Dùng chiêu “cá rỉa mồi” để lừa đảo, bị phạt 13 năm tù

Thứ Ba, 23/12/2025, 16:50

Bị cáo là người “3 không” - không có công việc làm ổn định, không làm nghề môi giới bất động sản hay tư vấn tín dụng ngân hàng, cũng không có quan hệ với doanh nghiệp nhưng đã mạo nhận và bịa ra hồ sơ huy động vốn để “rỉa” tiền của nạn nhân.

Ngày 23/12, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên án 13 năm tù đối với Ngô Minh Hải (SN 1982) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hải đã dùng chiêu “cá rỉa mồi” để nhiều lần dụ nạn nhân "mắc câu".

Dùng chiêu “cá rỉa mồi” , lừa đảo chiếm đoạt tiền của bị hại -0
Bị cáo Ngô Minh Hải đang nghe HĐXX tuyên án.

Theo cáo trạng, Ngô Minh Hải (SN 1982) là người không có công việc làm ổn định, không làm nghề môi giới bất động sản hay tư vấn tín dụng ngân hàng, cũng không có quan hệ với Công ty cổ phần dược phẩm Bạc Liêu và Công ty TNHH Du lịch Hoàng Quý. Nhưng trong quá trình quen biết ông Vương Đại Th. (Giám đốc Công ty TNHH Nội thất Xây dựng V.H), Hải đã đưa ra các thông tin không có thật về dự án vay vốn và dự thầu xây dựng liên quan đến 2 công ty trên để ông Th. tin tưởng giao tiền.

Cụ thể, khoảng tháng 7/2020, Hải giới thiệu với ông Th. về việc Hải đang làm hồ sơ huy động vốn và thu xếp tài chính 50 tỉ đồng cho Công ty cổ phần dược phẩm Bạc Liêu với tài sản đảm bảo là 2 nhà đất tại phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh. Hải đã rủ ông Th. góp 300 triệu đồng để lo chi phí giao dịch, làm thủ tục vay vốn và hứa hẹn tối đa 30 ngày sẽ giải ngân xong hồ sơ và trả lại tiền cho ông Th. và trả thêm 200 triệu đồng tiền lợi nhuận.

Ông Th. đồng ý góp vốn và ủy quyền cho nhân viên của mình giao số tiền 300 triệu đồng cho Hải. Sau đó 1 tháng, Hải tiếp tục giới thiệu cho ông Th. nhận thầu xây dựng khách sạn Windysails (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) do Công ty Hoàng Quý làm chủ đầu tư, nhà thầu tổng là Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Thuận Tuấn.

Hải đã đưa cho ông Th. xem bản scan giấy phép xây dựng cấp cho Công ty Hoàng Quý và hợp đồng tổng thầu thi công giữa Công ty Hoàng Quý với Công ty Thuận Tuấn. Hải đề nghị ông Th. đưa cho Hải 500 triệu đồng để ký quỹ vào dự án thì sẽ được Công ty Thuận Tuấn giao thầu lại cho công ty của ông Th. xây dựng phần thô.

Tin lời Hải, ông Th. đã chuyển khoản cho Hải số tiền 500 triệu đồng để Hải ký quỹ, đồng thời Hải đã đưa cho ông Th. ký vào hợp đồng liên danh với Công ty Thuận Tuấn.

Đến tháng 9/2020, Hải nói do thiếu tiền nên 2 dự án trên bị chậm trễ và đề nghị mượn ông Th. số tiền 200 triệu đồng để thúc đẩy công việc. Lại một lần nữa tin vào lời nói của Hải và cũng muốn nhanh chóng hoàn thành công việc nên ông Th. tiếp tục chuyển tiền cho Hải.

Tuy nhiên, đến ngày 15/10/2020, ông Th. vẫn không thấy kết quả như Hải đã cam kết nên tìm gặp để hỏi thì Hải viết biên bản ghi nhận sự việc, xác nhận việc nhận tiền của ông Th. để thực hiện 2 dự án trên và cam kết sẽ trả lại toàn bộ số tiền đã nhận của ông Th, nhưng sau đó, Hải không thực hiện và cắt đứt liên lạc với ông Th.

Lo lắng, ông Th. liên hệ với Công ty Thuận Tuấn theo số điện thoại trên hợp đồng liên doanh thì có người nghe máy trả lời không biết Công ty Thuận Tuấn nào, liên lạc với Công ty Cổ phần dược phẩm Bạc Liêu thì được trả lời không biết Ngô Minh Hải, do vậy ông Th. đã gửi đơn tố giác Ngô Minh Hải về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với chiếu thức “cá rỉa mồi” như vậy, Hải đã chiếm đoạt của ông Th. tổng số tiền là 1 tỷ đồng. 

Bùi Thanh
.
.
.