Nhiều giải pháp ngăn chặn “tuổi mầm” tụ tập băng nhóm trộm cướp, gây rối ở Kiên Giang

Thứ Năm, 08/08/2024, 10:44

Để giải quyết tình hình thanh thiếu niên vi phạm pháp luật ngày càng diễn biến phức tạp, Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các Công an các đơn vị, địa phương tăng cường triển khai các kế hoạch, biện pháp, cách làm hay…

Theo Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang, từ đầu năm 2024 đến nay, tình hình thanh thiếu niên vi phạm pháp luật có lúc, có nơi vẫn còn diễn biến phức tạp. Các đối tượng có độ tuổi từ 11 đến dưới 18 tuổi, trong đó có học sinh. Nổi lên là tình trạng, các thanh thiếu niên quen nhau qua mạng xã hội Zalo, Facebook, rồi tạo lập nhóm, khi có một số nhóm xảy ra mâu thuẫn với nhau, các đối tượng hẹn đến một địa điểm nào đó để giải quyết mâu thuẫn, đánh nhau hoặc đi gây rối trật tự công cộng.

Trong 7 tháng đầu năm 2024, Công an toàn tỉnh Kiên Giang đã phát hiện, xử lý 87 vụ 143 đối tượng thanh  thiếu niên vi phạm pháp luật (đã khởi tố 29 vụ 78 bị can; xử lý vi phạm hành chính 47 vụ 58 đối tượng; xử lý bằng hình thức khác 11 vụ 7 đối tượng); các đối tượng vi phạm đa số là nam giới, nhiều đối tượng có bản chất lưu manh, côn đồ, ý thức chấp hành pháp luật còn hạn chế.

Nhiều giải pháp hay ngăn chặn “tuổi mầm” vi phạm pháp luật tại xứ biển Kiên Giang -0
Công an TP Phú Quốc gọi hỏi, giáo dục và cho phụ huynh ký cam kết quản lý không cho con cháu tham gia tụ tập băng nhóm, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Còn trên địa bàn TP Phú Quốc nổi lên tình trạng các đối tượng thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm từ 3- 10 người trộm cắp tài sản, sử dụng hung khí đánh nhau tập thể; ném chai bia để trả thù cá nhân; chạy xe chở 3, 4 người với tốc độ cao, rú ga, nẹt pô trên các tuyến đường vào đêm khuya.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn TP Phú Quốc, xảy ra 9 vụ phạm pháp hình sự liên quan đến người dưới 18. Công an TP Phú Quốc đã điều tra khám phá 9/9 vụ bắt, xử lý 29 đối tượng (khởi tố 21 bị can, xử phạt hành chính 8 đối tượng) về các hành vi: cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, cướp và cướp giật tài sản. Qua rà soát, hiện trên địa bàn TP Phú Quốc có 96 đối tượng là thanh thiếu niên dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật.

Nhiều giải pháp hay ngăn chặn “tuổi mầm” vi phạm pháp luật tại xứ biển Kiên Giang -0
Công an toàn tỉnh Kiên Giang tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên tập tụ đêm khuya, mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng Công an TP Phú Quốc nhận định, qua theo dõi nắm tình hình, thực trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật người dưới 18 tuổi vẫn còn tiếp diễn. Hầu hết các đối tượng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế, cha mẹ không gương mẫu, rượu chè, cờ bạc, phạm tội, đi tù, ly hôn, ly thân... Các em thường bỏ học sớm, tiếp xúc với thành phần xấu, bị lôi kéo vào các nhóm thanh thiếu niên hư hỏng, vi phạm pháp luật.

Đồng thời, sự phát triển mạng xã hội các thanh thiếu niên hư hỏng dễ dàng liên lạc, trao đổi để tập hợp nhóm vi phạm nhanh chóng. Bên cạnh đó việc mua bán các loại vũ khí thô sơ qua mạng rất dễ dàng, đa dạng, phổ biến. Phần lớn các thanh thiếu niên trong độ tuổi hoàn thiện thể chất, tinh thần nên chưa làm chủ được bản thân, chưa ý thức được tác hại, hậu quả gây ra.

Mới đây, 35 thanh thiếu niên trên địa bàn TP Phú Quốc có biểu hiện vi phạm pháp luật được cán bộ Công an thành phố mời làm việc, gọi hỏi răn đe giáo dục. Đồng thời, cho gia đình cam kết quản lý.

Nhiều giải pháp hay ngăn chặn “tuổi mầm” vi phạm pháp luật tại xứ biển Kiên Giang -0
Nhiều giải pháp hay ngăn chặn “tuổi mầm” vi phạm pháp luật tại xứ biển Kiên Giang -1
Nhiều thanh thiếu niên vi phạm pháp luật bị xử lý nghiêm.

Đại tá Diệp Văn Thế cho biết, thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã và đang tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát hiện ngăn chặn, xử lý các nhóm thanh thiếu niên phạm tội, vi phạm pháp luật. Chủ động mở các đợt cao điểm, kế hoạch chuyên đề đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, các băng, nhóm thanh thiếu niên gây rối, vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, xác định công tác phòng ngừa, giáo dục là giải pháp căn cơ, Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương rà soát, cập nhật danh sách thanh thiếu niên phạm tội, vi phạm pháp luật trên địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền phương thức, thủ đoạn, có chế tài xử lý các đối tượng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật tại cơ sở trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là ứng dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook, Tiktok). Khi có thông tin xảy ra các vụ nhóm, đối tượng trộm cắp, đánh nhau tập thể phải khẩn trương phân công lực lượng đến hiện trường xác minh, thu nhập chứng cứ và xác định đầy đủ số đối tượng vi phạm để giáo dục, xử lý nghiêm theo quy định.

Trần Lĩnh
.
.
.