn 1, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đang đi xe máy đến thôn An Thạnh 1, xã An Hải, huyện Ninh Phước để đòi tiền với dấu hiệu cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của nhiều “con nợ” với mức lãi suất 15%-30%. Đấu tranh khai thác nóng, tổ tuần tra đã làm rõ thêm đồng bọn của Huy là Nguyễn Văn Hạnh (SN 1991, trú ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình).

 Các Tổ tuần tra 686 ở Ninh Thuận liên tiếp phát hiện đối tượng vi phạm pháp luật -0
Hung khí thu giữ được của Trần Quốc Nhân khi Tổ tuần tra 686 Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm truy chăn, kiểm tra hành chính. 

Trong đêm 17/2, Tổ tuần tra 686 của Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm phát hiện đối tượng nghi vấn đang điều khiển xe máy BKS 85B1-485.38 trên đường Nguyễn Văn Cừ. Nhìn thấy tổ tuần tra truy bám phía sau, nam thanh niên chạy vào khu tái định cư Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận lẩn tránh nhưng đã bị chặn lại. Kiểm tra hành chính, tổ tuần tra thu giữ 11 cây mác, 2 cây ba chĩa, 4 con dao và 1 công cụ chích điện, tất cả đều là hung khí nguy hiểm tự chế. Đối tượng này khai nhận là Trần Quốc Nhân (SN 2006, trú ở thôn Gò Thao, xã Tân Hải, huyện Ninh Hải).

 Các Tổ tuần tra 686 ở Ninh Thuận liên tiếp phát hiện đối tượng vi phạm pháp luật -0
Võ Văn Huy bị tạm giữ khi đến xã An Hải, huyện Ninh Phước đòi nợ với dấu hiệu cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ảnh: Công an Ninh Thuận cung cấp.

Do có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên các Tổ tuần tra 686 của Phòng CSHS Công an tỉnh Ninh Thuận và Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm chuyển giao 5 đối tượng cùng tang vật trong 3 vụ việc cho công an địa phương nơi phát hiện vi phạm tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Được biết Tổ tuần tra 686 của Công an tỉnh Ninh Thuận và Công an 7 huyện, thành phố trong tỉnh được thành lập từ giữa tháng 9/2022, để thực thi nhiệm vụ tuần tra, nhằm phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời phạm pháp hình sự và vi phạm pháp luật, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông ở địa phương.

Hữu Toàn
.
.
.