Hàng loạt vụ án tham nhũng ở Thanh Hoá được phát hiện, xử lý
Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của UBND tỉnh Thanh Hoá cho thấy, trong năm qua, các cơ quan chức năng của tỉnh đã điều tra, truy tố mới 21 vụ việc với 86 bị can về tội phạm tham nhũng. Đây là con số phản ánh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, đồng thời cũng cho thấy những diễn biến phức tạp của tội phạm tham nhũng trên nhiều lĩnh vực, đòi hỏi công tác phòng ngừa, đấu tranh phải được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ và thực chất hơn.
Trong số các vụ án được phát hiện, xử lý, nổi lên nhiều vụ việc nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Điển hình là vụ “Môi giới hối lộ” liên quan đến đối tượng xã hội cộm cán Nguyễn Văn Vy, tức Vy “ngộ”.
Theo tài liệu, Nguyễn Ngọc Hòa (tức Hòa Chua), sinh năm 1976, trước đây cư trú tại phường Lam Sơn, tỉnh Thanh Hoá, là người có nhiều tiền án, tiền sự, hiện đang chấp hành án phạt tù chung thân tại Trại giam số 3, Bộ Công an. Khi chấp hành án tại Trại giam Thanh Lâm trước đó, Hòa đã sử dụng dùi đâm phạm nhân cùng trại dẫn đến tử vong, bị TAND tỉnh Thanh Hoá xử phạt tù chung thân. Nguyễn Ngọc Hòa có mối quan hệ xã hội thân thiết với Nguyễn Văn Vy – đối tượng giang hồ có tiếng ở thành phố Thanh Hoá.
Để “chạy giảm án” cho Hòa, Vy “ngộ” đã móc nối với Hoàng Nam Liên, sinh năm 1966, trú tại thành phố Vinh, Nghệ An, nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Nghi Lộc (đã nghỉ hưu). Thông qua Liên, Vy đã chuyển 350 triệu đồng vào tài khoản của người đứng tên khác nhằm che giấu nguồn gốc và mục đích khoản tiền. Điều tra xác định Liên giữ lại 70 triệu đồng để hưởng lợi cá nhân, số còn lại được dùng để đưa hối lộ cho một số cá nhân tại Nghệ An nhằm tác động giảm thời gian chấp hành án cho Hòa “chua”. Vụ án là lời cảnh tỉnh về những thủ đoạn móc nối tinh vi giữa đối tượng hình sự và một bộ phận cán bộ biến chất bị lôi kéo, tiếp tay cho hành vi phạm pháp.
Bên cạnh đó, nhiều vụ án tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục và quản lý đất đai cũng được phát hiện, xử lý. Vụ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Quan Hóa giai đoạn 2021–2022 gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 1,28 tỉ đồng. Tại huyện Nông Cống (cũ), cơ quan chức năng đã khởi tố vụ “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” liên quan đến việc giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm thất thoát 1 tỉ đồng. Các vụ án này cho thấy tình trạng lợi dụng sơ hở trong quản lý tài chính, ngân sách, đất đai vẫn còn diễn ra ở nhiều cơ quan, đơn vị, nhất là cấp cơ sở.
Báo cáo tại Kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh Thanh Hoá nêu rõ công tác thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục là kênh quan trọng để phát hiện các hành vi tham nhũng. Trong năm 2025, toàn tỉnh triển khai 145 cuộc thanh tra hành chính, trong đó 122 cuộc tiến hành mới. Các đoàn thanh tra đã ban hành kết luận đối với 130 cuộc, phát hiện sai phạm hơn 28 tỉ đồng và 954 m² đất; kiến nghị thu hồi trên 22 tỉ đồng và toàn bộ diện tích đất sai phạm; đồng thời xử lý trách nhiệm đối với 83 tổ chức và 159 cá nhân.
Ở lĩnh vực thanh tra chuyên ngành, các sở, ngành đã thực hiện 60 cuộc thanh tra, phát hiện vi phạm về kinh tế với tổng số tiền 5,4 tỉ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 4,5 tỉ đồng đối với 112 tổ chức và 164 cá nhân. Dù vậy, không có vụ việc nào đủ căn cứ chuyển cơ quan điều tra. Điều này cũng cho thấy các sai phạm chủ yếu mang tính hành chính, nhưng nếu không được giám sát, chấn chỉnh kịp thời sẽ tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tham nhũng.
Đối với công tác tiếp dân, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, các cơ quan của tỉnh đã xử lý 7.912/8.247 vụ việc thuộc thẩm quyền, đạt 95,93%. Về giải quyết tố cáo, các cơ quan chức năng thụ lý 66 vụ việc, đã giải quyết 54 vụ, trong đó có 12 vụ tố cáo đúng, 34 vụ tố cáo sai và 8 vụ có đúng, có sai. Qua đó đã kiến nghị xử lý 2 tổ chức, 8 cá nhân, trong đó có 6 cán bộ.
Trong lĩnh vực điều tra, truy tố, xét xử tội phạm tham nhũng, các cơ quan tố tụng đã thể hiện sự chủ động, quyết liệt. Tổng thụ lý kiểm sát điều tra 36 vụ với 161 bị can; đã giải quyết 22 vụ, kết thúc điều tra đề nghị truy tố 19 vụ, đình chỉ 1 vụ. Viện kiểm sát thụ lý 19 vụ, 96 bị can, giải quyết 17 vụ; toà án kiểm sát xét xử 28 vụ, 118 bị cáo, đã giải quyết 23 vụ. Nhiều vụ án phức tạp yêu cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ bản chất, chứng cứ, đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Theo đánh giá của UBND tỉnh Thanh Hoá, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, ban hành các chương trình, kế hoạch nhằm tăng cường hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng. Nhiều vụ án, vụ việc được đưa ra ánh sáng, tạo hiệu ứng răn đe mạnh mẽ, củng cố niềm tin của nhân dân.
Tuy nhiên, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Công tác phòng, chống tham nhũng tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đồng đều; vẫn tồn tại tình trạng “nhóm lợi ích”, móc ngoặc giữa người có chức vụ, quyền hạn với doanh nghiệp; hiện tượng “bảo kê”, bao che vi phạm pháp luật chưa được xử lý triệt để. Chất lượng thanh tra, kiểm tra chuyên ngành còn hạn chế; một số vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, môi trường xảy ra kéo dài nhưng chậm được ngăn chặn, xử lý.
Những kết quả đạt được cho thấy quyết tâm của tỉnh Thanh Hoá trong xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh. Song, thực tế cũng đặt ra yêu cầu phải tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh thanh tra đột xuất vào lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; kiểm soát chặt chẽ tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; đồng thời mở rộng ứng dụng công nghệ trong quản lý để hạn chế tiếp xúc trực tiếp, giảm nguy cơ phát sinh tham nhũng.

Công an Thanh Hoá quyết tâm xây dựng xã sạch về ma túy
Công an Thanh Hoá quyết liệt đấu tranh với tội phạm, giữ vững ANTT từ cơ sở
Công an Thanh Hoá bắt, vận động đầu thú 5 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm