Hiểm họa ít người biết từ… khí cười

Thứ Năm, 24/08/2023, 06:38

Thời gian gần đây, tại Thừa Thiên - Huế cũng như một số địa phương khác, đã có nhiều người, trong đó có cả học sinh, sinh viên sau khi sử dụng khí cười đã bị ngộ độc, phải nhập viện cấp cứu. Dù cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo song khí cười vẫn thu hút sự tò mò của nhiều bạn trẻ, với suy nghĩ "thử một lần cho biết"; nhưng khi biết rồi lại… thích, thành thói quen và lâu dần là… nghiện.

Từ đầu năm 2023 đến nay, chỉ riêng tại Khoa Chống độc của Bệnh viện Trung ương Huế đã tiếp nhận khoảng 15 trường hợp ngộ độc sau khi sử dụng khí cười dưới các dạng: bóng cười, thuốc lá điện tử. Các bệnh nhân nhập viện trong trạng thái: hôn mê, mất ý thức…; trong đó, có trường hợp nhập viện nhiều lần.

khi-cuoi.jpg -0
Lực lượng Công an thu giữ 97 bình chứa khí cười do Đoàn Nhật Phi làm chủ kho trên đường Đặng Huy Trứ, TP Huế.

Và rất may, được sự hồi sức tích cực, điều trị kịp thời của các y, bác sĩ nên chưa có trường hợp nào nguy kịch, các bệnh nhân sau 1-2 ngày điều trị đã được xuất viện. Điều đáng báo động, trong số bệnh nhân bị ngộ độc khí cười gần đây có nhiều em đang là học sinh, sinh viên.

Mới đây, một phụ huynh (xin giấu tên, trú tại TP Huế) cho biết, chị có con trai đang theo học lớp 12. Tối hôm đó, con trai chị dự sinh nhật của một bạn học cùng trường. Đến khoảng 22h, chị bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, xưng là bạn học của con trai mình và thông báo, con của chị vừa được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trên đường đến bệnh viện, vợ chồng chị cứ nghĩ rằng, có thể con trai mình đau dạ dày hoặc ruột thừa.

Thế nhưng khi đến Khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện, chị thật sự bất ngờ khi được bác sĩ thông báo con mình bị ngộ độc khí cười. Vợ chồng chị lúc này mới tá hỏa và cứ nghĩ lâu nay, con mình và các bạn học chỉ đi chơi trong sáng, đi ăn, uống cà phê rồi về chứ không ngờ rằng, con mình đã vào quán bar rồi sử dụng bóng cười, hút thuốc lá điện tử để rước họa vào thân…

Một nữ sinh viên bị sốc khí cười sau khi sử dụng bóng cười, kể sau khi dự tiệc sinh nhật của một bạn đang theo học tại Huế, cả nhóm tiếp tục đến một Pub beer nằm ở trung tâm TP Huế để nghe nhạc. "Tại đây, các bạn có gọi 3 quả bóng cười. Lúc đầu, em không sử dụng nhưng các bạn cứ năn nỉ, nói thử một lúc cho biết chứ không hề ảnh hưởng gì cả. Vậy là em quyết thử hít cho biết nhưng không ngờ khoảng 20 phút sau, thì người em xâm xoàng, buồn nôn, co giật...

Ngay sau đó, các bạn đưa em đến bệnh viện để cấp cứu. Sau hơn 1 ngày điều trị thì em được xuất viện và sự việc này em cũng đã giấu kín gia đình. Đã hơn 1 tháng trôi qua, nhưng em vẫn không thể quên buổi tối kinh hoàng đó. Đến giờ, nhiều đêm nằm ngủ, em vẫn ám ảnh bởi lần hít khí cười hôm đó. Vì vậy, em khuyên các bạn trẻ không nên thử bóng cười dù chỉ một lần", nữ sinh chia sẻ.

Theo một BS Khoa Ngoại thần kinh, bóng cười không tan trong máu, lượng oxy thấp, có quả bóng không có tí oxy nào nên khi sử dụng sẽ làm thiếu oxy lên não. Ban đầu có thể phấn khích, sau đó sẽ rơi vào hôn mê nếu người dùng có tiền sử các bệnh tim mạch, hen suyễn, dễ kích ứng thần kinh.

Trước tình trạng, giới trẻ sử dụng khí cười dưới dạng bóng cười, thuốc lá điện tử… có dấu hiệu gia tăng, thời gian qua, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Thừa Thiên - Huế tập trung đấu tranh với việc kinh doanh trái phép đối với loại khí này.

