Giảm người nghiện là vấn đề căn bản trong phòng, chống ma túy

Thứ Sáu, 02/08/2024, 05:30

Theo đánh giá của UBND TP Hồ Chí Minh, công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn vẫn còn một số khó khăn như công tác rà soát, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng để chủ động phòng ngừa, xử lý ngay từ cơ sở vẫn còn hạn chế, còn để xảy ra trường hợp sót lọt đối tượng trong diện quản lý…

Ngoài ra, công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và công tác quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú còn gặp nhiều khó khăn.

Mới đây, Công an quận 1 phát hiện một “ổ” ma túy hoạt động mang tính chất gia đình, trong đó kẻ cầm đầu có nhiều tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” nên thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt. Tuy nhiên, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận 1 đã nhanh chóng triệt phá vào những ngày tháng 7/2024, bắt đối tượng cầm đầu cùng đồng bọn đều là người thân ruột thịt…

cao diem 1.jpg -0
Các đối tượng Loan, Thảo, Nhung, Thúy tại cơ quan điều tra.

Trước đó, trinh sát Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận 1 phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1968, nhà trong hẻm TK53 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1) có biệt danh Gái Lùn ở khu vực Xóm Chùa, phường Cầu Kho nghi vấn câu kết cùng đồng bọn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng này trước đó từng bị Công an quận 1 nhiều lần bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và phải trả giá bằng 21 năm tù…

Thời gian gần đây, Loan cải tạo xong, về sinh sống tại địa phương nhưng do bản thân là con nghiện ma túy nặng, lại không có công ăn việc làm nên Loan ngựa quen đường cũ, lại móc nối với con gái của mình Nguyễn Thị Kim Nhung (SN 1998, tự Bé Heo) và em họ mình là Trần Ngọc Thúy (SN 1969, nghiện heroin) và cháu ruột Thúy là Trần Thị Xuân Thảo (SN 1993; Thảo và Nhung là dân “đập đá”) để tiếp tục mua bán ma túy.

Không chỉ bản thân tù tội mà mới đây con gái lớn của Loan là Nguyễn Thị Kim Hồng cũng xộ khám về hành vi này. Đáng nói, các đối tượng trong gia đình Nhung - Thảo rất phức tạp, dù còn trẻ tuổi nhưng Thảo – Nhung mỗi người đều sinh tới 6-7 người con và hầu hết cha của những đứa trẻ này cũng đều liên quan đến ma túy…

Nhiều ngày tập trung đấu tranh chuyên án, trinh sát xác định Loan có vai trò cầm đầu, các đối tượng còn lại có vai trò phân nhỏ heroin thành các tép nhỏ, giao dịch, đếm tiền và làm nhiệm vụ cảnh giới. Các đối tượng hoạt động khép kín với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt mang tính chất gia đình. Đặc biệt, Loan chỉ bán ma túy cho những đối tượng thân quen, thông qua người quen giới thiệu, tuyệt đối không tiếp xúc và giao dịch ma túy với người lạ.

Để thuận lợi cho việc làm ăn bất chính, Loan và đồng bọn có sự phân công vai trò chặt chẽ, cụ thể, các đối tượng chia làm nhiều ca bán heroin cho các con nghiện trong ngày, hoạt động từ 4h sáng đến 24h đêm cũng như phân công đối tượng đi nhận ma túy về chia nhỏ để bán lẻ.

Quá trình theo dõi, trinh sát cũng ghi nhận, mỗi ngày đêm có vài chục con nghiện đến đây mua ma túy, trinh sát cũng làm rõ, mỗi tép heroin (0,1gram) Loan và đồng bọn bán ra với giá 120.000 đồng. Tuy nhiên, để tăng lợi nhuận, Loan chỉ đạo đồng bọn cố tình cân thiếu trọng lượng heroin trong mỗi tép…

Ngay sau khi làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, ngày 8 và 9/7, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy chủ trì phối hợp với các Đội nghiệp vụ và Công an nhiều phường đồng loạt triển khai, chia lực lượng thành 9 tổ công tác ra quân khám phá chuyên án. Qua đó, đơn vị bắt quả tang 4 đối tượng: Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Thị Kim Nhung, Trần Thị Xuân Thảo, Trần Ngọc Thúy có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tổng cộng khoảng hơn 600 tép heroin, 1 bộ dụng cụ dùng để phân nhỏ, đóng gói ma túy…

Ngoài 4 đối tượng trên, Công an quận 1 cũng đã bắt quả tang 19 con nghiện đều là dân lao động ở khắp các quận, huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tới nhà Loan mua heroin để sử dụng…

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm, Công an thành phố đã phát hiện, khám phá 1.622 vụ/4.139 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; thu giữ khối lượng lớn ma túy cùng nhiều vũ khí, phương tiện liên quan (so với cùng kỳ tăng 538 vụ).

Trong thời gian này, TP Hồ Chí Minh cũng chuyển hóa 4 điểm là địa bàn phức tạp và đang đấu tranh 3 tụ điểm, 8 điểm khác. Các lực lượng chức năng của thành phố đã kiểm tra, xử lý 101 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và khởi tố 8 vụ (17 bị can) về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài tăng cường công tác đấu tranh, triệt phá các đường dây, băng nhóm tội phạm vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, TP Hồ Chí Minh đang tập trung các giải pháp “giảm cung”, “giảm cầu” và “giảm tác hại” trong đó xem “giảm cầu”, giảm người nghiện ma túy là vấn đề căn bản.

Theo đó, thành phố đã và đang nỗ lực xử lý, đưa hết người nghiện ma túy vào các cơ sở cai nghiện tập trung, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, để giảm “nguồn cầu”. Đồng thời, quản lý, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, đặc biệt là các điểm bán lẻ tại khu vực bến xe, khu vực công cộng (gầm cầu, công viên), khu vực dân cư, với phương châm truy xét mở rộng cả đường dây, tập trung truy xét mở rộng đến người sử dụng để giảm “nguồn cung”…

Phú Lữ
.
.
.