Ngăn chặn tình trạng mua bán, tàng trữ vũ khí "nóng"

Chủ Nhật, 01/01/2023, 06:30

Những tháng cuối năm, tình trạng mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng và thô sơ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Lợi dụng địa bàn vùng biên giới, tội phạm mua bán, chế tạo và tàng trữ súng đã ẩn nấp hoạt động.

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, các đối tượng mua bán vũ khí quân dụng, thô sơ thường cất giấu, tàng trữ hàng "nóng" tại nhà riêng hoặc chúng thuê nhà nguyên căn để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Thậm chí, có đối tượng tự mua từng bộ phận của khẩu súng quân dụng về để tự lắp ráp.

Sau đó, chúng rao bán qua các mối quan hệ xã hội hoặc rao "núp bóng" trên một số trang mạng xã hội. Khi khách hàng có nhu cầu thì liên hệ chúng để lấy súng. Các đối tượng cũng ma mãnh khi liên tục thay đổi địa điểm giao hàng nên gây không ít khó khăn cho lực lượng phá án. Điển hình như Lê Hữu Bằng (SN 2001, ngụ xã Tân Hưng, huyện Tân Châu) mua bán, tàng trữ, chế tạo trái phép vũ khí quân dụng.

sung1.jpg -0
Các đối tượng mua bán, chế tạo vũ khí quân dụng cùng tang vật.

Sau nhiều ngày xác lập chuyên án đấu tranh, vào ngày 15/11, tại khu vực chợ Hiệp Trường thuộc khu phố Hiệp Trường, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, Công an thị xã Hòa Thành bắt quả tang Bằng khi đang trên đường bán súng, đạn cho đối tượng khác. Tang vật thu giữ gồm: 1 khẩu súng Rulo, 5 viên đạn, 1 xe môtô...

Ngay sau đó, Công an thị xã Hòa Thành phối hợp cùng Công an xã Tân Hưng, huyện Tân Châu khám xét khẩn cấp chỗ ở của Bằng tại căn nhà thuộc ấp Tân Trung A, xã Tân Hưng. Tại đây, Công an thu giữ thêm 2 khẩu súng Rulo, 9 viên đạn, 2 cây dao tự chế, 1 cây kiếm cùng nhiều đồ vật khác liên quan đến việc chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Tại cơ quan Công an, Bằng khai nhận, cách thời điểm bị bắt khoảng một tháng, đã vào trang mạng xã hội facebook để đặt mua các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ như súng, đạn, dao, kiếm... và các phụ kiện cho việc chế tạo vũ khí. Tùy vào chủng loại mà vũ khí, công cụ hỗ trợ có giá khác nhau. Bằng mua mỗi lần từ 2 triệu đến 3 triệu đồng. Sau khi mua về nhà, Bằng vào mạng học cách chế tạo, nâng cấp số vũ khí, công cụ hỗ trợ này lên để chúng mang tính sát thương cao hơn. Khi đã hoàn thành từng khẩu súng, công cụ hỗ trợ thì Bằng đăng lên mạng facebook để rao bán với giá cao hơn, dao động từ 5 đến 10 triệu đồng.

Khác với Bằng, Ngô Hoàng Khang (SN 2000, ngụ huyện Cầu Ngang, Trà Vinh) từ tỉnh Trà Vinh đã đến thuê căn nhà tại khu phố Tân Lộc, phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng để mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Ngăn chặn tình trạng mua bán, tàng trữ vũ khí

Hàng ngày, Khang hiếm khi giao tiếp với người dân xung quanh và có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian, lai lịch nên đã vào "tầm ngắm" của các trinh sát Công an thị xã Trảng Bàng. Qua công tác nghiệp vụ, khoảng 12h5 ngày 4/12, tại khu phố Tân Lộc, phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng, Công an bắt quả tang Ngô Hoàng Khang (SN 2000, ngụ huyện Cầu Ngang, Trà Vinh) đang điều khiển xe mô tô vận chuyển 2 khẩu súng Rulo, hiệu ZP-5 cùng 12 viên đạn.

Khám xét nhà trọ của Khang ở phường An Hòa, Công an thu giữ thêm nhiều vỏ đạn, bộ phận súng và công cụ chế tạo súng. Qua điều tra, đối tượng bước đầu khai nhận: Khoảng 1 tháng trước, Khang đến thuê nhà trọ ở phường An Hòa để ẩn nấp hoạt động phạm tội. Khang đã mua số súng đạn trên của đối tượng khác (chưa rõ danh tính) trên mạng xã hội. Sau đó, Khang đem về lắp ráp, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết thêm, không chỉ tình trạng mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng mà tàng trữ, sử dụng súng tự chế, súng hơi... đã gây ra yếu tố phức tạp về ANTT. Đối tượng gây án manh động. Điển hình, Lê Thành Thương (SN 1988, ngụ xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu) bắn người gây thương tích nặng.

