Quyết liệt ngăn chặn ma túy núp bóng “cỏ Mỹ”

Thứ Hai, 03/06/2024, 06:36

Thời gian gần đây, cỏ Mỹ được mua bán một cách công khai trên các trang mạng xã hội. Kéo theo đó là tình trạng các bạn trẻ sử dụng bừa bãi, thiếu ý thức, có khả năng gây hại về sức khỏe và ANTT… Công an TP Hồ Chí Minh đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, các chất ma túy hiện nay đang núp bóng nhiều loại thực phẩm và có xu hướng tấn công vào giới trẻ.

Vào trang Facebook gõ từ khóa “cỏ Mỹ”, mọi người dễ dáng tìm thấy rất nhiều nhóm với cả chục ngàn thành viên chuyên đăng tin về chất ma túy gây ảo giác mạnh này, như các nhóm “Cỏ Mỹ”; “Cỏ Mỹ Sài gòn”; “Cỏ Mỹ Tobaco”; “Cỏ Mỹ Long An”; “Cỏ Mỹ Vũng Tàu”; “Hội những người thích hút cỏ Mỹ”… Tần suất đăng bài của những nhóm này rất nhiều, chủ yếu quảng cáo cỏ Mỹ. Ai cũng có thể mua một cách dễ dàng. Loại nào cũng có với hình ảnh đa dạng, rõ nét từ khâu nguyên liệu thô tới khâu đóng gói rồi thành phẩm…

Nhiều người cũng để lại bình luận với số điện thoại, địa chỉ, lượng hàng cần đặt. Đối tượng tiêu thụ nhiều “cỏ Mỹ” chính là học sinh, sinh viên bởi giá thành rẻ, sử dụng dễ dàng được bán gần các trường học. Loại chất kích thích này được ưa chuộng bởi chỉ cần vài chục ngàn đồng là có thể mua về sử dụng. Lân la ở một số quán cà phê gần trường học sẽ được mời dùng thử, sau đó muốn xài tiếp thì mua với giá rẻ.

co my 1.jpg -0
Hình ảnh “cỏ Mỹ” được rao bán công khai trên mạng.

Vào cuối tháng 5/2023, em T.H.L (SN 2008, học lớp 9, quận Bình Tân) đã nhập Bệnh viện Nhi đồng thành phố (huyện Bình Chánh) cấp cứu khẩn trong tình trạng tim đập nhanh, cơ thể tê dại, xuất hiện ảo giác, nôn ói liên tục... Bác sĩ ghi nhận, khoảng 2 giờ trước khi nhập viện, nam sinh này đã đến một quán cà phê gần trường uống nước cùng bạn tại phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân).

Tại đây, nam sinh này đã mua và hút một loại chất màu xanh có tên gọi là cỏ Mỹ từ người quen với giá 20.000 đồng. Sau khi hút khoảng 10 phút, cậu học trò rơi vào tình trạng sốc thuốc nên được người dân gọi xe cấp cứu chuyển vào bệnh viện. Các bác sĩ đã truyền dịch tăng thải độc chất ra khỏi cơ thể, đồng thời theo dõi sát chức năng các cơ quan khác. Hơn 2 ngày nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo dần.

Vào cuối tháng 9/2023, dư luận cũng không khỏi lo lắng khi chứng kiến trên mạng xã hội những hình ảnh nữ sinh một trường THCS ở quận Tân Bình hút cỏ Mỹ. Nhóm nữ sinh đã bày “cỏ Mỹ” dưới nền nhà vệ sinh rồi quấn hút, sau đó một em bị choáng, phải tựa vào tường trong trạng thái mơ màng. Sau đó, các nữ sinh xịt nước hoa để hạn chế mùi hôi trước khi vào lớp…

Thượng úy Trịnh Hải Thắng, cán bộ Đội Giám định Hóa kỹ thuật pháp lý và pháp y sinh vật, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết cỏ Mỹ thực chất là ma túy thuộc nhóm cần sa tổng hợp được các đối tượng tẩm ướp vào thảo mộc khô đem bán và giới trẻ sử dụng rất nhiều. Thực tế nó là hóa chất, khi đốt lên là ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng bản thân các bạn trẻ. Hiện nay cần sa tổng hợp này được đưa vào danh mục cấm thuộc Nghị định 57 Chính phủ quy định về nó là ma túy và tiền chất vì nó dẫn đến hoang tưởng ảo giác và ngáo đá; tại Mỹ còn ghi nhận trường hợp bị nhồi máu cơ tim.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết hiện nay một bộ phận giới trẻ có nhận thức sai lầm về ma túy khi nghĩ chỉ các chất Amphetamine, Heroin, thuốc phiện mới là ma túy, còn những loại như cỏ Mỹ là thảo dược, không phải chất gây nghiện, hay không có hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, cỏ Mỹ thực chất là một loại ma túy rất mạnh, gây nghiện và gây nguy hại gấp nhiều lần so với cần sa.

Người sử dụng cỏ Mỹ sẽ bị rối loạn tâm thần, rối loạn cảm xúc, sinh ảo giác, “ngáo đá” gây nguy hại cho bản thân và những người xung quanh. Các hóa chất có trong cỏ Mỹ vô cùng độc hại, có khả năng gây nghiện cao. Người sản xuất thường bán các sản phẩm này với màu sắc đa dạng để thu hút sự chú ý của người sử dụng. Cơ quan Công an đã ghi nhận một số nhãn hiệu cỏ Mỹ đang trôi nổi trên thị trường mang tên Joker, K2, Black Mamba, Kronic, Kush, Spice...

Công an TP Hồ Chí Minh đã quyết liệt chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm cùng các biện pháp nghiệp vụ được thực hiện đồng bộ, phối hợp với sở, ban, ngành, đoàn thể để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý tội phạm về ma túy, trong đó có “cỏ Mỹ”. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, Công an TP Hồ Chí Minh đã khám phá 1.337 vụ/3.363 đối tượng; thu giữ trên 630kg ma túy các loại; 766,5ml dung dịch có chứa ma túy… Chỉ riêng trong tháng 5, Công an thành phố đã khám phá 295 vụ/695 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy…

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, hiện tại, cơ quan chức năng đã có kit xét nghiệm ma túy và dễ dàng phát hiện người sử dụng “cỏ Mỹ”. Người sử dụng trái phép loại ma túy này sẽ bị phạt hành chính và lập hồ sơ quản lý, cai nghiện theo đúng quy định. Người mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức trái phép cỏ Mỹ cũng bị xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Phú Lữ
.
.
.