Công an Thủ đô thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy

Liên tiếp bắt giữ các đối tượng truy nã trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Thứ Bảy, 18/12/2021, 21:11

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, trong những ngày đầu triển khai ra quân, Công an phường Hàng Bài đã liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng truy nã.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Kiên (SN 1999, HKTT Việt Hùng, Vũ Thư, Thái Bình), bị Công an tỉnh Hưng Yên truy nã về tội đánh bạc theo Quyết định số 10 ngày 5/11/2021 và Lê Hồng Vũ (SN 1984, HKTT An Vũ, Quỳnh Phụ, Thái Bình), hiện đang bị Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), truy nã về tội trộm cắp tài sản theo Quyết định số 8 ngày 22/1/2020.

Liên tiếp bắt giữ các đối tượng truy nã trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm -0
Hai đối tượng truy nã bị bắt giữ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Hàng Bài phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn xuất hiện trên địa bàn. Khoảng 10h ngày 16/12, Tổ công tác của Công an phường đã phát hiện người này trên phố Ngô Thì Nhậm nên tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, nam thanh niên trên không xuất trình được giấy tờ tuỳ thân, Tổ công tác đã đưa về trụ sở Công an phường để xác minh làm rõ. Tiến hành xác minh, cơ quan Công an đã làm rõ đối tượng là Nguyễn Văn Kiên, bị Công an tỉnh Hưng Yên truy nã về tội đánh bạc theo Quyết định số 10 ngày 5/11/2021.

Đến khoảng 14h cùng ngày, Tổ công tác của Công an phường Hàng Bài đã bắt giữ Lê Hồng Vũ. Trước đó, trong quá trình tuần tra phát hiện một đối tượng nghi vấn xuất hiện tại gần ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua đấu tranh khai thác xác định đối tượng là Lê Hồng Vũ, hiện đang bị Công an quận Nam Từ Liêm truy nã về tội trộm cắp tài sản theo. Sau khi bắt giữ, Công an phường Hàng Bài đã bàn giao các đối tượng cho các đơn vị chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

X. Mai
.
.
.