Trước đó, Thương điều khiển xe môtô mang theo 1 súng hơi đã nạp 11 viên đạn chì trong ổ đạn, giấu trong bao đựng cần câu cá để đến nhà anh Lâm Thanh Liền (SN 1997, ngụ xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu) đòi nợ 2.200.000đ. Thương chạy xe đến phía sau nhà của anh Liền thì thấy Liền đang nằm trên võng. Lúc này, Thương hỏi nguyên nhân mà anh Liền không chịu trả tiền.

Lập tức, Thương lấy súng hơi ra lên đạn rồi bắn trúng vào vai phải của nạn nhân. Quá hoảng sợ, anh Liền đứng lên bỏ chạy và kêu cứu. Chưa hả cơn giận, Thương bắn tiếp một phát trúng vào phía sau bên trái thắt lưng của anh Liền. Bị người nhà của anh Liền phát hiện, Thương cầm súng hơi lên xe rồ ga bỏ trốn. Qua truy xét, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu bắt giữ Thương và thu giữ 1 cây súng hơi, 99 viên đạn...

Để phòng ngừa tội phạm trên, Công an tỉnh Tây Ninh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ. Đối với các địa phương có tuyến biên giới, phải chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra, kiểm soát người và phương tiện qua lại khu vực biên giới để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đồng thời, đẩy mạnh nắm tình hình, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh đối với các hành vi vi phạm về vũ khí; phối hợp với các ngành có liên quan điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật về chế tạo, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí để răn đe, giáo dục...            

Yên Bái đẩy mạnh vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

Phải mất rất nhiều lần tuyên truyền, vận động, lực lượng Công an huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái mới thay đổi được nhận thức của anh Thào A Sử ở xã Bản Công để anh tự giác giao nộp khẩu súng tự chế của mình.

 Anh Sử cho biết: "Khẩu súng bắn hơi này tôi làm từ năm ngoái, cũng mấy lần dùng đi bắn chim rồi. Trước đây mọi người đến vận động thì chưa muốn giao nộp vì nghĩ nó không dùng thuốc nổ như súng kíp nên không nguy hiểm gì, nhưng từ khi các anh Công an đến nhắc nhở và cho xem những hình ảnh, vụ án do súng tự chế gây ra, tôi đã hiểu, tự nguyện giao nộp và cam kết không sử dụng súng tự chế nữa".

Xác định để làm tốt công tác vận động thu hồi VK, VLN, CCHT thì phải thay đổi được nhận thức của người dân, lực lượng Công an Yên Bái đã chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của các trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng từ đó làm tốt công tác nắm tình hình, vận động người dân tự giác giao nộp các loại vũ khí tự chế.

 "Trước hết là bản thân mình phải gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật, sau đó là nhắc nhở mọi người trong gia đình không sử dụng vũ khí tự chế, pháo nổ, rồi mới cùng các anh Công an đi tuyên truyền vận động người dân khác tự giác giao nộp, ký cam kết không chế tạo, sử dụng, mua bán các loại VK,VLN,CCHT" - ông Tráng A Thông - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Bản Công cho biết.

 Sau hơn một tháng thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng Công an Yên Bái đã vận động thu hồi được gần 122 khẩu súng tự chế, 1 quả lựu đạn, 3 vũ khí thô sơ, thu giữ 7,4kg pháo nổ. Thời gian tới, Công an tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ để bảo đảm cho nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Hòa - Đội trưởng Đội đăng ký, quản lý VK,VLN,CCHT, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Yên Bái cho biết đồng bào người dân tộc có thói quen sử dụng súng tự chế để đi săn bắn. Thói quen này đã có từ lâu đời nên để thay đổi trong một sớm một chiều là không dễ dàng.

Bên cạnh đó, việc mua bán vũ khí qua mạng Internet vẫn còn phổ biến cũng gây ra rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý. "Để thực hiện tốt công tác quản lý VK,VLN,CCHT và pháo dịp cuối năm, đơn vị đã chủ động tham mưu với Ban Giám đốc Công an tỉnh ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện đồng bộ.

Đặc biệt, đã chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố nắm tình hình, "4 biết" về đối tượng và phải làm sao tuyên truyền cho người dân hiểu và nhận thức được tác hại của việc sử dụng VK,VLN, CCHT, để người dân tự nguyện giao nộp" - Thiếu tá Nguyễn Xuân Hòa cho biết thêm. Súng tự chế mặc dù không còn giá trị sử dụng trong đời sống hiện nay nhưng nhiều người vẫn lén lút chế tạo, cất giấu và sử dụng. Cũng từ đây nhiều vụ việc đau lòng đã xảy ra. Chính vì vậy, mọi người dân khi phát hiện các loại VK, VLN, CCHT hoặc các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ cần phải báo ngay cho lực lượng Công an để kịp thời ngăn chặn và thu giữ, có như vậy mới đảm bảo an toàn cho chính gia đình mình, cho cộng đồng... (Đỗ Huy, Giang Lương)

C.Bình-N.Minh
.
.
.