Nguyên Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự quận Ô Môn lãnh án 16 năm tù

Thứ Sáu, 12/11/2021, 19:38

Ngày 12/11, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Công, nguyên Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự quận Ô Môn mức án 16 năm tù và Nguyễn Thị Huyền, nguyên kế toán trưởng kiêm thủ quỹ mức án 15 năm tù cùng về tội “tham ô tài sản”. 

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, Công đã chỉ đạo Huyền lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, bỏ ngoài các khoản thu tiền thi hành án và chi cá nhân nhằm tránh bị phát hiện để tham ô tài sản. 

Số tiền Công và Huyền đã tham ô gần 2 tỷ đồng. Hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội nhưng đùn đẩy trách nhiệm về số tiền chiếm đoạt. 

Nguyên Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự quận Ô Môn lãnh 16 năm tù -0
Hai bị cáo tại phiên tòa. 

Theo HĐXX, bị cáo Công và Huyền vì lợi ích cá nhân, lợi dụng quyền hạn, chức vụ được giao và buông lỏng trong quản lý của Chi cục để chiếm đoạt tiền thi hành án. Bị cáo Công phải chịu trách nhiệm với số tiền hơn 820 triệu đồng, bị cáo Huyền là 1,1 tỷ đồng.

Trong vụ án này, số tiền mà bị cáo Huyền chiếm đoạt nhiều hơn nhưng xét thấy tính chất, mức độ, vai trò của bị cáo Công cao hơn nên tòa đã tuyên mức án trên.

Văn Vĩnh
.
.
.