Đấu tranh mạnh tệ nạn cờ bạc

Thứ Tư, 08/02/2023, 07:59

Nếu như trước đây tình trạng bài bạc diễn ra tại các khu vực đô thị với mức sống người dân khá giả hơn thì bây giờ nhiều đối tượng chuyển vào vùng sâu, vùng xa, địa hình đi lại khó khăn để “sát phạt” nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Trước tình trạng đó, Công an tỉnh Bạc Liêu đã làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, tấn công, triệt xóa nhiều tụ điểm đánh bạc, bảo đảm ANTT trên địa bàn.

13 con gà trống, 3 cặp cựa sắt, 8 điện thoại di động, số tiền hơn 58 triệu đồng là những tang vật Phòng CSHS Công an tỉnh Bạc Liêu thu giữ khi triệt xóa điểm đá gà trên địa bàn ấp Xóm Lớn A, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình. Đáng chú ý, các đối tượng tham gia đã lợi dụng khu vực đầm nuôi tôm xa khu dân cư để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.

Đấu tranh mạnh tệ nạn cờ bạc -0
17 đối tượng tham gia đá gà giữa cánh đồng xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, bị Phòng CSHS Công an tỉnh Bạc Liêu bắt quả tang.

Tương tự, 9 đối tượng tổ chức đá gà tại khu vực đồng ruộng ở ấp Trường Điền, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải đã bị Công an huyện Đông Hải bắt quả tang, thu giữ 9 con gà trống, 9 xe máy, hơn 25 triệu đồng. Trước đó, Phòng CSHS Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Hòa Bình triệt xóa thành công điểm đá gà ăn tiền gồm 17 đối tượng, tạm giữ gần 55 triệu đồng trên địa bàn ấp 36, xã Minh Diệu.

Trung tá Phạm Thanh Dũng, Đội trưởng (Phòng CSHS Công an tỉnh Bạc Liêu), cho biết: Gần đây, trên địa bàn tỉnh tình hình vi phạm liên quan hành vi đánh bạc diễn biến khá phức tạp, gia tăng về số vụ và quy mô. Một số đối tượng còn tụ tập “sát phạt” tại khu vực ven biển với địa hình phức tạp nhằm gây khó khăn cho Công an trong phát hiện, triệt xóa.

Mặc dù, các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, nhưng với sự quyết tâm của Công an tỉnh, nhiều vụ đánh bạc đã bị triệt xóa, tạo niềm tin, sự ủng hộ của chính quyền địa phương và nhân dân trong tỉnh.

Trung tá Nguyễn Hoàng Tới, Đội trưởng Đội CSHS Công an huyện Hòa Bình cho biết: “Để đấu tranh hiệu quả với tội phạm cờ bạc, Công an huyện tăng cường nắm địa bàn, rà soát các đối tượng thường xuyên tổ chức, tham gia đánh bạc để đưa vào diện quản lý; phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh kịp thời phát hiện, triệt xóa tụ điểm đánh bạc; làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, tăng cường vận động nhân dân tích cực tố giác các hành vi đánh bạc. Đồng thời, Công an huyện cũng phối hợp chính quyền địa phương có biện pháp giáo dục, răn đe các đối tượng đánh bạc sau khi đã xử lý hành chính, góp phần bảo đảm ANTT địa phương”.

* Gần đây, trên địa bàn xã Long Chữ, huyện Bến Cầu (Tây Ninh) thường xuyên xuất hiện các đối tượng xăm trổ tụ tập gây bất an cho người dân. Chỉ trong thời gian ngắn xác lập chuyên án đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh đã làm rõ hoạt động phạm tội của bọn chúng.

Quá trình đeo bám, trinh sát cũng gặp không ít khó khăn, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng, bởi đối tượng cầm đầu phân công các “tay em” canh đường, cảnh giới nhiều “lớp”. Bọn chúng thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Mặt khác, đối tượng cầm đầu còn quy định cho đàn em sử dụng các ký hiệu, hoặc qua sự giới thiệu thân quen mới được vào đánh bạc. Do vậy, trinh sát phải am hiểu tường tận thuật ngữ, ký hiệu của bọn chúng để chờ thời cơ phá án. Sau đó, trinh sát xác định được kẻ cầm đầu tên Lê Phước An (tức An “điên”, SN 1992, ngụ ấp Long Giao, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu).

Được biết, An là đối tượng ăn chơi lêu lổng trên địa bàn, thường xuyên tụ tập các thanh niên bất hảo để hoạt động cờ bạc. Do có kinh nghiệm tổ chức đánh bạc, nên An hoạt động rất kín kẽ từ việc lựa chọn “tay em”, cũng như địa điểm, thời gian để gây án.

Trên các tài liệu, chứng cứ thu thập được về băng nhóm do An cầm đầu,  Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh quyết định phá án và lựa chọn thời điểm lúc gần nửa đêm. Theo đó, hơn 23h ngày 30/1, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát Cơ động và Công an huyện Bến Cầu bất ngờ ập vào khuôn viên rộng lớn của căn nhà ông Đỗ Đình Miền (SN 1955, ngụ ấp Long Thạnh, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu). Bị vây bắt, các đối tượng chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát nhưng bất thành.

Tại hiện trường, lực lượng Công an bắt quả tang An đang tổ chức cho 15 người đánh bạc ăn thua bằng tiền, thu giữ tang vật gồm: 450.800.000 đồng, 1 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 1 xe ôtô, 16 điện thoại di động cùng các chứng cứ khác có liên quan. Qua điều tra, An bước đầu khai nhận, hàng ngày đã đứng ra tổ chức đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền ở các địa điểm hẻo lánh hay các rẫy cao su, cây tràm... Địa điểm đánh bạc ở các khu vực giáp ranh giữa huyện Châu Thành và huyện Bến Cầu.

Để tránh sự phát hiện, trong quá trình chơi bạc, An sẽ thay đổi địa điểm liên tục từ 2 đến 3 điểm trong 1 đêm. An thuê hai “tay em” gồm: Mai Công Mần (tức “Đen”, SN 1993) và Lê Thành Tâm (tức “leo”, SN 1990, cùng ngụ xã Long Chữ, huyện Bến Cầu) làm người canh đường, cảnh giới nhiều lớp. Cả hai “tay em” còn có nhiệm vụ rủ rê con bạc đến tham gia; chở con bạc đến các địa điểm khi thay đổi điểm sát phạt.

Người tham gia lắc tài xỉu ở sòng bạc của An đặt cược mỗi ván từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Đối tượng làm cái phải trả cho An tiền xâu 50% số tiền thắng ở mỗi ván. Trước khi sòng bạc bị triệt phá, An đã tổ chức đánh bạc trót lọt ở nhiều địa điểm khác ở xã Long Chữ. Đến 20h ngày 30/1, An tiếp tục thay đổi địa điểm di chuyển đến nhà ông Miền sát phạt “đỏ đen” đến thời điểm bị bắt giữ.

Nhóm PV
.
.
.