Đấu tranh quyết liệt, xử lý nghiêm vi phạm về pháo nổ

Thứ Hai, 05/02/2024, 06:01

Thời gian qua Công an Sơn La đã triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm về pháo. Tuy nhiên, trên thực tế, tình hình mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép vẫn còn nhiều phức tạp. Mặc dù nhiều đối tượng đã bị xử phạt hành chính, thậm chí là khởi tố, nhưng vì lợi nhuận, một số đối tượng vẫn cố tình vi phạm.

Điển hình vào hồi 15 h ngày 23/1, tổ công tác Công an huyện Mộc Châu phối hợp Công an xã Lóng Sập, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập làm nhiệm vụ tại bản Buốc Pát, xã Lóng Sập, bắt quả tang đối tượng Phan Hữu Phước, trú tại bản Long Phú, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, về hành vi vận chuyển hàng cấm. Vật chứng thu giữ gồm 10 hộp pháo hoa nổ loại 36 ống, trọng lượng 12kg pháo, có nguồn gốc từ nước ngoài, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mộc Châu đã tiến hành xác minh, làm rõ xử lý theo quy định.

Đấu tranh quyết liệt, xử lý nghiêm vi phạm về pháo nổ -0
Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo nổ.

Chỉ ít ngày trước đó, ngày 19/1, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Công an huyện Vân Hồ bắt giữ thành công đối tượng Lò Văn Trọng (SN 1996) trú tại Bản Búa, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu về hành vi “Vận chuyển hàng cấm”. Tang vật thu giữ tại chỗ 5 hộp pháo hoa nổ có trọng lượng 7,7kg; 1 điện thoại di động. Tại cơ quan Công an, Trọng khai nhận mua số pháo trên của một người không rõ danh tính trên mạng xã hội Facebook với giá 1,5 triệu đồng về để sử dụng.

Thượng tá Phạm Thanh Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Sơn La cho biết: Công an tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 137 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Đấu tranh với các hành vi, vi phạm về pháo, gắn với đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Lực lượng Công an tập trung triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, đấu tranh, triệt phá đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép. Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa tại tuyến, địa bàn trọng điểm nguy cơ cao thành nơi tập kết, vận chuyển pháo...

Trong hơn 1 tháng thực hiện cao điểm, lực lượng Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện, bắt giữ 16 vụ, 17 đối tượng vi phạm pháp luật về pháo, thu giữ 118,78kg pháo, 2 giàn pháo hoa nổ; khởi tố 7 vụ, 5 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính 6 vụ, 6 đối tượng; nhắc nhở 2 vụ, 5 đối tượng; 1 vụ, 1 đối tượng đang điều tra, xử lý theo quy định.

Lực lượng Công an khuyến cáo người dân không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt các loại pháo trái phép; không tàng trữ và sử dụng các loại vũ khí, vật liệu gây nổ. Nếu phát hiện các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống pháo nổ, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để xử lý kịp thời theo quy định. Hơn hết mỗi gia đình cần nâng cao cảnh giác, tuyên truyền, vận động người thân chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo; không mua bán, vận chuyển, tự ý chế tạo, sử dụng pháo nổ, ngăn chặn nguy cơ, hậu quả đáng tiếc xảy ra từ pháo nổ để nhân dân đón Tết an toàn, lành mạnh.

Tại tỉnh Tiền Giang, trong thời gian trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp nhiều VK, VLN, CCHT và pháo.

Điển hình, chiều 8/1, chị Ngô Kim Thâu (tạm trú phường 4, thị xã Cai Lậy) đã đến Công an phường 4 để giao nộp dây pháo nổ gần 400 viên. Chị Thâu cho biết, dây pháo do ba chồng chị cất giữ với mục đích “để làm kỷ niệm”. Trong lúc thu dọn nhà, chị phát hiện nên đem đến Công an phường giao nộp.

Trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Quản lý thị trường, Công an các huyện, thành phố, thị xã tiến hành kiểm tra các hộ kinh doanh, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở, cho cam kết thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quản lý VK, VLN, CCHT và pháo. Anh Trần Văn Diệu, Quản lý nhà nghỉ Út Dưa (xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo) cho biết, khách vô thuê phòng đều được quản lý nhắc nhở không sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo. “Khi phát hiện khách nào nghi vấn, cơ sở sẽ báo lực lượng năng xử lý, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự trên địa bàn”, anh Diệu nói. Tại các lò rèn, vựa phế liệu, công tác tuyên truyền được Công an cơ sở tổ chức thực hiện thường xuyên. Ông Nguyễn Thanh Hải, chủ lò rèn xã Đăng Hưng Phước (huyện Chợ Gạo) cho biết, đã làm lò rèn 30 năm và có nhiều thanh thiếu niên đến đặt làm dao tự chế. “Tôi kiên quyết không làm. Giờ tội phạm manh động, mình làm chẳng khác gì tiếp tay cho chúng”, chủ lò rèn nói.

Song song đó, Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, phối hợp các ngành có liên quan, quản lý dịch vụ vận chuyển, thường xuyên kiểm tra các nhà trọ, khách sạn, các đối tượng nghi vấn liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo.

Từ ngày 15/12/2023 đến nay, qua kiểm tra, Công an tỉnh Tiền Giang đã phát hiện 3 vụ, 13 đối tượng vi phạm về pháo. Điển hình trong 2 ngày (8 và 9/1), Công an thị xã Gò Công khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi mua bán pháo nổ và đốt pháo trái phép của 11 đối tượng. Nguyễn Hoài Thương (cư trú xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông) khai nhận đã lên mạng xã hội tìm mua pháo để bán lại kiếm lời. Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan Công an đã thu giữ 148 viên pháo nổ, 2 giàn pháo hoa. Ngày 6/1, Thương bán cho Dương Chí Dũng (cư trú xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông) 11 viên pháo banh. Dũng cùng với 9 đối tượng khác đặt mua thêm 10 viên pháo banh qua mạng. Tối 6 và 7/1, cả nhóm 10 đối tượng điều khiển xe trên đường, đốt 21 viên pháo, ném vào 17 điểm khác nhau trên địa bàn TP Mỹ Tho, các huyện Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông và thị xã Gò Công.

Thiếu tá Nguyễn Văn Nghĩa, Trưởng Công an xã Đăng Hưng Phước (huyện Chợ Gạo) cho biết: “Công an xã đã tham mưu UBND xã các kế hoạch, biện pháp, tổ chức nhiều cuộc họp dân tuyên truyền quy định của pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo. Cảnh sát khu vực theo dõi, nắm tình hình diễn biến của các đối tượng, kịp thời phát hiện, xử lý, cho cam kết không vi phạm nhằm phòng ngừa, không để vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, bảo đảm an ninh, trật tự, trước trong và sau Tết”.

Hồ Sương

Cao Thiên
.
.
.