Khi căn hộ chung cư trở thành nơi “bay lắc”…

Thứ Sáu, 14/06/2024, 07:40

Thuê căn hộ chung cư, khách sạn làm nơi cất giấu, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là hình thức phạm tội đang ngày càng gia tăng về số vụ, thủ đoạn ngày càng tinh vi, đặt ra nhiều khó khăn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy của lực lượng chức năng.

Mới đây, khi kiểm tra một căn hộ tại chung cư Masteri Thảo Điền, Công an phát hiện Y.C.W. (SN 1993, quốc tịch Hàn Quốc) cùng một phụ nữ có tàng trữ 3 gói nilon chứa ma túy trong phòng. Y.C.W. khai nhận đã mua ma túy rủ bạn gái người Việt sử dụng.

Một vụ việc khác, ngày 4/6, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính một căn hộ chung cư ở phường 2 (quận 10) đã phát hiện 6 người đang sử dụng trái phép ma túy, trong đó có ca sĩ Chu Bin (tên thật Chu Đăng Thanh). 

ma tuy 1.jpg -0
Đối tượng người Hàn Quốc cùng bạn gái bị phát hiện sử dụng ma túy tại căn hộ.

Trước đó, vào giữa tháng 4 vừa qua, tại quận 1, kiểm tra một căn hộ cho thuê, Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện 184 bánh heroin được chứa trong nhiều chiếc vali do 2 người nước ngoài cất giấu. Tại đây, Công an còn phát hiện một số máy móc, phương tiện nghi vấn dùng để gia công, chia nhỏ, đóng gói ma túy được phát hiện cất giấu trong ngăn bếp. Hai người nước ngoài khai nhập cảnh vào Việt Nam qua các cửa khẩu đường bộ tại tỉnh An Giang từ ngày 15/3. Sau đó, họ di chuyển về TP Hồ Chí Minh để lưu trú trong thời gian chờ nhận 184 bánh heroin  Sau khi nhận ma túy từ một người tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nhóm này đặt mua các máy xay, máy hàn, máy ép, các vỏ pin rỗng (đặt hàng từ Trung Quốc) thông qua dịch vụ vận chuyển phát nhanh quốc tế, giao hàng đến tận địa chỉ người mua.

Mục đích của các đối tượng nhằm nghiền số ma túy trên thành bột, sau đó đổ vào trong các vỏ viên pin nén lại và hàn nắp ở hai đầu thành các viên pin thành phẩm để ngụy trang, không để bộ phận soi chiếu của hải quan phát hiện khi làm thủ tục xuất cảnh về Đài Loan…

Thời gian qua có nhiều băng nhóm, đối tượng có xu hướng chuyển sang thuê những căn hộ cao cấp tổ chức sử dụng ma túy hoặc hoạt động vi phạm pháp luật khác, do nơi này có hệ thống bảo vệ, người lạ không thể tiếp cận. Các nghi phạm còn cho lắp camera giám sát và cho người cảnh giới. Bên trong các căn hộ chung cư này, chúng cải tạo, trang bị hệ thống cách âm, loa để “bay lắc”.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh, các chung cư cao tầng, chung cư cao cấp được kiểm soát an ninh cũng như có lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt, lại sử dụng thẻ từ để quản lý nên các đối tượng sử dụng những nơi này để thực hiện hành vi phạm tội ma túy, mại dâm, khiến lực lượng chức năng khó xác minh và khó phát hiện.

Cũng theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, Công an thành phố sẽ tăng cường các giải pháp như: tuyên truyền đến cư dân, Ban quản lý và bảo vệ chung cư về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Công an thành phố cũng đã triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý hành chính và nghiệp vụ trong thu thập thông tin, nắm chắc tình hình tại các khu chung cư, đảm bảo có sự phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời từ cấp thành phố đến cấp cơ sở, sự phối hợp giữa lực lượng Công an và chính quyền, đoàn thể địa phương, giữa Công an khu vực với Ban quản lý chung cư.

Công an TP Hồ Chí Minh cũng khuyến cáo chủ căn hộ cho thuê cần lưu ý, khi phát hiện thấy các dấu hiệu nghi vấn của đối tượng thuê thì thông báo kịp thời cho Cơ quan Công an.

Phú Lữ
.
.
.