Giết người sau chầu nhậu rồi lẩn trốn

Thứ Ba, 08/11/2022, 17:24

Sau khi gây án khiến anh Th tử vong, Toàn đi băng bó vết thương rồi trốn viện về Sóc Trăng. Qua truy xét, Công an TP Thủ Đức đã bắt được Toàn di lý về TP Hồ Chí Minh xử lý…

Ngày 8/11, Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) tổ chức di lý Nguyễn Văn Toàn (SN 1995, quê Sóc Trăng) từ Sóc Trăng về TP Hồ Chí Minh điều tra xử lý về hành vi “giết người”.

Toàn là đối tượng đã gây ra cái chết cho anh P.T.Th (SN 2003, quê Đồng Nai) tại con hẻm 606, đường Nguyễn Xiển, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức tối 6/11.

Giết người sau chầu nhậu, bắt xe về Sóc Trăng lẩn trốn -0
Con hẻm nơi xảy ra vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trước khi gây án, anh Th, Toàn và một số người bạn sống trong dãy trọ trong hẻm 606 tổ chức nhậu. Sau khi ngà say cả nhóm tiếp tục ra quán làm…tăng 2.

Tại đây giữa anh Th và Toàn xảy ra mâu thuẫn, Toàn bỏ về phòng trọ. Anh Th cùng một số người bạn từ quán đi thẳng đến phòng trọ của Toàn để...làm cho ra nhẽ. Giữa Toàn và Th tiếp tục xảy ra xung đột. Toàn đã dùng hung khí tấn công vào vùng cổ của anh Th khiến anh Th gục trước hẻm. bản thân Toàn cũng bị thương ở cánh tay.

Nghe thấy tiếng rượt đuổi đánh nhau, người dân trong hẻm đã ra kiểm tra và đưa anh Th vào Bệnh viện Đa khoa Lê Văn Việt cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, anh Th không qua khỏi.

Sau khi hay tin Th tử vong, Toàn đã nhanh chóng bắt xe về Sóc Trăng lẩn trốn. Từ những thông tin thu thập tại hiện trường, Công an TP Thủ Đức xác định nghi phạm, truy xét và bắt được Toàn.

Anh Thư
.
.
.