Lợi dụng tâm linh để lừa đảo bán “bùa yêu”

Chủ Nhật, 26/10/2025, 08:09

Mặc dù cơ quan Công an đã bắt giữ, khuyến cáo nhiều vụ liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn thông qua yếu tố tâm linh quảng cáo, rao bán trên mạng xã hội: “Bùa yêu xứ Mường”,  “phá duyên”, “xem bói vận hạn”…, tuy nhiên, không ít người dân nhẹ dạ, cả tin đã bị chiếm đoạt số tiền lớn.

Do thời gian này công việc làm ăn không thuận lợi, thông qua mạng xã hội, chị B.T.Nh, trú tại xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ vào đọc trang Facebook có tên “Nhung Đồng Xinh (Cô đồng)”. Tại đây, chị Nh thấy đăng tải các bài viết, video quảng cáo về khả năng “làm bùa yêu”, “phá duyên”, “xem bói vận hạn”… kèm theo hình ảnh, lời lẽ mang tính mê tín nhằm tạo lòng tin và lôi kéo người xem. Bên dưới bài viết, chị Nh thấy nhiều người theo dõi, bình luận và chia sẻ.

Tin lời quảng cáo, chị Nh liên hệ và nhiều lần chuyển tiền cho Nhung để “làm lễ giải hạn và cầu tài lộc”, với tổng số tiền 5,4 triệu đồng. Tuy nhiên, sau nhiều lần “làm lễ” mà không đạt được kết quả như mong muốn, chị Nh đã đến Công an xã Yên Thủy trình báo.

Ngay sau khi thu thập thông tin ban đầu, Công an xã Yên Thủy đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ xác minh nhân thân, địa chỉ, phương thức hoạt động của đối tượng, đồng thời mời Nguyễn Thị Nhung đến cơ quan Công an làm việc. Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an xác định, mỗi khi có người liên hệ “nhờ làm lễ”, đối tượng Nhung hướng dẫn họ thực hiện “nghi lễ” qua mạng và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, với mức giá từ 200 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng/lần, tùy theo mục đích “bùa yêu”, “cầu tài”, “giải hạn”, “xin lộc”… Đến nay, Công an xã Yên Thủy đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nhung về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng đầu tháng 8/2025, trong quá trình sử dụng mạng xã hội Facebook, chị T.T.L, trú tại xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình vô tình tương tác vào 1 tài khoản Facebook. Sau đó, tài khoản nhắn tin cho chị T.T.L qua ứng dụng Messenger có giới thiệu người này địa chỉ ở xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ, có khả năng làm lễ để hóa giải lận đận tình duyên và mang lại may mắn, chi phí để làm lễ là 1 triệu đồng. Thời điểm đó, chị T.T.L đang gặp trắc trở chuyện tình cảm nên đã đồng ý và kết bạn Zalo để tiếp tục trao đổi. Khi nhận tiền, người này hẹn chiều 5/8 sẽ làm lễ hóa giải.

Đến ngày làm lễ, người này gọi điện báo với chị T.T.L là đang làm lễ, yêu cầu chị  múc 1 bát nước để tại nhà và chuyển khoản thêm 3 triệu đồng để đặt lễ và hẹn đến khoảng 23h cùng ngày, sau khi làm lễ xong sẽ chuyển khoản lại cho chị T.T.L số tiền trên. Tuy nhiên, đến hẹn, chị T.T.L nhắn đòi tiền thì người này bảo đang bận, sẽ chuyển lại sau. Sau đó, chị T.T.L đã tìm cách liên hệ qua số điện thoại, tài khoản Zalo nhưng người này đã chặn liên lạc và biết mình bị lừa.

Tương tự, ngày 23/3/2025, anh P.N.A, trú tại xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ nhận được cuộc điện thoại giọng nam giới tự xưng danh là “Thầy Bùa” ở tỉnh Phú Thọ có khả năng sử dụng “lá bùa” để giải quyết được những vấn đề khó khăn trong cuộc sống và mang lại may mắn cho người khác. Sau một hồi nói chuyện, anh P.N.A đã tin tưởng và đồng ý kết bạn Zalo. Sau đó, người này có giới thiệu và gửi cho anh P.N.A hình ảnh về một số loại bùa như: “Bùa tình duyên”, “bùa may mắn”… và anh đã chọn mua “Bùa may mắn” với giá 1,5 triệu đồng. Sau khi đã nhận được tiền, người này hẹn 2 ngày sau sẽ gửi bùa về  qua đường bưu điện.

Ngày 24/3, người này nhắn tin Zalo tiếp tục yêu cầu anh P.N.A chuyển khoản thêm 3 triệu đồng và nói rằng để làm lễ trên chùa, rồi lại hứa hẹn 2 ngày sau sẽ gửi bùa đồng thời hoàn trả lại số tiền làm lễ 3 triệu đồng cho nạn nhân. Do tin tưởng, anh P.N.A tiếp tục chuyển khoản số tiền trên vào tài khoản của đối tượng. Khoảng 3 ngày sau, không nhận được bùa và tiền, anh P.N.A đã tìm cách liên hệ qua số điện thoại, tài khoản Zalo nhưng người này đã chặn liên lạc. Nhiều ngày sau đó, nạn nhân cũng không liên lạc với “Thầy Bùa”.