Điển hình, cuối tháng 6/2023, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế triệt xóa một đường dây vận chuyển, cất giấu, mua bán trái phép khí cười trên địa bàn tỉnh. Công an đã xác định có 3 đối tượng liên quan gồm: Lê Châu Thông (SN 1978, trú phường Hương An, TP Huế; chủ kho bình chứa khí cười ở đường tránh Huế); Đoàn Nhật Phi (SN 2003, trú phường Trường An, TP Huế) chủ kho bình chứa khí cười ở 108 Đặng Huy Trứ, phường Trường An và Nguyễn Hoàng Liêm (SN 2003, trú phường An Đông, TP Huế).

Theo cơ quan điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an bắt quả tang Nguyễn Hoàng Liêm đang vận chuyển 3 bình chứa khí cười tại 108 Đặng Huy Trứ do Đoàn Nhật Phi chỉ đạo Nguyễn Hoàng Liêm đi giao bán cho khách. Tiến hành kiểm tra xe tải BKS 75C-111.06 do Lê Châu Thông làm tài xế, phát hiện trên xe có 29 bình chứa khí cười. Tiếp tục kiểm tra kho hàng của Thông và Phi, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ thêm 97 bình chứa khí cười.

Trước đó, qua công tác kiểm tra kho hàng tại cơ sở kinh doanh của Lê Văn Quốc Minh (nằm trên đường Nguyễn Lộ Trạch, TP Huế), Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế phát hiện tại kho này chứa 43 bình khí Dinitrogen monoxide (N2O) hay còn gọi là khí cười loại 3, 5, 20kg và 80 hộp shisha. Toàn bộ số hàng hóa này đều không có nguồn gốc xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, Lê Văn Quốc Minh không có giấy phép kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Ngay sau đó, Công an TP Huế mời Lê Văn Quốc Minh đến trụ sở Công an làm việc và tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Đồng thời tham mưu UBND TP Huế ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Lê Văn Quốc Minh tổng số tiền 51,5 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa có điều kiện nhưng không có giấy phép kinh doanh và kinh doanh hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ.

Hiện nay, khí cười không nằm trong danh mục các chất cấm mua bán nên việc mua bán, sử dụng loại khí này đang có biểu hiện diễn ra ngày càng nhiều, công khai trong thanh, thiếu niên với giá thành khoảng 100.000 đồng đến 200.000 đồng một quả bóng hoặc bình đựng khí. Nhiều loại khí cười không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa được kiểm soát đầy đủ.

Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng Công an về tác hại của loại khí cười đối với sức khỏe con người thì gia đình, nhà trường, xã hội cần có sự giám sát, tuyên truyền, giáo dục cho con em, học sinh, sinh viên hãy tránh xa khí cười. Bên cạnh đó, các đoàn thể, các tổ chức xã hội mà lực lượng nòng cốt là Đoàn Thanh niên các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền để giới trẻ hiểu rõ tác hại và tự bảo vệ mình trước loại khí nguy hiểm này.

ThS.BS CKII Bùi Mạnh Hùng - Trưởng khoa Chống độc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, khí cười thực ra là oxit nitơ (N2O). Giải thích về tác hại của loại khí này đến sức khỏe, BS Hùng cho biết thêm, khí N2O thực ra là thuốc gây mê. Khi hít phải ở lượng nhỏ sẽ kích thích thần kinh trung ương tạo ra hưng phấn và gây cười.

Việc thần kinh bị kích thích, hưng phấn và cười một cách cơ học như vậy rất nguy hiểm nếu diễn ra thường xuyên. Việc một chất kích thích đúng vào trung tâm gây cười mà không xuất phát từ cảm xúc thực sự sẽ làm cho thần kinh bị chai lì, quen với việc bị kích thích mới cười.

Lâu dần sẽ làm người hít bóng cười bị tự kỉ, vui cũng không thể cười được, không muốn nói năng gì, đau đầu, mệt mỏi. Nếu sử dụng một thời gian dài, người dùng có thể bị thiếu vitamin B12, gây tổn thương thần kinh ở tay và chân, hoặc các vấn đề với hệ thống miễn dịch vì hóa chất có thể ngăn chặn các tế bào bạch cầu hình thành đúng cách. Ở liều cao có thể dẫn đến ảo giác và chóng mặt, làm tăng nguy cơ tai nạn lao động hoặc tai nạn giao thông, khiến cơ thể dễ mất kiểm soát.

Hải Lan
.
.
.