Công an khuyến cáo người dân cảnh giác thủ đoạn lừa đảo xuất cảnh trái phép

Thứ Tư, 29/06/2022, 08:08

Sau phản ánh của Báo CAND về “cạm bẫy” việc làm lương cao ở Campuchia, nhiều gia đình có người thân bị lừa đảo đã đến cơ quan chức năng tố cáo hành vi của những kẻ bất lương.

Cụ thể, những gia đình sinh sống ở huyện Gò Dầu và huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) có người thân bị lừa đảo đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cầu cứu. Qua mạng xã hội, con em của họ đã trốn gia đình để làm thủ tục qua Campuchia làm việc cho Công ty Thiên Đường trò chơi. Từ những cuộc điện thoại chóng vánh, các phụ huynh chỉ biết nơi con mình làm việc có chỗ ăn, ngủ còn chi tiết cuộc sống ra sao thì họ không nắm rõ. Các phụ huynh lo lắng vì những cuộc điện thoại của con họ từ bên kia biên giới với tinh thần hoảng loạn. Các nạn nhân lo lắng rằng, công ty họ đang bị giữ sẽ bán mình cho công ty khác quản lý, nếu muốn về thì gia đình phải bỏ ra 1.800 USD (tương đương 40 triệu đồng) để chuộc về Việt Nam.

2.jpg -0
Cán bộ điều tra đọc quyết định khởi tố nhóm đối tượng tổ chức xuất cảnh trái phép.

Chị S. (ngụ huyện Gò Dầu) chua xót: “Con ruột của S. tên là H. Qua mạng xã hội, H. rủ thêm bạn bè xuống TP Hồ Chí Minh vài ngày để làm hộ chiếu sang Campuchia làm việc lương cao. Tại Campuchia, hầu hết các buổi chiều H. đều điện thoại về hỏi thăm gia đình và nói công ty muốn bán mình lúc nào thì bán. Sau đó, H. nói mẹ chuẩn bị khoảng 40 triệu đồng để chuộc mình về. Đứa bạn của H. vừa qua bị bán gần 34 triệu đồng cho công ty khác. Nếu có tiền chuộc chỉ trong vòng 2 đến 3 ngày là được thả về...”.

Còn trường hợp chị P. (ngụ huyện Dương Minh Châu) có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Chồng mất sớm, chị P. một mình kiếm sống nuôi cả gia đình. Thấy mẹ vất vả, người con gái lớn của chị P. tên Q. (17 tuổi) thương mẹ, nên tự mình làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia làm việc với mong muốn đổi đời. Thế nhưng, tiền lương chưa thấy mà người mẹ vất vả giờ phải chạy đôn, chạy đáo vay nợ, chuẩn bị tiền chuộc con về.

Chị P. đắng lòng: “Gia đình khổ quá nên Q. muốn làm việc ở Campuchia. Theo đó, Q. đã vào mạng xã hội Facebook rủ thêm bạn. Khi qua cửa khẩu, Q. điện thoại cho P. Tại Campuchia, Q. làm công việc bấm tài xỉu cho khách ở sòng bạc với mức lương hứa hẹn hơn 20 triệu đồng. Được một thời gian, ông chủ đòi bán Q. cho chỗ khác nếu không bỏ tiền ra chuộc về”.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có nhiều trường hợp là công dân Việt Nam thông qua mạng xã hội bị nhóm đối tượng bất hảo dụ dỗ xuất cảnh trái phép qua Campuchia để lao động. Nhưng thực chất, đa số nạn nhân qua đến Campuchia đều bị cưỡng bức, bóc lột sức lao động, buộc làm việc 11 giờ trong ngày. Nạn nhân còn bị ngược đãi, đánh đập, rồi chủ công ty này bán sang công ty khác... Đến khi nạn nhân chịu không nổi bóc lột thì chúng cho gọi điện về gia đình gửi tiền chuộc mạng.

Hiện nay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đến người dân để cảnh báo về tình trạng trên. Để chiêu dụ “con mồi”, chúng mời chào nhiều hình thức hấp dẫn về việc nhẹ, lương cao ở Campuchia. Với thu nhập ổn định, hơn 20 triệu đồng/tháng, mà không tốn chi phí, không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần biết đánh máy... Đó thật sự là những thông tin thu hút nhiều người đang tìm việc làm, tin tưởng cơ hội “đổi đời”.

Thượng tá Trần Minh Kiệt, Phó trưởng Phòng An ninh đối ngoại Công an Tây Ninh, đánh giá: “Tình trạng người dân xuất cảnh trái phép qua Campuchia trên tuyến biên giới diễn biến phức tạp do nhu cầu tìm kiếm làm việc cho các casino ở Campuchia tăng. Qua các mạng xã hội Zalo, Facebook, Wechat, Telegram, các đối tượng ở Campuchia đã đăng tải thông tin, tuyển dụng người ở Việt Nam vào làm việc với mức lương rất cao. Mọi chi phí đi lại được người ở Campuchia chi trả trước. Hiện nay, rất nhiều thanh, thiếu niên Việt Nam lại đang tìm việc làm. Do vậy, họ dễ tin tưởng vào những lời mật ngọt trên”.

Theo Thượng tá Trần Minh Kiệt, khi người tìm việc đồng ý thì chúng móc nối với các đối tượng ở Việt Nam để tổ chức thành đường dây sắp xếp, hướng dẫn đưa họ xuất cảnh bằng các đường tiểu ngạch trái phép sang Campuchia. Nếu nạn nhân muốn trở về Việt Nam phải liên hệ với gia đình để chuyển tiền sang chuộc. Từ đầu năm 2022 đến nay, có 59 trường hợp công dân Việt Nam được Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia trao trả về. Thời gian tới, có 14 trường hợp sẽ được trao trả.

T.Nhung – N.M
.
.
.