Chuyển hóa tại một địa bàn trọng điểm ANTT

Thứ Tư, 01/03/2023, 06:56

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tại phường Xuân Phú, TP Huế (Thừa Thiên – Huế) đã hình thành nhiều khu chung cư, khu đô thị cao cấp bậc nhất của tỉnh. Từ đây, đã thu hút một lượng lớn cư dân đến làm ăn, sinh sống, học tập. Điều này cũng đặt ra nhiều thách thức cho lực lượng Công an phường trong công tác quản lý cư trú.

Tình trạng tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép ma túy tại các khu chung cư ở phường Xuân Phú diễn biến phức tạp từng khiến người dân lo lắng, hoang mang. Năm 2022, thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm về ANTT, Công an phường đã tham mưu Đảng ủy, UBND phường ban hành các Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình hành động nhằm lặp lại ANTT trên địa bàn phường, trong đó tập trung giải quyết các bất cập trong công tác quản lý tại các khu chung cư, khu đô thị làm điểm trọng tâm đột phá.

Thiếu tá Hoàng Tiến Dũng, Trưởng Công an phường Xuân Phú cho biết, thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn, Công an phường tham mưu quy chế phối hợp với các Ban quản trị, Ban quản lý các khu chung cư, khu đô thị trên địa bàn để triển khai thực hiện. Lực lượng chức năng đã xây dựng 2 mô hình là lắp camera an ninh được kết nối đến bên ngoài nhà từng hộ dân và thành lập Tổ phản ứng nhanh.

Đồng thời, thành lập nhóm zalo với sự tham gia của lực lượng Công an phường, Ban quản lý, Ban quản trị và đại diện người dân tại khu chung cư, khu đô thị để kịp thời nắm tình hình, di biến động của kẻ lạ và những hoạt động phạm pháp để kịp thời đưa lên trang zalo, sớm điều tra làm rõ các vụ việc. Nhờ thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp, thời gian qua, nhiều vấn đề ANTT tại cơ sở đã được giải quyết kịp thời. Qua đó, đã góp phần kiềm chế tội phạm và vi phạm pháp luật xảy ra ở khu vực này.

1.jpg -0
Đối tượng Mai Quốc Thành (ngoài cùng bên phải) thuê chung cư Araya (phường Xuân Phú, TP Huế) để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trong năm 2022, trên địa bàn phường Xuân Phú xảy ra 20 vụ phạm pháp hình sự. Công an phường đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra kết luận 16/20 vụ đạt 80%, phát hiện 9 vụ liên quan đến mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, giáo dục, răn đe 430 lượng đối tượng hình sự, ma túy. Công tác chuyển hóa địa bàn phường Xuân Phú mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, từ địa bàn phức tạp về trật tự xã hội đến nay phường Xuân Phú đã kéo giảm được tỷ lệ phát sinh tội phạm mới. Để đạt được kết quả này, Công an phường Xuân Phú đã tham mưu tích cho Ban chỉ đạo 138 phường và Ban Chỉ huy Công an TP Huế huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị ở cơ sở và sự vào cuộc quyết liệt của các Đội nghiệp vụ Công an TP Huế để thực hiện tốt kế hoạch chuyển hóa.

Cùng với việc ban hành các chương trình, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm tại các khu chung cư, khu đô thị; Công an phường Xuân Phú đã tăng cường công tác kiểm tra cư trú, qua đó phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an TP Huế tổ chức đánh bắt, quét xóa các điểm, căn hộ, đối tượng nghi vấn về ANTT.

Điều đáng lo ngaị, dù một số loại tội phạm hình sự giảm so với năm 2021, tuy nhiên số vụ phát hiện xử lý tội phạm ma túy tại địa bàn phường Xuân Phú tăng, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Bởi, những năm gần đây, khi Công an quyết liệt tấn công, đánh mạnh với tội phạm ma túy thì các đối tượng mua, bán ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt khi chọn các khu chung cư, nhà nghỉ, khách sạn… để ẩn nấp nhằm qua mắt lực lượng Công an. Điển hình, khuya 2/8/2022, trước địa chỉ số 1 đường Hà Huy Tập, phường Xuân Phú (TP Huế), Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Huế bắt quả tang Hồ Viết Hiệp (SN 2004, trú xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế) đang tàng trữ nhiều viên nén và nhiều túi nilon bên trong chứa ma túy. Điều tra mở rộng, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện Hiệp cất giấu nhiều ma túy tại một khách sạn đang lưu trú và tại gốc cây trên đường Lâm Hoằng (phường Vỹ Dạ, TP Huế).

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an TP Huế bắt khẩn cấp Hồ Ngọc Chí Công (2001, trú xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền) là mắt xích quan trọng cung cấp ma túy cho Hiệp. Đồng thời, bắt khẩn cấp Mai Quốc Thành (1986, trú thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, Thừa Thiên-Huế) tạm trú tại phòng 402, CT2 khu chung cư Araya, thu giữ hàng trăm viên nén, nhiều gói nilon bên trong chứa ma túy. Thành khai, mua số ma túy trên với số tiền 80 triệu đồng đưa về chung cư cất giấu nhằm mục đích bán cho các đối tượng sử dụng ma túy tại quán bar trên địa bàn.

Tương tự, ngày 12/7/2022, trước số nhà 81 đường Bà Triệu, phường Xuân Phú, TP Huế; Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Huế phối hợp với Công an phường Xuân Phú bắt quả tang Nguyễn Giàu (SN 1996, trú xã Phú Lương, huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) đang tàng trữ trên người nhiều ma túy. Đấu tranh mở rộng án, Công an TP Huế Huế bắt giữ thêm Ngô Hoàng Tiệp (SN 1999, trú phường Thuận An, TP Huế) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Từ lời khai của Giàu và Tiệp, cơ quan Công an đã đấu tranh làm rõ tụ điểm buôn bán ma túy của các đối tượng này ở căn hộ số 715 tòa nhà C3 - Khu chung cư Vicoland, phường Xuân Phú. Khám xét khẩn cấp căn hộ số 715 tòa nhà C3 - Khu chung cư Vicoland, Công an thu giữ thêm khối lượng lớn ma túy. Theo lời khai của Giàu và Tiệp, các đối tượng này đã sử dụng căn hộ 715 làm nơi buôn bán ma túy để kiếm lời. Giàu là người mua ma túy rồi giao cho Tiệp đi “ship” hàng cho các con nghiện trên địa bàn TP Huế.

Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Huế cho biết, sau một thời gian rà soát các điểm, địa bàn phức tạp về ma túy đã nổi lên tại các phường: Đông Ba, Kim Long, Xuân Phú, Phú Thượng, chung cư Araya và một số khu chung cư cao cấp khác... hiện, đơn vị này đang phối hợp với Công an 36 xã, phường trên địa bàn TP Huế rà soát số người nghiện, nghi nghiện, người sử dụng ma túy trên địa bàn đưa vào quản lý, theo dõi.

Thượng tá Phạm Trung Chính, Phó Trưởng Công an TP Huế cho biết, trong thời gian tới, Công an phường Xuân Phú sẽ tiếp tục duy trì công tác chuyển hóa và thường xuyên tìm tòi, đổi mới các giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý về ANTT tại các khu chung cư. Lấy sự hài lòng của người dân về ANTT làm thước đo của kết quả công tác chuyển hóa.

Hải Lan
.
.
.