Điện Biên tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm

Thứ Sáu, 10/05/2024, 06:56

Điện Biên là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, là tỉnh duy nhất có chung đường biên giới với 2 quốc gia Lào và Trung Quốc. Nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng của quan hệ hợp tác quốc tế, Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại trong đó có hợp tác quốc tế với Công an các tỉnh có đường biên giới tiếp giáp thuộc 2 quốc gia Lào và Trung Quốc trong đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia…

Hoạt động này  góp phần củng cố tăng cường hợp tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ngay từ khu vực biên giới, tạo điều kiện thuận lợi và góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Phá nhiều chuyên án về tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia

Cuối tháng 4/2024, Bộ Công an đã tổ hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ trẻ em; tăng cường công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế trong CAND từ nay đến năm 2030. Liên quan đến những vấn đề này, Công an tỉnh Điện Biên cho hay, trong những năm gần đây, tình hình tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên có xu hướng tăng dần về cả số vụ việc lẫn tính chất, mức độ nghiêm trọng, trong đó chủ yếu là tội phạm về ma túy và hình sự.

dien bien.jpg -0
Các đối tượng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia bị Công an tỉnh Điện Biên, các lực lượng chức năng phối hợp với Công an các tỉnh Bắc Lào triệt xóa năm 2023.

Giai đoạn 2013-2023, Công an tỉnh Điện Biên đã thụ lý, điều tra 9.150 vụ, 10. 956 đối tượng, trong đó tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia là 56 vụ, 165 đối tượng. Điển hình như Công an tỉnh Điện Biên đã phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý với số lượng lớn từ Lào vào tỉnh Điện Biên đưa đi các tỉnh tiêu thụ. Do đó, tháng 8/2022, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp Công an tỉnh U Đôm Xay, Phong Sa Lỳ (Lào) xác lập đấu tranh chuyên án chung, huy động gần 500 CBCS tham gia phá án tại Lào và Việt Nam. Kết quả, đã bắt 11 đối tượng (9 đối tượng ở Việt Nam, 2 đối tượng ở Lào), thu 38 bánh heroin, 2 kg ma tuý đá, 1 khẩu súng, 157 viên đạn, 1 hộp tiếp đạn, 180 triệu Kíp, 10 bộ đàm và nhiều phương tiện, tang vật khác liên quan. Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận đã mua bán, vận chuyển 17 chuyến với tổng số 412 bánh heroin, 28 kg thuốc phiện, 3 kg ma tuý đá. Tiếp đó là chuyên án đấu tranh với đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia. Các lực lượng thuộc Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp hiệu quả với Công an các tỉnh Bắc Lào trong đấu tranh chuyên án. Kết quả phát hiện, tạm giữ 22 đối tượng là công dân Việt Nam đang hoạt động lừa đảo trên không gian mạng; phối hợp với các cơ quan chức năng của Lào giải cứu thành công 7 công dân Việt Nam bị lừa bán sang Lào để cưỡng bức lao động…

Cũng theo Công an tỉnh Điện Biên, qua phân tích các vụ án cho thấy phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này ngày càng tinh vi, khó phát hiện, các đối tượng tại địa bàn tỉnh tăng cường móc nối với số đối tượng người Lào và số đối tượng trốn truy nã tại Lào, Myanmar thẩm lậu ma túy với số lượng lớn vào địa bàn tỉnh Điện Biên sau đó vận chuyển sang nước thứ 3 tiêu thụ. Ngoài ra, đối tượng che giấu nhân thân, thông tin, sử dụng công nghệ cao, lợi dụng địa hình biên giới hiểm trở nhằm tránh sự phát hiện, đặc biệt là việc xóa dấu vết, tiêu hủy tang vật, gây khó khăn cho việc chứng minh tội phạm và trong quá trình giải quyết vụ án; kết hợp với sử dụng công nghệ thông tin, mạng Internet để trao đổi, giao dịch khiến công tác nắm tình hình cũng như phát hiện, đấu tranh gặp nhiều khó khăn. Các đường dây ma túy lớn, xuyên quốc gia hoạt động manh động, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả khi bị vây bắt gây nguy hiểm cho lực lượng chức năng.

Tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp

 Trước tình hình trên, để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia thì công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế giữa Công an tỉnh Điện Biên với Công an các tỉnh có đường biên giới tiếp giáp thuộc 2 quốc gia Lào và Trung Quốc là nhiệm vụ hết sức cần thiết. Từ năm 2013 đến 2023, Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức 57 cuộc hội nghị, hội đàm, ký kết với Công an các tỉnh Bắc Lào, trong đó tập trung vào các nội dung liên quan đến công tác đảm bảo ANTT khu vực biên giới và trên lãnh thổ của các nước; xây dựng, ký kết, thống nhất triển khai 66 biên bản ghi nhớ về đảm bảo ANTT. Trong công tác giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, Công an tỉnh Điện Biên đã chủ động phối hợp với Công an các tỉnh Bắc Lào duy trì tốt chế độ trao đổi thông tin, phối hợp bảo đảm ANTT khu vực biên giới theo cơ chế hợp tác đã ký kết; thường xuyên phối hợp với lực lượng biên phòng và lực lượng chức năng các tỉnh đối đẳng của nước bạn tổ chức tuần tra chung, kiểm soát, bảo đảm ANTT tại khu vực biên giới, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép... Trong công tác giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, Công an tỉnh  Điện Biên đã ký kết Quy chế hoạt động “Đường dây nóng” trao đổi thông tin phục vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội với Văn phòng Công an tỉnh Bắc Lào. Hai bên đã duy trì hiệu quả hoạt động của Văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy qua biên giới...

Đối với Trung Quốc, Công an tỉnh Điện Biên xác định rõ mối quan hệ chiến lược, trên tinh thần đoàn kết hữu nghị, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Công an tỉnh Điện Biên và Công an thành phố Phổ Nhĩ (Trung Quốc) đã duy trì tốt Cơ chế hợp tác Cảnh vụ đã ký kết. Từ năm 2013 - 2023, hai bên đã tổ chức 20 cuộc hội đàm; xây dựng, ký kết, thống nhất triển khai 20 biên bản ghi nhớ về đảm bảo ANTT. Kịp thời cung cấp cho nhau những thông tin về tình hình ANTT, hoạt động của các loại tội phạm xuyên quốc gia, cũng như thiên tai, dịch bệnh có liên quan đến hai bên; phối hợp thực hiện có hiệu quả 3 văn kiện quản lý biên giới trên đất liền, giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự xảy ra, góp phần xây dựng, duy trì tuyến biên giới hòa bình, ổn định và phát triển. Hai bên đã phối hợp giải quyết có hiệu quả tình trạng công dân nước này vi phạm pháp luật ở nước kia, nhất là các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, cư trú trái phép, lao động bất hợp pháp.

Theo đại diện Công an tỉnh Điện Biên, thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên đòi hỏi cần phải thúc đẩy hợp tác giữa Công an tỉnh Điện Biên với Công an các tỉnh giáp biên của Lào và Trung Quốc. Trong đó, thường xuyên quán triệt, phổ biến cho lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác hợp tác tế trong phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia nói riêng. Đồng thời, triển khai có hiệu quả các quy định pháp luật của Nhà nước, của ngành Công an về công tác đối ngoại; thực hiện thỏa thuận đã ký giữa Chính phủ 2 nước, Biên bản hội nghị hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Công an Trung Quốc, Bộ Công an Lào; phối hợp chặt chẽ với Công an các tỉnh Bắc Lào và Cục Công an TP Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trong công tác bảo đảm ANTT khu vực biên giới, nhất là công tác đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia…

Tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ hợp tác giữa các cơ quan chức năng Việt Nam, tỉnh Điện Biên với cơ quan chức năng các nước trong phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. Đồng thời duy trì tốt các hoạt động trao đổi thông tin qua các kênh liên lạc..., phát huy hiệu quả của “đường dây nóng” Công an các cấp, tháo gỡ các khó khăn trong việc trao đổi thông tin giữa các cấp với Công an 6 tỉnh Bắc Lào, Công an tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Thường xuyên tiến hành sơ kết, tổng kết các chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm xuyên quốc gia nói riêng giữa Việt Nam với Lào, Trung Quốc, giữa Công an tỉnh Điện Biên với Công an 6 tỉnh Bắc Lào, Công an tỉnh Vân Nam.

N.Hương - M.Hiền
.
.
.