Khởi tố đối tượng mượn Zalo nhóm để bịa đặt thông tin xúc phạm tập thể và cá nhân
Với vai trò Trưởng thôn, một đối tượng đã lợi dụng quyền tự do dân chủ khi mượn Zalo nhóm cộng đồng để đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh với những nội dung bịa đặt, xuyên tạc sai sự thật, nên kết cục phải vào vòng tố tụng hình sự.
Trao đổi với PV Báo CAND chiều 3/2, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” đối với Nguyễn Ngọc Hải Đăng (SN 1990), Trưởng thôn Chí Thạnh, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk), theo quy định tại khoản 2, điều 331 BLHS.
Kết quả điều tra cho thấy, với chức trách khu phố trưởng khu phố Chí Thạnh, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Chí Thạnh, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk, lẽ ra Đăng phải tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương. Thế nhưng, trong hai năm (2023-2025), đối tượng này đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh trên các nhóm Zalo công tác với những nội dung bịa đặt, xuyên tạc sai sự thật về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định ở địa phương, xúc phạm đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân là lãnh đạo địa phương.
Nổi cộm nhất vào ngày 1/10/2023, Đăng đã tạo nhóm Zalo “Công dân khu phố Chí Thạnh” để kết nối với 244 thành viên tham gia, rồi có nhiều bình luận tiệu cực, xuyên tạc về chính sách thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát; chính sách đổi thẻ đảng viên mới; công tác xây dựng giao thông ở địa phương; việc hỗ trợ các đối tượng có công cách mạng, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội đăng ký cấp thẻ ATM miễn phí…
Bên cạnh đó, trong thời gian đảm nhiệm chức trách Phó Bí thư Chi bộ khu phố Chí Thạnh trước đây, Đăng còn tự ý đăng tải hình ảnh cá nhân lãnh đạo địa phương trên Zalo nhóm “Công dân thôn Chí Thạnh”, kèm theo những câu từ bình phẩm có nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân.
Theo kết luận giám định của cơ quan chức trách cho thấy, những bài viết do Nguyễn Ngọc Hải Đăng đăng tải trên nhóm Zalo cộng đồng có nội dung kích động, xúi giục, làm giảm sút uy tín, vai trò của tổ chức cơ sở đảng, ảnh hưởng xấu đến hoạt động quản lý điều hành, chỉ đạo của các cấp chính quyền, mặt trận, tổ chức đoàn thể và tình hình an ninh trật tự ở địa phương.
Mặc dù các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và người dân địa phương nhiều lần góp ý phê bình, cảnh báo nhưng Nguyễn Ngọc Hải Đăng vẫn phớt lờ và cố tình tái diễn hành vi vi phạm.
Cùng với việc khởi tố bị can, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Ngọc Hải Đăng bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Các thủ tục tố tụng hình sự đều được cơ quan kiểm sát có thẩm quyền phê chuẩn theo quy định pháp luật. Trong quá trình điều tra, Đăng đã khai nhận hành vi phạm tội và mong muốn được hưởng chính sách khoan hồng.
Được biết, chức danh Trưởng thôn do dân bầu nên cơ quan thẩm quyền đang lập thủ tục bãi miễn nhiệm vụ này đối với Nguyễn Ngọc Hải Đăng, Đảng ủy xã Tuy An Bắc đang thực hiện quy trình xử lý kỷ luật đảng theo quy định của Đảng.

Đề nghị truy tố Giám đốc lợi dụng quyền tự do ngôn luận để thông tin không đúng sự thật
Bắt đối tượng lợi dụng quyền tự do để tố cáo sai sự thật