Tên cướp giật điện thoại sa lưới vì bị CSGT định vị

Thứ Năm, 06/10/2022, 21:05

Từ dữ liệu định vị của chiếc điện thoại, các chiến sĩ CSGT tổ chức mật phục sau đó bắt quả tang tên cướp khi hắn quay lại bãi gửi xe để lấy đồ

Khoảng 13h ngày 6/10, tổ công tác Đội CSGT số 4, Phòng CSGT Hà Nội gồm Trung tá Hoàng Anh Tuấn, Đại uý Trần Quang Đạt và Thượng uý Vũ Quyết Chiến đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực phường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng) thì nhận được tin báo của người dân về việc bị một đối tượng nam giới giật mất điện thoại và đang trên đường bỏ chạy.

CSGT định vị  -0
Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, từ dữ liệu định vị của nạn nhân, tổ công tác CSGT nhanh chóng tổ chức truy đuổi cho dù lúc này trời đang mưa to.

Qua nhiều tuyến phố nội thành, tổ công tác phát hiện dấu vết tên cướp tại khu vực một bãi gửi xe gần Hoàng Thành Thăng Long nên đã phối hợp với Công an phường Điện Biên (quận Ba Đình) tổ chức mai phục tên cướp.

Đến 14h15 cùng ngày, tên cướp quay trở lại khu vực bãi gửi xe thì Cảnh sát ập vào bắt giữ tại chỗ. Kiểm tra sau đó trong cốp xe máy của tên này thu giữ chiếc điện thoại của nạn nhân.

Tại cơ quan công an, tên cướp được làm rõ là Nguyễn Thanh Tùng (SN 1986; trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tùng khai nhận, khoảng 13h hôm nay, khi đi xe máy BKS: 29D1-012.70 lang thang ở khu đô thị Times City thì phát hiện chị Lê Phương Thảo (SN 1995) đang sử dụng điện thoại di động đứng trên hè nên đã lao tới cướp giật rồi bỏ chạy. 

Khi biết bị truy đuổi, Tùng đã chạy lòng vòng nhiều tuyến phố để "cắt đuôi" lực lượng truy đuổi. Lợi dụng trời mưa to, đối tượng đi vào khu vực gửi xe tại Hoàng Thành Thăng Long để gửi xe và ung dung ra quán cà phê chờ hết mưa để về mà không ngờ đã bị theo dõi và bắt giữ.

B.Châu
.
.
.