Ngang nhiên san lấp, lấn chiếm đất trái phép

Thứ Sáu, 04/03/2022, 06:08

Những ngày qua, nhiều người dân ở huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) liên tục phản ánh, tại tuyến đường Vi Thủ An ở tổ dân phố Lập An, nằm cạnh đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô, xuất hiện nhiều lô đất được san lấp. Đây là đất nông nghiệp và đất do UBND thị trấn Lăng Cô quản lý, với diện tích rất lớn, trong đó có cả đất mặt nước chuyên dụng…

Có mặt tại địa điểm mà người dân phản ánh, chúng tôi ghi nhận, khu vực tổ chức san lấp trái phép bằng đất, đá đồi núi có diện tích rộng lớn. Một số vị trí bồi lấp, lấn chiếm này có dấu hiệu là đất mặt nước trước đó, nhiều điểm đất đá đổ xuống cao từ 2-3m. Người dân địa phương cho hay, có trường hợp đã mua bán, chuyển nhượng đất không qua chính quyền, sau đó chủ mới đã tiến hành bồi lấp và lấn chiếm trái phép…

ngang nhien.jpg -0
Khu đất các đối tượng ngang nhiên san lấp lấn chiếm gây bức xúc dư luận.

Ngay khi tiếp nhận được tin báo của một số người dân, đại diện UBND thị trấn Lăng Cô và Công an thị trấn đã nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng yêu cầu các phương tiện, những người vi phạm chấm dứt việc san lấp, lấn chiếm trái phép. Theo ông Hoàng Trọng Huy, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô, sau khi lực lượng chức năng xác minh đã phát hiện 3 hộ dân nâng cao mặt bằng thửa đất của mình đang sử dụng, đã đổ đất san lấp mặt bằng tiếp giáp đường Vi Thủ An thuộc đất chưa sử dụng do UBND thị trấn Lăng Cô quản lý.

Các hộ vi phạm gồm: ông Nguyễn Văn Phu, ông Trần Chèo, đều trú tại tổ dân phố Lập An, thị trấn Lăng Cô. Một trường hợp vi phạm khác, ban đầu được xác định là ông Nguyễn Quang Hải (trú tại TP Hà Nội) nhưng theo người này, lô đất hiện đang được làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác. UBND thị trấn Lăng Cô đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm.

Theo chính quyền địa phương, lợi dụng giữa lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp và lợi dụng thời điểm mưa rét, đêm hôm, các đối tượng đã lén lút lấn san lấp, lấn chiếm đất công. Lãnh đạo Công an thị trấn Lăng Cô cho biết, hành vi trên của các đối tượng đã vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 14 và khoản 5, Điều 14, Nghị định 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Do vượt quá thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính nên chính quyền địa phương đã đề nghị UBND huyện Phú Lộc xem xét, xử lý.

Qua kiểm tra, đo đạc, ngành chức năng huyện Phú Lộc xác định, trường hợp ông Nguyễn Quang Hải vi phạm đổ đất đá san lấp, lấn chiếm đất bằng chưa sử dụng do UBND thị trấn Lăng Cô quản lý với diện tích 400m2, tại thửa đất số 125; ông Nguyễn Văn Phu đổ đất đá san lấp lấn chiếm đất bằng chưa sử dụng do UBND thị trấn Lăng Cô quản lý với diện tích 280m2, tại thửa đất số 92 và ông Trần Chèo, vi phạm lấn chiếm đất bằng chưa sử dụng do UBND thị trấn Lăng Cô quản lý với diện tích 360m2, tại thửa đất số 109, đều thuộc tờ bản đồ số 51, đường Vi Thủ An, tổ dân phố Lập An.

Tổng số diện tích đất lấn chiếm là 1.040m2. Ông Nguyễn Văn Tánh, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Lộc cho biết, qua xác minh, làm việc; đến sáng 3/3, hộ ông Nguyễn Văn Phu và Trần Chèo đã thừa nhận hành vi san lấp, lấn chiếm đất do chính quyền địa phương quản lý.

Đối với trường hợp vi phạm còn lại là ông Nguyễn Quang Hải, do ở xa nên cơ quan chức năng đã gửi giấy mời theo đường bưu điện mời vào làm việc (dự kiến sẽ làm việc trước ngày 5/3). "Qua trao đổi qua điện thoại với ông Nguyễn Quang Hải, ông nói rằng đã bán lô đất này cho một hộ dân sống tại TP Huế. Hiện, lô đất đang được làm thủ tục chuyển nhượng. Do đang trong quá trình xác minh để làm rõ đối tượng vi phạm nên hiện cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận cuối cùng", ông Tánh cho hay.

Được biết, liên quan đến việc xác minh làm rõ đối tượng vi phạm san lấp, lấn chiếm đất bằng do UBND thị trấn Lăng Cô đối với thửa đất ông Nguyễn Quang Hải đứng tên, trong ngày 2/3, Phòng TN&MT huyện Phú Lộc có văn bản gửi Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện đề nghị tạm ngưng giải quyết hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm.

Ngày 3/3, qua trao đổi, ông Trần Văn Minh Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc cho biết thêm, UBND huyện Phú Lộc đang hoàn chỉnh các thủ tục để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với 2 trường hợp đã xác định là Nguyễn Văn Phu và Trần Chèo. Đối với biện pháp khắc phục hậu quả, buộc cá nhân, tổ chức vi phạm khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và sẽ tổ chức cưỡng chế trước ngày 15/3/2022.

Hải Lan
.
.
.