Lập công ty “ma” lừa bán hàng trên mạng

Thứ Hai, 25/04/2022, 15:22

Sau khi tải hình chứng minh nhân dân của người khác trên mạng về, Nguyễn Tiến Hùng đã dùng chứng minh nhân dân này lập ra một công ty “ma” để lừa rao bán mặt hàng sắt, thép giá rẻ rồi chiếm đoạt số tiền hơn 300 triệu đồng.

Ngày 25/4, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Hùng (30 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai) để điều tra, làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vào giữa tháng 3/2022, đơn vị nhận được trình báo của ông Võ Hùng (40 tuổi, trú tại xã Hoà Phú, TP Buôn Ma Thuột) về việc bị một đối tượng giả danh giám đốc một công ty mua bán sắt, thép lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 320 triệu đồng.

Theo trình báo, vào khoảng đầu tháng 3/2022, thông qua mạng Zalo, ông Hùng thấy Công ty TNHH thương mại dịch vụ “Quang Dinh” có địa chỉ ở phường Xuân Trung, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đăng tải bài viết bán sắt, thép giá rẻ hơn với giá của thị trường. Vì đang cần số lượng lớn sắt, thép để sản xuất lò hơi nên ông Hùng đã liên hệ mua hàng.

Cảnh giác với thủ đoạn lập công ty “ma” lừa bán hàng trên mạng -0
Đối tượng Nguyễn Tiến Hùng tại Cơ quan điều tra.

Sau khi thống nhất giá cả, ông Hùng được giám đốc Công ty “Quang Dinh” hướng dẫn đến một kho hàng ở Khu công nghiệp Tân Tạo, TP Hồ Chí Minh để bốc hàng. Ngày 14/3, ông Hùng cho xe đến địa điểm trên bốc xong hàng và chuyển vào tài khoản của Công ty “Quang Dinh” số tiền hơn 320 triệu đồng. Tuy nhiên, khi ông Hùng vừa điều kiển xe ô tô để ra về thì chủ kho hàng chặn lại vì cho rằng, ông Hùng chưa thanh toán tiền hàng. Lúc này, ông Hùng điện thoại vào số máy của Công ty “Quang Dinh” nhiều lần nhưng đã bị khóa máy, không liên lạc được. Biết mình bị lừa đảo, ông Hùng đã đến Công an TP Buôn Ma Thuột trình báo.

Công an TP Buôn Ma Thuột đã triển khai lực lượng vxác minh, xác định đối tượng gây ra vụ lừa đảo trên chính là Nguyễn Tiến Hùng hiện đang ở tại phường Xuân Hòa, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Công an TP Buôn Ma Thuột đã cử một tổ công tác đến tỉnh Đồng Nai để bắt giữ đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm này, đối tượng lại ẩn náu tại một phòng trọ ở xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nên tổ công tác đã đến xã Xà Bang để bắt giữ.

Cảnh giác với thủ đoạn lập công ty “ma” lừa bán hàng trên mạng -0
Số tiền Cơ quan điều tra thu giữ tại nhà của đối tượng Nguyễn Tiến Hùng.

Tại Cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Tiến Hùng khai nhận,  Hùng đã lên mạng tải hình chứng minh nhân dân của người khác về thành lập Công ty “ma” “Quang Dinh” chuyên mua bán sắt, thép giá rẻ để lừa đảo. Khi có người hỏi mua thì Hùng yêu cầu chuyển tiền thanh toán trước rồi giới thiệu đến một công ty khác để bốc hàng. Sau khi nhận được tiền, Hùng liền cắt đứt liên lạc. Khám xét nơi ở của Hùng, Công an TP Buôn Ma Thuột đã thu giữ hơn 320 triệu đồng cùng 1 chiếc điện thoại di động.

Thiếu tá Thái Khắc Chính, Phó trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, đối tượng Nguyễn Tiến Hùng từng có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và qua xác minh nhanh thì đối tượng đang bị Công an TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Với thủ đoạn tương tự, đối tượng Nguyễn Tiến Hùng còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo khác, chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác trên cả nước. Qua vụ việc này, người dân cần phải hết sức cảnh giác, không nên mua hàng hóa qua mạng xã hội khi không rõ nguồn gốc mà cần đến các đại lý, cơ sở kinh doanh để tìm hiểu mua bán trực tiếp tránh chuyện tiền mất tật mang”, Thiếu tá Chính khuyến cáo.

V.Thành-S.Đức
.
.
.