Kiểm soát chặt ma túy, góp phần phòng ngừa tội phạm

Thứ Tư, 31/07/2024, 05:07

5 năm qua, các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phối hợp chặt chẽ trong nắm tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, phát hiện, bắt giữ 6 vụ, 7 đối tượng vận chuyển trên 148kg ma túy các loại qua biên giới. Trong nội địa, Công an các cấp phát hiện, triệt xóa 919 vụ, 1.409 đối tượng phạm tội ma túy. Trong đó, xử lý hình sự 819 vụ, 1.141 bị can, thu giữ 155,12kg ma túy tổng hợp, 15,502kg heroin, 4,268kg cần sa.

Thượng tá Đặng Minh Triều, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Đơn vị đã phối hợp tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tạo thế trận an ninh nhân dân trên tuyến biên giới, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả tội phạm ma túy trên tuyến biên giới. Trong nội địa, các lực lượng tập trung đấu tranh với số đối tượng lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện như nhà trọ, khách sạn, quán karaoke để tổ chức hoạt động hoặc sử dụng trái phép chất ma túy”.

dau tranh.jpg -0
Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Bộ đội Biên phòng bắt nhóm đối tượng vận chuyển 89,4kg ma túy tại khu vực biên giới.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công tác tuyên truyền, vận động phòng, chống ma túy là nội dung cơ bản và trọng tâm của việc giảm “cầu”, giảm tác hại của ma túy. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tăng cường triển khai nhiều biện pháp, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền với nội dung phong phú theo hướng trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, thực chất, phù hợp đến đông đảo nhân dân, nhất là những đối tượng có nguy cơ cao.

Ông Huỳnh Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp khẳng định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh về kiến thức phòng, chống ma túy là một nhiệm vụ quan trọng. Sở đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai, tuyên truyền, phổ biến đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh. Vào đầu năm học, sở tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về tác hại, cách phòng, tránh, nhận dạng các loại ma túy “núp bóng” và kịp thời cung cấp thông tin cho ngành Công an các trường hợp nghi vấn vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy hoặc dụ dỗ, lôi kéo học sinh vi phạm.

Toàn tỉnh Đồng Tháp có 1.426 hồ sơ các trường hợp áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và 1.216 lượt người nghiện điều trị tại Cơ sở điều trị của tỉnh. Qua thống kê, số người nghiện ma túy phạm tội và vi phạm pháp luật là 135 lượt, sử dụng trái phép chất ma túy bị loạn thần ngáo đá là 31 người.

Ông Phạm Việt Công, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: “Ngành Lao động phối hợp với cơ quan Công an ban hành kế hoạch thực hiện mô hình “Quản lý, giáo dục giúp đỡ người nghiện tại cộng đồng”. Chúng tôi tiếp nhận 450 học viên vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm, xem xét hỗ trợ cho 70 trường hợp vay vốn từ nguồn Quỹ Phát triển tái hòa nhập cộng đồng để ổn định cuộc sống, hạn chế tái nghiện. Sở phối hợp với Công an tỉnh tổ chức các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức, kỹ năng mới cho cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện ma túy, sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng. Qua thời gian điều trị tại cơ sở, các học viên đã tái hòa nhập cộng đồng trên 1.700 trường hợp, còn 522 học viên đang tiếp tục điều trị tại cơ sở”.

Văn Vĩnh - Thanh Thảo
.
.
.