Đây là 2 trong hơn 100 nạn nhân trên toàn quốc đã bị đối tượng Bùi Văn Khiểm (SN 1996), trú tại xóm Chạo Nạc, xã Mường Vang (Phú Thọ) lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

8-2.jpg -0
Đối tượng Bùi Văn Khiểm và trang Facebook quảng cáo “Bùa yêu xứ Mường”.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ, từ công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các trinh sát đã phát hiện một số trang Facebook, tài khoản Zalo có tên “Bùa yêu xứ Mường”, “Bùa ngải xứ Mường”… thường xuyên đăng tải video, hình ảnh hành lễ, cùng các lời quảng cáo có khả năng “làm bùa yêu hiệu nghiệm 100%”, “gọi người yêu quay lại sau 3 ngày”. Đối tượng yêu cầu người có nhu cầu chuyển khoản từ 500.000 đồng đến 4,5 triệu đồng để “làm lễ từ xa” và “chế tác bùa”. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, đối tượng lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản hoặc đổi tên trang, khiến người bị hại không thể liên hệ.

Quá trình điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao đã xác định được đối tượng đứng sau các trang Facebook, tài khoản Zalo: “Bùa yêu xứ Mường”, “Bùa ngải xứ Mường”… là Bùi Văn Khiểm. Để tránh bị cơ quan chức năng theo dõi, đối tượng Khiểm thường xuyên thay đổi các số điện thoại, sử dụng thông tin cá nhân của người thân, bạn bè để mở tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động lừa đảo. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Khiểm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Công an tỉnh Phú Thọ cũng đưa ra cảnh báo vụ việc, từ đầu năm 2024 đến tháng 2/2025, các đối tượng sử dụng trang Facebook "Thầy Minh Làm Bùa Yêu Miễn Phí" sau này là "Thầy Hải Làm Bùa Yêu Miễn Phí", đăng nhiều hình ảnh, video được tải về từ trên mạng Internet có nội dung, hình ảnh thầy mo Bùi Văn Minh (SN 1970), trú tại Xóm Mận, xã Văn Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình làm lễ cúng theo phong tục tập quán của người dân tộc Mường. Sau khi có người nhắn tin vào trang Facebook "Thầy Minh Làm Bùa Yêu Miễn Phí", các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Zalo mang tên "Bùi Văn Minh" hoặc "Bùi Văn Hải" với nhiều số điện thoại nhằm kết bạn nhắn tin tư vấn cho những người có nhu cầu làm "bùa yêu', hàn gắn tình cảm, tình duyên, tài lộc... theo kịch bản đã được soạn sẵn.

Để tạo sự tin tưởng cho những người này, đối tượng còn yêu cầu bị hại chuyển quần, áo đến địa chỉ xóm Mận, xã Văn Sơn, huyện Lạc Sơn để "Làm lễ", "Làm bùa yêu', "Cắt vong", "Giải bùa"... và gửi cho họ một số video làm lễ được cắt ghép, lồng tiếng. Mỗi một "lễ", các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển từ 300 nghìn đồng đến 4 triệu đồng đến nhiều tài khoản ngân hàng khác rồi chiếm đoạt.

Với phương thức như trên, trung bình mỗi tháng, các đối tượng thu được khoảng 50 đến 70 triệu đồng, số tiền này được cả nhóm sử dụng để chi tiêu chung như trả tiền ăn, tiền thuê nhà, chơi game, mua điện thoại. Liên quan vụ án này, cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ đã điều tra làm rõ, khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can, trong đó có Nguyễn Hữu Anh (SN 1996), trú tại tỉnh Phú Thọ cầm đầu.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trong thời đại công nghệ phát triển, mạng xã hội trở thành kênh kết nối thông tin hữu ích nhưng cũng là nơi tiềm ẩn nhiều chiêu trò lừa đảo, đáng chú ý đánh vào tâm linh, bùa mê khiến nhiều người tin theo. Qua các vụ án trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin vào chuyện bùa chú vì đây là việc làm phản khoa học.

Khi bị lừa dù số tiền nhỏ cũng đến cơ quan Công an trình báo vì đối tượng lừa nhiều người thì thiệt hại sẽ lớn; trong giao dịch mua bán trên mạng xã hội thì hết sức cẩn thận, không tin, không dựa vào các bình luận để đánh giá vì đối tượng dễ dàng tạo ra bình luận tích cực để người dân nhầm lẫn; đồng thời tích cực tố giác những hành vi tương tự để lực lượng Công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Minh Hiền
.
.
.