Giảm hơn 30% tội phạm về trật tự xã hội ở địa bàn cửa ngõ Đà Lạt

Thứ Năm, 28/11/2024, 08:29

Thị trấn Liên Nghĩa đã bừng sáng ánh điện, CBCS của một số đội nghiệp vụ Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) vẫn bận rộn làm việc. Với các anh chị, mỗi tập hồ sơ được khép lại gắn liền với niềm vui cá nhân nho nhỏ, góp phần củng cố vững chắc ANTT để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn Đức Trọng đã được kéo giảm tới 30,7% so với cùng kỳ năm 2023. “Trên dưới một lòng, thống nhất chung tay thực hiện đồng bộ các giải pháp theo phương châm an ninh chủ động, lấy CBCS Công an làm nòng cốt, xung kích trong công tác phòng chống, đấu tranh trấn áp tội phạm gắn liền với trách nhiệm được giao phụ trách địa bàn, lĩnh vực!..”, Thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an huyện Đức Trọng cho biết.

Các vụ việc xảy ra trên địa bàn đều được Công an kịp thời phát hiện, xử lý ngay từ khi mới hình thành. Điển hình là vụ triệt phá nhanh vụ cướp hơn 3 tỷ đồng của chi nhánh một ngân hàng tại thị trấn Liên Nghĩa vào chiều 7/2/2024 (28 Tết). Công an huyện Đức Trọng và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng rà soát, xác định được đối tượng gây án mặc dù kẻ cướp liên tục thay đổi hình dạng, di chuyển nhiều nơi với thủ đoạn hết sức tinh vi.

3.jpg -0
Mô hình “Đổi gạo lấy vũ khí” làm thay đổi tập tục tàng trữ, sử dụng súng trong vùng dân tộc thiểu số.

Chỉ 10 tiếng sau, trực tiếp đồng chí Trưởng Công an huyện Đức Trọng và lực lượng Cảnh sát hình sự đã khống chế, bắt giữ Nguyễn Thành Trung (SN 1992, ngụ xã Tam Bố, huyện Di Linh) tại huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) khi đối tượng đang trên đường chạy trốn sang Campuchia. Hơn 3 tỷ đồng được Công an kịp thời thu hồi, trả lại cho phía ngân hàng. 

Những đối tượng cộm cán, thanh thiếu niên, học sinh hư hỏng, thường xuyên tụ tập gây ảnh hưởng tới ANTT đều được Công an mời lên làm việc, răn đe và thông báo về cho gia đình, địa phương quản lý, giám sát. Đến đầu tháng 11/2024, địa bàn huyện không còn băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Tỷ lệ điều tra khám phá án về trật tự xã hội của Công an huyện đạt 96,2%. Trong năm qua, Công an huyện Đức Trọng cũng đã bắt 15 đối tượng truy nã với nhiều tội danh. Khởi tố 19 vụ án phạm tội về kinh tế, chức vụ, môi trường…

Trung tá Trương Quang Đức, Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Đức Trọng cho biết, lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng đã giao Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Công an xã, thị trấn làm trong sạch địa bàn bắt đầu từ việc thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công vụ hỗ trợ. “Ban đầu, chúng tôi gặp không ít khó khăn. Với bà con, việc sử dụng súng tự chế để săn bắn đã trở thành thói quen, đó là chưa kể một số gia đình còn sử dụng súng như vật thiêng gia truyền, dùng để thờ cúng!...”, Trung tá Trương Quang Đức cho biết.

Công an huyện Đức Trọng đã tới từng gia đình, phối hợp với các chức sắc tôn giáo, người có uy tín đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con từ bỏ thói quen tàng trữ các loại vũ khí, vật liệu nổ. Được Công an tới nhà vận động, ông KBray (ngụ xã Tà Hine, huyện Đức Trọng) đã đem “khẩu súng quý” tới giao nộp cho cơ quan Công an. Để khuyến khích, Công an huyện Đức Trọng đã tặng cho gia đình ông một bao gạo lớn. Thấy ông KBray tiên phong, nhiều người trong vùng cũng đem những khẩu súng họ yêu quý, truyền qua nhiều đời tới giao nộp cho Công an, vĩnh viễn từ bỏ thói quen vi phạm pháp luật này.

Mô hình “Đổi gạo lấy vũ khí” của Công an huyện Đức Trọng đã tác động tích cực tới nhận thức của nhân dân, nhất là bà con trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp bà con thay đổi thói quen, tập tục tàng trữ, sử dụng súng tự chế để săn bắn, thờ cúng. Từ đầu năm tới nay, Công an huyện Đức Trọng đã thu hồi được 1 khẩu súng quân dụng, 12 súng tự chế, 515 vũ khí thô sơ cùng nhiều loại đạn, chất nổ khác. “Bất cứ lúc nào, người dân đem vũ khí tới giao nộp lực lượng Công an đều tiếp nhận, đồng thời trao tặng gạo và các loại thực phẩm khác để khuyến khích tinh thần tự giác của người dân!..”, Trung tá Trương Quang Đức cho biết.

Khắc Lịch

.
.