Điều tra, xử lý nghiêm các vụ phá rừng

Thứ Tư, 19/04/2023, 07:30

Ngày 18/4, Hạt Kiểm lâm  huyện Nam Đông (Thừa Thiên-Huế) đã tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép xảy ra tại xã Thượng Quảng (huyện Nam Đông) để làm rõ tính chất, mức độ vi phạm theo đúng thực tế để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Xác định 8 đối tượng liên quan đến vụ chặt phá rừng ở Thừa Thiên-Huế

Thành phần tham gia khám nghiệm gồm: Hạt Kiểm lâm  huyện, VKSND huyện, Công an huyện, Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ huyện Nam Đông, UBND xã Thượng Quảng, các cộng đồng và cá nhân có liên quan.

Liên quan đến vụ phá rừng này, sau khi triệu tập 12 người làm việc, đã có 8 đối tượng khai nhận các hành vi của mình. Trong đó, có 4 đối tượng cưa xẻ và vác gỗ từ trong rừng ra gồm: Hoàng Văn Q., Hoàng Xuân H., Hoàng Văn C., cùng trú xã Thượng Quảng và Trần Văn Đ. trú xã Hương Hữu (huyện Nam Đông).

luwtn111bqfmafkkullfen4pqetaoy3m-1681793391407.jpg -0
Lực lượng chức năng huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng.

Cụ thể, ông Hoàng Văn Q. khai nhận có cưa xẻ gỗ và nhờ 3 đối tượng còn lại là Hoàng Xuân H., Hoàng Văn C. và Trần Văn Đ. vác về để làm nhà ở. Ông Trần Văn Đ. khai giúp đưa gỗ về để tại nhà ông Hoàng Văn Q., xong việc chỉ ăn nhậu, không lấy tiền công. Còn ông Hoàng Xuân H., Hoàng Văn C. cũng khai nhận là đi vác gỗ do ông Q. nhờ và chỉ đi 1 lần và việc cưa xẻ do ông Q. thực hiện ở khu vực khe La Ma. Hiện, UBND huyện Nam Đông đã thành lập Ban chỉ đạo 342 để điều tra, xử lý vụ phá rừng.

Hiện, lực lượng chức năng đang tổ chức chốt chặn 24/24h tại khu vực yết hầu để ngăn chặn khai thác, vận chuyển gỗ bằng trâu kéo, lên kế hoạch truy quét, bảo vệ rừng đến ngày 30/4. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo 342 tham mưu UBND huyện Nam Đông thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra giấy phép hành nghề, hoạt động của 32 xưởng cưa, xưởng mộc trên địa bàn nhằm để tuyên truyền các quy định về quản lý lâm sản, nếu phát hiện vi phạm đề xuất thu hồi giấy phép, cho ngừng hoạt động…

Ban chỉ đạo 342 yêu cầu lực lượng chức năng tuyên truyền, ký cam kết bảo vệ rừng không vi phạm pháp luật lâm nghiệp đối với các đối tượng nghi vấn tham gia khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản, chủ trâu kéo, các xưởng cưa trên địa bàn. Đồng thời, tuyên truyền đến các thành viên trong cộng đồng tham gia bảo vệ rừng, cung cấp thông tin đối tượng vi phạm để điều tra xử lý…

Trước đó, Báo CAND đã đưa tin, nhận được phản ánh nhiều cây rừng ở huyện Nam Đông bị cưa hạ để lấy gỗ; lực lượng Kiểm lâm huyện phối hợp với Công an, lực lượng chức năng và chính quyền huyện Nam Đông vào hiện trường kiểm tra. UBND huyện Nam Đông cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo 342 (đại diện UBND huyện, Công an huyện, Hạt Kiểm lâm huyện, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Đông, UBND xã Thượng Quảng…) để điều tra xử lý.

Qua kiểm tra thực địa hiện trường, số cây bị chặt hạ là 24 cây, trong đó số cây mới bị cưa hạ là 17cây, chủng loại gỗ là: đào, trâm đỏ, chò; có 7 gốc cũ đã chặt hạ từ lâu. Khu vực rừng bị phá thuộc phạm vi quản lý của 4 chủ rừng gồm: Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Đông; Cộng đồng thôn 2; Nhóm 1, thôn 4 xã Thượng Quảng và UBND xã Thượng Quảng.

Làm rõ vụ hủy hoại rừng đặc dụng tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 18/4, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc và Hạt Kiểm lâm huyện Xuyên Mộc tiến hành khám nghiệm hiện trường một vụ ken gốc, bóc vỏ cây rừng mới phát hiện xảy ra tại khoảnh 4 khoảnh 5, tiểu khu 23, rừng đặc dụng Bình Châu - Phước Bửu.

Thực hiện kế hoạchkiểm tra, truy quét bảo vệ rừng tháng 4/2023, Hạt Kiểm lâm Xuyên Mộc đã phát hiện vụ ken gốc, bóc vỏ cây rừng này. Kết quả khám nghiệm hiện trường xác định, tổng số cây bị ken gốc, bóc vỏ gồm 290 cây trên phần diện tích 8.019m2 rừng đặc dụng (276 cây tràm nước, 14 cây dầu, chu vi D1,3 từ 30 đến 113cm, HTB từ 4 đến 8m).

Theo cơ quan chức năng huyện Xuyên Mộc, đây là một vụ hủy hoại rừng có tính chất rất nghiêm trọng, tuy nhiên công tác tuần tra bảo vệ rừng đã không phát hiện sớm vụ việc. Viện KSND huyện Xuyên Mộc đã yêu cầu Hạt Kiểm lâm khẩn trương thu thập chứng cứ để chuyển Cơ quan Công an kịp thời khởi tố vụ án, truy tìm đối tượng và làm rõ trách nhiệm của cá nhân có liên quan.

Đáng nói, vào giữa tháng 3 vừa qua, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu cũng đã thông tin về một vụ việc khác tương tự. Theo đó, 59 cây gỗ quý là gỗ sao, gõ, dầu, sến cũng được phát hiện đã bị đục thân, bóc vỏ tại lô 2, khoảnh 13, tiểu khu 22 thuộc rừng đặc dụng thuộc Khu bảo tồn quản lý. Mỗi cây có đường kính gốc khoảng từ 15 - 50cm, chiều cao từ 4,5 - 6m, tuổi đời hơn 20 năm. Tại thời điểm kiểm tra, không xác định được đối tượng vi phạm.

Phần diện tích rừng bị xâm hại này đã giao khoán cho một hộ dân ký hợp đồng nhận khoán từ năm 2016. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban Quản lý Khu bảo tồn đã mời hộ khoán này lên làm việc và người này cũng cho biết chưa xác định được đối tượng đã cắt hạ, đục thân, bóc vỏ cây rừng trồng.

Ban Quản lý Khu bảo tồn đã yêu cầu hộ trồng khoán này bố trí lực lượng phối hợp với Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 7 tăng cường tuần tra quản lý bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng trên toàn bộ diện tích nhận khoán. Riêng các cây rừng trồng bị đục thân, bóc vỏ, hộ dân này đã thuê người mua thuốc đắp, xử lý để cứu cây…

Theo nhận định ban đầu của lực lượng kiểm lâm, đây có thể là trường hợp người dân đầu độc cây rừng chết (theo các hình thức đục cây, đẽo hết vỏ cây sau đó chích thuốc hoặc đổ dầu nhớt vào chỗ đục để cây chết từ từ) để chiếm đất làm rẫy.

H.Anh - T.Dũng - H.Lan
.
.
.