Doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép bị xử phạt hơn 400 triệu đồng

Thứ Sáu, 09/09/2022, 05:40

Công ty TNHH Quỳnh Phương Quan Sơn (Địa chỉ Khu 5, thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) vừa bị UBND tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định xử phạt về hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Thời gian qua, người dân ở thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa nhiều lần phản ánh tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép diễn ra trên địa bàn.

Doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép bị xử phạt hơn 400 triệu đồng -0
Ảnh minh họa.

Theo đó, việc khai thác cát “lộ thiên” ở đây diễn ra khá thuận lợi, các đối tượng đưa hẳn máy xúc xuống lòng sông Lò xúc cát trực tiếp, vun đống chờ cát khô rồi đưa lên các xe trọng tải lớn đem đi tiêu thụ hoặc chở tới điểm tập kết...

Điều đáng nói, điểm tập kết cát, sỏi ngang nhiên tồn tại ven sông Lò, cách UBND thị trấn Sơn Lư (huyện Quan Sơn) không quá xa nhưng hoạt động khai thác vẫn diễn ra rầm rộ. Từ tin báo của người dân và thông qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức bắt giữ tang vật, phương tiện khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Lò, đoạn qua thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình củng cố hồ sơ, Cơ quan Công an xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2021 đến tháng 1/2022, Công ty Quỳnh Phương Quan Sơn đã khai thác trái phép khoảng 320m3 cát, sỏi. Với hành vi vi phạm nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã ra Quyết định xử phạt số 2379/QĐ-XPHC đối với Công ty TNHH Quỳnh Phương Quan Sơn, về hành vi khai thác cát, sỏi ngoài hành lang bảo vệ luồng, phạm vi luồng mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời, tịch thu phương tiện vi phạm là máy xúc và toàn bộ khoáng sản được quy đổi thành tiền đối với Công ty TNHH Quỳnh Phương Quan Sơn, với tổng số tiền phạt là 404.880.000 đồng.

Được biết, Công ty TNHH Quỳnh Phương Quan Sơn được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp quyền khai thác khoáng sản thời hạn 3 năm (từ ngày 15/01/2018 đến 15/01/2021), tại mỏ cát trên sông Lò, ở bản Bon (Km39), xã Sơn Lư (nay là thị trấn Sơn Lư), huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Tuy nhiên, sau khi hết thời hạn được cấp phép, Công ty Quỳnh Phương Quan Sơn không chấp hành việc dừng khai thác và vẫn tổ chức khai thác cát trái phép trong thời gian dài trên sông Lò. Sự việc chỉ dừng lại khi lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức bắt giữ.

Trần Thắng
.
.
.